Hà Lan, Thụy Điển, Pháp quyết trả nợ Euro 2012

(VOV) -Rạng sáng 15/11, Hà Lan sẽ tiếp Đức tại sân nhà, Thụy Điển cũng tiếp Anh trên sân nhà, còn tuyển Pháp làm khách trước Italia.

Rạng sáng mai (15/11, theo giờ Việt Nam) diễn ra hàng loạt trận đấu bóng đá giao hữu quốc tế và vòng loại World Cup 2014. Tại châu Âu, Hà Lan sẽ tiếp đón tuyển Đức tại sân nhà và sẵn sàng trả món nợ thua 1-2 vào tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, chủ nhà Thụy Điển từng thua 2-3 trước tuyển Anh tại Euro 2012, và không muốn lặp lại kết quả này trên sân nhà. Tương tự là tình trạng của đội tuyển Pháp khi làm khách trước Italia.

Hồi tháng 6 vừa qua, đội tuyển Hà Lan thất bại thảm hại tại vòng bảng EURO 2012, bởi những bất ổn nội bộ và thiếu hiệu quả trên sân đấu. Nhưng giờ đây, Hà Lan đang “lột xác” dưới sự dẫn dắt của HLV kinh nghiệm Van Gaal.

Tuy nhiên, ở trận đấu với tuyển Đức, Van Gaal phải đối mặt với hàng loạt chấn thương ở các vị trí then chốt, trong đó có tiền đạo Van Persie. Trám vào vị trí này có thể là Huntelaar, người đang có phong độ tốt ở giải VĐQG Đức và đã ghi 34 bàn thắng cho đội tuyển Hà Lan.

Trước trận đấu, HLV Van Gaal tỏ ra khiêm tốn khi nhận định: Đội tuyển Đức chất lượng hơn đội tuyển Hà lan. Họ đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Joachim Loew xứng đáng được tôn trọng vì điều đó. Ông ấy sử dụng hệ thống 4-2-3-1. Các đội bóng Đức, như Schalke, Dortmund cũng chơi như vậy và có kết quả tốt tại Champions League. Nếu chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới và mục tiêu là như vậy, chúng tôi phải đảm bảo mình có được đội hình tốt nhất. Trận đấu này chính là thời điểm tốt nhất để xem xét điều đó.

Ông Van Gaal từng dẫn dắt Bayern Munich và không khó để nêu ra những gương mặt nổi bật trong thế hệ cầu thủ trẻ của Đức, như Gotze, Gundogan, Sven Bender, Marco Reus… Tuy nhiên, đội tuyển Đức lần này thiếu tới 9 cầu thủ trụ cột như Schweinsteiger, Khedira, Oezil, Klose và Gomez…

Chính vì vậy, ông Loew có thể phải đẩy Podolski lên chơi tiền đạo mũi nhọn. “Lukas có thể chơi ở vị trí này, dù anh ấy là mẫu cầu thủ chơi hay hơn phía sau một tiền đạo mũi nhọn. Tôi cũng từng xem anh ấy chơi ở cánh trái và đã chơi rất hay ở vị trí này cho đội tuyển quốc gia. Vị trí mũi nhọn có thể không lý tưởng, nhưng với trận đấu tại Hà Lan, anh ấy là một giải pháp quan trọng với chúng tôi. Mỗi trận giao hữu đều có tầm quan trọng rất cao đối với tôi, vì chúng tôi có thể học được nhiều từ những trận đấu này”-Van Gaal cho biết.

Tại Thụy Điển, HLV Hodgson hiểu rõ đây sẽ là trận đấu khó khăn với tuyển Anh, khi đội bóng thiếu một loạt cầu thủ trụ cột, trong đó có Rooney, Terry, Lampard. Thụy Điển từng thua 2-3 trước tuyển Anh tại vòng bảng Euro 2012 và đây sẽ là cơ hội để họ trả món nợ này. Trước trận đấu, HLV Hodgson khẳng định sẽ trao cơ hội cho Sterling, Osman và Caulker vào sân từ đầu. Trong đó, Sterling sẽ trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ 3, từng thi đấu cho tuyển Anh, sau Walcott và Rooney.

Ông Hodgson cho biết: “Steven Caulker và Raheem Sterling chơi thường xuyên cho đội U21 và chứng tỏ có thể chơi ở đẳng cấp cao hơn. Leon Osman là một trường hợp có phần khác biệt một chút. Anh ấy chơi thường xuyên và hiệu quả ở Everton, và chưa qua thời kỳ đỉnh cao. Tôi nghĩ đã đến lúc cho anh ấy một cơ hội, vì anh ấy là một trong những người hùng thầm lặng của một đội bóng đã luôn chơi rất ấn tượng trong nhiều năm”.

