Triều Tiên liên tục phát tín hiệu cảnh báo tới Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (10/7) cực lực lên án việc Mỹ điều động tàu ngầm hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên, cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân trong khu vực.

Triều Tiên còn khẳng định sẽ bắn hạ máy bay trinh sát của Mỹ nếu xâm phạm không phận nước này. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “tăng nhiệt”.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh, động thái triển khai các khí tài hạt nhân chiến lược của Mỹ đến Bán đảo Triều Tiên là một sự đe dọa trắng trợn chống lại Triều Tiên và các nước trong khu vực, đồng thời là mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới. Phía Triều Tiên cáo buộc máy bay trinh sát của Mỹ gần đây đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này, đồng thời cảnh báo nếu hành động này tái diễn thì không có gì đảm bảo sẽ không bị bắn hạ.

Tháng 6 vừa qua, Mỹ đã điều tàu ngầm trang bị đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên kể từ năm 1980. Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy sự điều động của các tài sản chiến lược của nước này nhằm ứng phó hiệu quả hơn trước các mối đe dọa cũng như các vụ thử vũ khí với tần suất “chưa từng thấy” của Triều Tiên thời gian gần đây. Đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.

Đứng trước mối đe dọa từ chương trình tên lửa của Triều Tiên, khái niệm “răn đe mở rộng” đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gần đây cụ thể hóa bằng Tuyên bố Washington. Hai bên công bố các kế hoạch củng cố khả năng răn đe bao gồm việc tăng cường sự hiện diện thường xuyên các khí tài chiến lược trên bán đảo Triều Tiên cũng như thành lập nhóm tư vấn hạt nhân song phương mới.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 9/7 cũng khẳng định đã đến lúc thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên mạnh hơn mong muốn phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia này. Hàn Quốc gần đây đã có sự điều chỉnh rõ ràng trong cách tiếp cận với Triều Tiên.

Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol nhấn mạnh: “Triều Tiên đang nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa của mình và đã hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Liên minh Mỹ- Hàn hiện đã được nâng lên thành một liên minh dựa trên hạt nhân. Chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ thiết lập một thế trận an ninh bọc thép dựa trên liên minh Mỹ- Hàn mạnh mẽ hơn bao giờ hết và bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân chúng tôi".

Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva trong tuần này, nơi ông dự kiến sẽ tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn với các thành viên NATO về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội chưa từng có của NATO để siết chặt vòng kiềm tỏa Nga
Cơ hội chưa từng có của NATO để siết chặt vòng kiềm tỏa Nga

VOV.VN - Khi NATO tái định hình chiến lược để đối phó với Nga, việc tiếp cận các vùng lãnh thổ mới và cơ sở hạ tầng liên quan sẽ mở ra những cơ hội mới giúp khối này tăng cường theo dõi và kiềm chế Nga.

Cơ hội chưa từng có của NATO để siết chặt vòng kiềm tỏa Nga

Cơ hội chưa từng có của NATO để siết chặt vòng kiềm tỏa Nga

VOV.VN - Khi NATO tái định hình chiến lược để đối phó với Nga, việc tiếp cận các vùng lãnh thổ mới và cơ sở hạ tầng liên quan sẽ mở ra những cơ hội mới giúp khối này tăng cường theo dõi và kiềm chế Nga.

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng tên lửa bắn nổ thiết giáp Ukraine
Trực thăng Ka-52 của Nga phóng tên lửa bắn nổ thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 đã công bố video ghi lại khoảnh khắc trực thăng Ka-52 của nước này phá hủy xe thiết giáp của quân đội Ukraine.

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng tên lửa bắn nổ thiết giáp Ukraine

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng tên lửa bắn nổ thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 đã công bố video ghi lại khoảnh khắc trực thăng Ka-52 của nước này phá hủy xe thiết giáp của quân đội Ukraine.

Cung cấp bom chùm cho Ukraine có thể sẽ là bước đi sai lầm của Mỹ
Cung cấp bom chùm cho Ukraine có thể sẽ là bước đi sai lầm của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã cung cấp số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, nhưng đây là lần đầu tiên Washington quyết định gửi cho nước này bom chùm. Theo giới phân tích, việc chuyển giao loại vũ khí này có thể là bước đi sai lầm của chính quyền Biden.

Cung cấp bom chùm cho Ukraine có thể sẽ là bước đi sai lầm của Mỹ

Cung cấp bom chùm cho Ukraine có thể sẽ là bước đi sai lầm của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã cung cấp số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, nhưng đây là lần đầu tiên Washington quyết định gửi cho nước này bom chùm. Theo giới phân tích, việc chuyển giao loại vũ khí này có thể là bước đi sai lầm của chính quyền Biden.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/7
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/7

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/7

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/7

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine.

Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine
Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq ngày 7/7 cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không muốn chứng kiến ​​việc tiếp tục sử dụng bom chùm.

Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq ngày 7/7 cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không muốn chứng kiến ​​việc tiếp tục sử dụng bom chùm.