Pháp vượt mốc hơn 150.000 người chết do Covid-19

VOV.VN - Số người tử vong vì Covid-19 đã vượt 150.000 trường hợp kể từ đầu đại dịch. Đây là số liệu mới được Cơ quan Y tế công Pháp công bố trong bối cảnh các biến thể BA.4 và BA.5 đang khiến làn sóng dịch thứ 7 lây lan mạnh tại Pháp.

Theo báo cáo mới công bố của Cơ quan Y tế công Pháp, số người Pháp chết vì Covid-19 tính từ đầu đại dịch đã vượt mốc 150.000 ca, tăng 10.000 ca so với cách đây gần 4 tháng. Phần lớn các ca tử vong vẫn tập trung ở những người cao tuổi và chưa tiêm phòng vaccine.

Tổng số người phải nhập viện điều trị vì Covid-19 hiện cũng đã tăng lên gần 18.000 trường hợp, trong đó hơn 1.000 ca phải chăm sóc tích cực. Viện Pasteur của Pháp dự báo số người nhập viện vì Covid-19 sẽ tăng nhanh trong những ngày tới với trên dưới 1.700 trường hợp/ngày so với mức trung bình hơn 1.200 ca/ngày trong 1 tuần qua. Đáng chú ý, tỷ lệ tái nhiễm đã tăng 12% trong 7 ngày qua, gấp gần 3 lần so với mức 4,1% ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 3 cho đến tháng 6/2022.

Báo cáo của cơ quan y tế Pháp cũng cho thấy, biến chủng Omicron và các biến thể là tác nhân gây ra 93% các ca tái nhiễm tại Pháp, trong đó các biến chủng BA.4 và BA.5 với khả năng lây nhiễm cực mạnh chiếm khoảng 44% trong số này, đồng thời có thể khiến một người tái nhiễm chỉ 60 ngày sau lần mắc đầu tiên. 

Ngoài ra, nguy cơ tái nhiễm với các biến thể Alpha, Delta hay các biến thể khác vẫn còn rất cao, nhất là khi khoảng cách thời gian giữa lần nhiễm đầu càng xa thì khả năng tái nhiễm càng lớn.

Kể từ đầu tháng 3/2022, Pháp hiện đã bãi bỏ gần như toàn bộ các biện pháp hạn chế. Mặc dù liên tục ra khuyến cáo cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong những ngày qua nhưng giới chức Pháp đến nay vẫn bác bỏ khả năng áp đặt bắt buộc trở lại các quy định y tế. Phát biểu trong họp báo, Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun tiếp tục kêu gọi người dân cần tự bảo vệ mình trong bối cảnh kỳ nghỉ hè đã bắt đầu.

“Với sự nghiêm túc của mình, tôi muốn nói với người dân Pháp rằng chúng ta cần phải đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng hoặc đi lại trong kỳ nghỉ hè. Với những người dễ bị tổn thương thì cần phải đi tiêm phòng vaccine. Chúng ta cần thực hiện ngay bây giờ khi mà đỉnh dịch vẫn còn chưa tới. Tôi tin rằng điều này sẽ giúp nhiều người tránh được tử thần”.

Theo dự kiến, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne ngày 18/7 trình lên Quốc hội sẽ dự thảo luật “Giám sát và an ninh y tế” cho phép kéo dài việc theo dõi và truy vết Covid-19, đồng thời có thể kiểm tra giấy thông hành y tế của du khách nhập cảnh vào Pháp nếu cần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia dỡ bỏ quy định cách ly đối với khách nhập cảnh chưa tiêm ngừa Covid-19
Campuchia dỡ bỏ quy định cách ly đối với khách nhập cảnh chưa tiêm ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế Campuchia, khách du lịch chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 tới Campuchia sẽ không cần phải cách ly nếu có kết quả âm tính với xét nghiệm nhanh tại các cửa khẩu.

Campuchia dỡ bỏ quy định cách ly đối với khách nhập cảnh chưa tiêm ngừa Covid-19

Campuchia dỡ bỏ quy định cách ly đối với khách nhập cảnh chưa tiêm ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế Campuchia, khách du lịch chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 tới Campuchia sẽ không cần phải cách ly nếu có kết quả âm tính với xét nghiệm nhanh tại các cửa khẩu.

Châu Âu ứng phó ra sao với đợt bùng phát Covid-19 mới?
Châu Âu ứng phó ra sao với đợt bùng phát Covid-19 mới?

VOV.VN - Giới khoa học châu Âu đang theo dõi sát các diễn biến của làn sóng dịch Covid-19 hiện nay, đặc biệt là sự lây lan của các biến thể BA.4 và BA.5.

Châu Âu ứng phó ra sao với đợt bùng phát Covid-19 mới?

Châu Âu ứng phó ra sao với đợt bùng phát Covid-19 mới?

VOV.VN - Giới khoa học châu Âu đang theo dõi sát các diễn biến của làn sóng dịch Covid-19 hiện nay, đặc biệt là sự lây lan của các biến thể BA.4 và BA.5.

Covid-19 diễn biến phức tạp, Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng
Covid-19 diễn biến phức tạp, Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng

VOV.VN - Người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Taweesilp Visanuyothin hôm nay (8/7) cho biết, chính phủ hiện ghi nhận khoảng 29.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày và con số này đang tăng lên ở nhiều tỉnh, thành.

Covid-19 diễn biến phức tạp, Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng

Covid-19 diễn biến phức tạp, Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng

VOV.VN - Người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Taweesilp Visanuyothin hôm nay (8/7) cho biết, chính phủ hiện ghi nhận khoảng 29.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày và con số này đang tăng lên ở nhiều tỉnh, thành.