Chủ tịch ASEAN 2022 bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar

VOV.VN - Nước Chủ tịch ASEAN 2022 - Campuchia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar, đặc biệt là vụ đánh bom tại nhà tù Insein, vụ không kích vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin.

Theo tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 2022 vào đêm 25/10, các cuộc giao tranh gay gắt gần đây tại Myanmar không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề nhân đạo tại nước này, mà còn trái với tinh thần Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về tình hình Myanmar. Sự việc cũng gây ảnh hưởng đến nỗ lực tìm kiếm sự tiến bộ trong việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của Đặc phái viên ASEAN về Myanmar.

Chủ tịch ASEAN 2022 kêu gọi tất cả các bên tại Myanmar kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay mọi hành động bạo lực để tạo thuận lợi cho quá trình đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình và đoàn kết dân tộc ở Myanmar, cũng như vì sự ổn định của khu vực.

Tuần trước, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Campuchia ông Chum Suntory cho biết, Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 27/10 tới, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Indonesia. Nội dung nghị sự sẽ tập trung thảo luận về tiến trình thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar, trên cơ sở đó thống nhất lập trường chung về cách tiếp cận và biện pháp tiếp theo của ASEAN trong giải quyết vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar
30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar

VOV.VN - Truyền thông đối lập ở Myanmar ngày 24/10 đưa tin ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Quân đội Myanmar nhằm vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin, miền Bắc nước này.

30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar

30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar

VOV.VN - Truyền thông đối lập ở Myanmar ngày 24/10 đưa tin ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Quân đội Myanmar nhằm vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin, miền Bắc nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (23/10) đưa tin nước Chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia ra thông báo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27/10 tới để thảo luận về vấn đề Myanmar.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (23/10) đưa tin nước Chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia ra thông báo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27/10 tới để thảo luận về vấn đề Myanmar.

8 người thiệt mạng sau các vụ nổ tại nhà tù Myanmar
8 người thiệt mạng sau các vụ nổ tại nhà tù Myanmar

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau các vụ nổ xảy ra tại một quầy bưu kiện của nhà tù Insein, thành phố Yangon, Myanmar vào sáng 19/10.

8 người thiệt mạng sau các vụ nổ tại nhà tù Myanmar

8 người thiệt mạng sau các vụ nổ tại nhà tù Myanmar

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau các vụ nổ xảy ra tại một quầy bưu kiện của nhà tù Insein, thành phố Yangon, Myanmar vào sáng 19/10.