Tổng thống Mỹ sẽ đến Israel, Hamas đề cập kịch bản thả con tin người nước ngoài

VOV.VN - Một nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Israel vào ngày mai (18/10). Trong khi đó, phía Hamas sẽ phóng thích những tù binh không phải người Israel khi căn cứ diễn biến trên thực địa.

Một số nguồn tin khu vực tối qua (16/10) cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Israel vào ngày mai (18/10), động thái nhằm thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ dành cho chính phủ, quân đội và người dân Israel trong cuộc chiến chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Mỹ cũng như Israel xác nhận.

Trước đó, sáng qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trở lại Israel lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, sau khi tới thăm một loạt quốc gia trong khu vực để thảo luận về tình hình chiến sự tại dải Gaza. Chuyến công du Israel của Tổng thống Mỹ được cho là một trong những trọng tâm thảo luận của Ngoại trưởng Blinken với giới chức Israel tại Tel Aviv.   

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Lữ đoàn cảm tử al-Qassam thuộc Phong trào Hamas tối qua thông báo 22 “tù binh” mà nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel sáng 7/10 vừa qua, đã bị chết trong các cuộc không kích của quân đội Israel vào dải Gaza. Trong một đoạn video được công bố trên các nền tảng xã hội, một người phát ngôn của al-Qassam cho biết tổng số tù binh mà al-Qassam bắt giữ vào khoảng 200-250 người, trong đó có một số người nước ngoài. Những tù binh không phải người Israel sẽ được al-Qassam xem xét phóng thích, căn cứ diễn biến trên thực địa.

Trước đó, quân đội Israel khẳng định trong số con tin Hamas bắt giữ có cả phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài. Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, cũng chính thức xác nhận có công dân nằm trong số con tin bị Hamas bắt giữ.  

Về tình hình chiến sự tại Gaza, trong ngày hôm qua, quân đội Israel tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích và pháo kích vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza. Cơ quan Y tế Palestine cho biết hơn 100 người chết và khoảng 300 người bị thương trong các đợt oanh tạc mới nhất của quân đội Israel, nâng tổng thương vong tính từ đầu chiến dịch không kích của Israel vào Gaza sáng 7/10 đến đêm 16/10 lên gần 13.000 người, trong đó hơn 2.800 người chết, gần 11.000 người bị thương.

Liên quan đến căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận tiếp tục xảy ra giao tranh giữa lực lượng này và Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua. Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các tay súng Hezbollah đã bắn tên lửa vào một xe tăng và sử dụng súng hạng nhẹ tấn công một số vị trí của quân đội Israel tại khu vực biên giới. Cuộc tấn công không gây thương vong và Lực lượng Phòng vệ Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc pháo kích vào vị trí khởi phát cuộc tấn công.

Căng thẳng tại khu vực biên giới Israel - Lebanon đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khu vực. Nhiều nhà phân tích lo ngại các cuộc đụng độ gây thương vong liên tiếp giữa Lực lượng Phòng vệ Israel IDF và Hezbollah có nguy cơ bùng phát thành một cuộc đối đầu quy mô lớn và lôi kéo thêm nhiều nhóm vũ trang khu vực tham gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Chưa đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza
Chiến sự Trung Đông: Chưa đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza

VOV.VN - Đã không có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào được thực thi tại dải Gaza trong chiều 16/10 như một số tin đồn trước đó.

Chiến sự Trung Đông: Chưa đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza

Chiến sự Trung Đông: Chưa đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza

VOV.VN - Đã không có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào được thực thi tại dải Gaza trong chiều 16/10 như một số tin đồn trước đó.

Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas
Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay cho biết hiện còn quá sớm để suy đoán về hậu quả kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và phòng trào Hamas, do tác động đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu xung đột có lan rộng ra các khu vực rộng lớn hơn hay không trong thời gian tới.

Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas

Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay cho biết hiện còn quá sớm để suy đoán về hậu quả kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và phòng trào Hamas, do tác động đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu xung đột có lan rộng ra các khu vực rộng lớn hơn hay không trong thời gian tới.

Biểu tình trên khắp thế giới phản đối xung đột ở Gaza
Biểu tình trên khắp thế giới phản đối xung đột ở Gaza

VOV.VN - Hôm qua (15/10), các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch của Israel tấn công trên bộ dải Gaza cũng như các hoạt động bạo lực của cả hai bên đã diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. Cảnh sát các nước đã phải vất vả giải tán các cuộc biểu tình, để lập lại trật tự.

Biểu tình trên khắp thế giới phản đối xung đột ở Gaza

Biểu tình trên khắp thế giới phản đối xung đột ở Gaza

VOV.VN - Hôm qua (15/10), các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch của Israel tấn công trên bộ dải Gaza cũng như các hoạt động bạo lực của cả hai bên đã diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. Cảnh sát các nước đã phải vất vả giải tán các cuộc biểu tình, để lập lại trật tự.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin
Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.