Iran và nhóm P5+1 bước vào cuộc gặp thứ hai

VOV.VN - Sau cuộc gặp “phá băng” hôm 6/4 tại Vienna, Áo, các nhóm làm việc của Iran và nhóm P5+1 hôm nay sẽ cuộc gặp tiếp theo, nhằm thảo luận về việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Iran quay lại việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. 

Sau cuộc họp đầu tiên hôm 6/4 vừa qua, các bên đã thống nhất giao cho hai ủy ban chuyên gia làm việc song song. Trong ngày hôm nay, nhóm công tác đầu tiên sẽ xem xét cách Mỹ có thể quay trở lại tuân thủ thỏa thuận, cụ thể là bằng cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với Iran sau khi Mỹ rút lui. Nhóm thứ hai sẽ nghiên cứu cách Iran có thể trở lại tuân thủ thỏa thuận ra sao, với việc yêu cầu nước này một lần nữa hạn chế chương trình hạt nhân của mình.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, việc hai bên thiết lập hai nhóm làm việc được coi là một bước tiến đáng hoan nghênh. Tuy vậy, người phát ngôn Ned Price nhấn mạnh, các bên không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào các vòng đàm phán tại Vienna (Áo).

“Những cuộc gặp mặt này theo tôi mang tính xây dựng, hoàn thành những mục tiêu mà các bên đặt ra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không vội vàng cho phép sự kỳ vọng diễn biến nhanh hơn so với những gì hiện nay. Chúng tôi đã nói rằng điều này sẽ khó khăn”, ông Ned Price nói.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Mỹ cũng khẳng định việc các bên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân là cần thiết, nhưng không đủ. Mỹ muốn một thỏa thuận mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đánh giá các cuộc đàm phán mới được nối lại đã mở ra “một chương mới” trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tuy nhiên, việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân phụ thuộc vào hành động của Mỹ.

“Quả bóng đang ở trong chân của Mỹ, nếu họ trở lại và thực hiện nghĩa vụ của mình, thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình. Chính quyền của ông Donald Trump đã kết thúc. Tuy nhiên, Thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện vẫn chưa kết thúc. Đây là cơ hội để làm sống lại thỏa thuận”, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh.

Liên minh châu Âu cho rằng, các cuộc đàm phán có thể kéo dài nhiều tuần, nhưng một thỏa thuận có khả năng đạt được trong vòng hai tháng trước cuộc bầu cử tổng thống của Iran dự kiến diễn ra vào ngày 18/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc "khuyên" Mỹ sớm quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran
Trung Quốc "khuyên" Mỹ sớm quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc chính quyền cũ của Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận và gây sức ép tối đa lên Iran là nguyên nhân sâu xa khiến vấn đề căng thẳng.

Trung Quốc "khuyên" Mỹ sớm quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran

Trung Quốc "khuyên" Mỹ sớm quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc chính quyền cũ của Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận và gây sức ép tối đa lên Iran là nguyên nhân sâu xa khiến vấn đề căng thẳng.

Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran
Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Dư luận quốc tế đã có những nhận định sau ngày họp đầu tiên về thỏa thuận hạt nhân Iran, diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo với hy vọng “làm sống lại” thỏa thuận mang tầm thế kỷ được các bên ký kết vào năm 2015.

Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran

Dư luận sau ngày đầu tiên đàm phán “làm sống lại” thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Dư luận quốc tế đã có những nhận định sau ngày họp đầu tiên về thỏa thuận hạt nhân Iran, diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo với hy vọng “làm sống lại” thỏa thuận mang tầm thế kỷ được các bên ký kết vào năm 2015.

Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá
Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá

VOV.VN - Sau nhiều năm căng thẳng Mỹ - Iran với nhiều lúc tưởng chừng chiến tranh đã cận kề, việc Iran ngồi đàm phán với nhóm P5+1 được cho là một bước đột phá. 

Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá

Thỏa thuận hạt nhân Iran trước ngã rẽ đột phá

VOV.VN - Sau nhiều năm căng thẳng Mỹ - Iran với nhiều lúc tưởng chừng chiến tranh đã cận kề, việc Iran ngồi đàm phán với nhóm P5+1 được cho là một bước đột phá.