Hải Phòng và Đà Nẵng hợp tác phát triển toàn diện

VOV.VN - Chiều nay (1/4) tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển giữa 2 thành phố. Đây là 2 thành phố kết nghĩa và là những thành phố cảng có nét tương đồng.

Với hơn 60 năm kết nghĩa giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng, quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng gắn bó chặt chẽ, đạt được một số kết quả tích cực trong hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trên một số lĩnh vực như: du lịch, giao thông vận tải, cảng biển, phát triển văn hóa, thể thao, y tế, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh... 2 bên có thể xây dựng nhiều chương trình hợp tác hơn nữa.

Lãnh đạo 2 thành phố đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng, công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị xếp dỡ, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và một số công tác khác liên quan đến hoạt động của cảng.

Trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đoàn famtrip gồm các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đến Hải Phòng khảo sát các sản phẩm du lịch, kết nối doanh nghiệp kinh doanh du lịch và ký kết hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch giữa hai thành phố. Tính đến tháng 7/2021, có 3 hãng hàng không đang khai thác chặng bay Đà Nẵng - Cát Bi (Hải Phòng) là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways với tần suất 3 đến 4 chuyến khứ hồi/tuần/hãng.

Với những nét tương đồng, thời gian tới, Đà Nẵng và Hải Phòng tiếp tục trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực phát triển du lịch, kết nối hạ tầng giao thông (sân bay, cảng biển, dịch vụ logistics…) nhằm góp phần thúc đẩy phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung và hai địa phương nói riêng.

Các cơ quan chức năng của 2 thành phố đã tích cực hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp bảo đảm nhanh, gọn, thông thoáng để khai thác hiệu quả cảng biển Đà Nẵng gắn kết với cảng biển Hải Phòng; ban hành quy chế phối hợp liên quan đến giải quyết thủ tục hải quan, kiểm định, kiểm hóa hàng nhập khẩu, xuất khẩu thông qua cảng. Thời gian đến, 2 thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm, hội nghị.

Lãnh đạo 2 địa phương đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ, hoạt động logistic trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Thành phố Đà Nẵng đề xuất xây dựng nhà bia ghi danh những liệt sĩ của thành phố Hải Phòng đã hy sinh trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Vào những dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ và kỷ niệm Ngày Giải phóng Đà Nẵng, thành phố tổ chức các đoàn đại biểu ra thăm thành phố Hải Phòng, tặng nhà tình nghĩa và trao sổ tiết kiệm tặng các gia đình chính sách ở thành phố Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị 2 bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: "Chúng ta sẽ phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kể cả về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là ứng xử với những vấn đề khó, còn là rào cản mang tính chất pháp lý. Có lẽ khởi động bằng những việc không quá khó để tạo ra cảm hứng và hiệu ứng. Ví dụ như phát triển du lịch nối tour, phối hợp tổ chức các sự kiện thể thao, chia sẻ cơ hội đầu tư và trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Một ý nữa chúng tôi muốn đề xuất là chúng ta cùng ủng hộ nhau để kiến nghị với Trung ương về những cơ chế chính sách chung và những cơ chế chính sách riêng cho 2 địa phương".

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn 2 thành phố hợp tác toàn diện hơn trên các lĩnh vực, nhất là đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, dân vận. Trong thời gian tới đây, khi Đà Nẵng bắt tay xây dựng cảng Liên Chiểu, rất cần kinh nghiệm quản lý từ cảng Hải Phòng.

Sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành ủy Hải phòng thống nhất ban hành Thông báo nội dung buổi làm việc, giao Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố hai địa phương phối hợp xây dựng Chương trình hợp tác phát triển giữa hai thành phố trong thời gian đến với những nội dung hợp tác cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực, tiến độ về thời gian và nguồn lực thực hiện. Hàng năm đều có sơ kết đánh giá kết quả hợp tác phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục và nguồn nhân lực trình độ cao Việt-Hàn
Hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục và nguồn nhân lực trình độ cao Việt-Hàn

VOV.VN - Ngày 1/4, tại tỉnh Jeju, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác toàn diện cho các lĩnh vực: hợp tác liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, tay nghề cao, nâng cao trình độ và ngôn ngữ Hàn Quốc, thúc đẩy du lịch với tỉnh Jeju (Hàn Quốc).

Hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục và nguồn nhân lực trình độ cao Việt-Hàn

Hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục và nguồn nhân lực trình độ cao Việt-Hàn

VOV.VN - Ngày 1/4, tại tỉnh Jeju, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác toàn diện cho các lĩnh vực: hợp tác liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, tay nghề cao, nâng cao trình độ và ngôn ngữ Hàn Quốc, thúc đẩy du lịch với tỉnh Jeju (Hàn Quốc).

Tiềm năng hợp tác trong không gian Pháp ngữ rất lớn, còn nhiều dư địa phát triển
Tiềm năng hợp tác trong không gian Pháp ngữ rất lớn, còn nhiều dư địa phát triển

VOV.VN - Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo cho biết, Tổ chức này đã xác định hợp tác với Việt Nam trên 3 lĩnh vực chủ chốt, trong đó bao gồm nông, lâm nghiệp, chế biến thực phẩm; đổi mới sáng tạo năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Tiềm năng hợp tác trong không gian Pháp ngữ rất lớn, còn nhiều dư địa phát triển

Tiềm năng hợp tác trong không gian Pháp ngữ rất lớn, còn nhiều dư địa phát triển

VOV.VN - Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo cho biết, Tổ chức này đã xác định hợp tác với Việt Nam trên 3 lĩnh vực chủ chốt, trong đó bao gồm nông, lâm nghiệp, chế biến thực phẩm; đổi mới sáng tạo năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.