Về phần mình, Osman, 31 tuổi, lần đầu tiên được triệu tập, khẳng định “chưa bao giờ từ bỏ hy vọng chơi cho tuyển Anh”.

Tại Italia, trên sân Tardini (Parma), tuyển Pháp sẽ có cơ hội trả lại món nợ thua Italia 0-2 ở Euro 2012. Tuyển Pháp đang tiếp tục “thay máu” với nhiều gương mặt mới được triệu tập, đồng thời xiết chặt kỷ luật nội bộ, điển hình là việc cấm tiền vệ M’Vila chơi cho đội tuyển trong 2 năm vì vi phạm kỷ luật. Italia sẽ không có tiền vệ De Rossi, bị gạch tên sau khi có hành vi đấm tiền vệ Mauri của Lazio, trong trận derby hồi cuối tuần.

HLV Prandelli cũng hy vọng tuyển Pháp sẽ chơi bóng đúng tính chất giao hữu: “Đó không phải là trận đấu bình thường, một trận đấu với tuyển  Pháp chưa khi nào là bình thường. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến 2 đội chơi bóng, những đội bóng tự hào được đối mặt với nhau, thể hiện cảm xúc và quyết tâm giành chiến thắng trên sân cỏ. Chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Đó là quan điểm của tôi về trận đấu này”.

Cũng tại châu Âu vào đêm nay sẽ có 2 trận đấu vòng loại World Cup giữa đội tuyển Montenegro gặp San Marino, Azerbaijan làm khách trước Bắc Ailen./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha hốt bạc tại Euro 2012
Tây Ban Nha hốt bạc tại Euro 2012

Thầy trò Del Bosque đem về cho LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) tới 98% số tiền tối đa họ có thể kiếm được tại Ba Lan - Ukraine .

Tây Ban Nha hốt bạc tại Euro 2012

Tây Ban Nha hốt bạc tại Euro 2012

Thầy trò Del Bosque đem về cho LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) tới 98% số tiền tối đa họ có thể kiếm được tại Ba Lan - Ukraine .

5 điểm nhấn trong trận chung kết Euro 2012
5 điểm nhấn trong trận chung kết Euro 2012

Trận chung kết đã diễn ra không giống như người hâm mộ tưởng tượng, một kết cục bi thảm cho Azzurri và tất nhiên là Tây Ban Nha làm nên lịch sử.

5 điểm nhấn trong trận chung kết Euro 2012

5 điểm nhấn trong trận chung kết Euro 2012

Trận chung kết đã diễn ra không giống như người hâm mộ tưởng tượng, một kết cục bi thảm cho Azzurri và tất nhiên là Tây Ban Nha làm nên lịch sử.

Platini: Euro 2012 đã thành công vang dội
Platini: Euro 2012 đã thành công vang dội

Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng Euro 2012, đã thành công vang dội khi giải đấu chính thức khép lại sau chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Italia trong trận chung kết

Platini: Euro 2012 đã thành công vang dội

Platini: Euro 2012 đã thành công vang dội

Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng Euro 2012, đã thành công vang dội khi giải đấu chính thức khép lại sau chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Italia trong trận chung kết

Itaila gác lại Euro 2012, phục thù ở World cup
Itaila gác lại Euro 2012, phục thù ở World cup

Tiền vệ Montolivo bày tỏ sự thất vọng của mình sau trận thua 4-0 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, nhưng anh khẳng định rằng Italia có thể tự hào với những gì mình đã làm được.

Itaila gác lại Euro 2012, phục thù ở World cup

Itaila gác lại Euro 2012, phục thù ở World cup

Tiền vệ Montolivo bày tỏ sự thất vọng của mình sau trận thua 4-0 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, nhưng anh khẳng định rằng Italia có thể tự hào với những gì mình đã làm được.

LĐBĐ Pháp quyết xử mạnh tay 4 cầu thủ gây rối ở Euro 2012
LĐBĐ Pháp quyết xử mạnh tay 4 cầu thủ gây rối ở Euro 2012

Tiền vệ đang khoác áo Manchester City, Samir Nasri nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt cao nhất

LĐBĐ Pháp quyết xử mạnh tay 4 cầu thủ gây rối ở Euro 2012

LĐBĐ Pháp quyết xử mạnh tay 4 cầu thủ gây rối ở Euro 2012

Tiền vệ đang khoác áo Manchester City, Samir Nasri nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt cao nhất