Chủ tịch tỉnh Bình Dương giải trình việc chậm giải quyết kiến nghị cử tri

VOV.VN - Hôm nay (21/7), tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra các giải pháp và ấn định thời gian xử lí các kiến nghị cử tri.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, các vấn đề “nóng” tồn đọng chưa được giải quyết và liên tục được cử tri kiến nghị, gồm: ùn tắc giao thông; ngập úng cục bộ tại một số điểm; dự án bất động sản chậm triển khai dẫn đến khiếu kiện đông người; thiếu thuốc, vật tư sinh phẩm y tế ảnh hưởng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo sát sao các ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. 

Đối với vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, Bình Dương đang đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nên cũng sẽ khắc phục sớm các tình trạng này. Đặc biệt, điểm ngập úng ở Quốc lộ 13 sẽ chấm dứt vào năm 2024 khi tuyến đường này hoàn thành.

Những dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống người dân, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp như thành lập tổ giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản. Đồng thời tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra một số dự án cụ thể để có hướng tháo gỡ. 

Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do vướng các quy định về đấu thầu, hiện Bộ Y tế đã có hướng dẫn tháo gỡ và UBND tỉnh giao Sở Y tế Bình Dương thực hiện.

Ông Võ Văn Minh cho biết thêm, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang thiếu 32 mặt hàng thuốc nhưng không có người tham gia đấu thầu, hoặc có kết quả trúng thầu nhưng đơn vị cung cấp chưa cung ứng kịp thời. Mới đây, Sở Y tế đã tổ chức đấu thầu lại nhưng vẫn còn 12 mặt hàng không có ai tham gia dự thầu. UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục tổ chức đấu thầu.

"Vấn đề vật tư sinh phẩm y tế thiếu, tỉnh đã ủy quyền phân cấp mạnh cho Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện về vấn đề mua vật tư sinh phẩm y tế. Tức là giao quyền hết cho ngành y tế. Thuốc y học cổ truyền thiếu đang xét khoảng 2 tháng nữa có kết quả. Thuốc y học cổ truyền ít sử dụng, không có nhà thầu tham gia mặc dù gia hạn nhiều lần, ngành Y tế sẽ tiếp tục thực hiện các gói mua sắm này"-Ông Võ Văn Minh nói.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đã đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành để đạt và vượt các mục tiêu đề ra của năm 2023. Trong đó đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: kịp thời rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc trên các lĩnh vực đất đai; tập trung gỡ vướng cho doanh nghiệp; phối hợp các địa phương triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ.

Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo thiết thực hơn cho các đối tượng; tập trung các đề án quan trọng của ngành y tế, giáo dục và đào tạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"

VOV.VN - TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đã triển khai ký kết hợp tác trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"

VOV.VN - TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đã triển khai ký kết hợp tác trong giai đoạn mới.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương đối thoại với 300 thanh niên về việc làm, khởi nghiệp
Chủ tịch tỉnh Bình Dương đối thoại với 300 thanh niên về việc làm, khởi nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (27/11), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 thanh niên xoay quanh chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương đối thoại với 300 thanh niên về việc làm, khởi nghiệp

Chủ tịch tỉnh Bình Dương đối thoại với 300 thanh niên về việc làm, khởi nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (27/11), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 thanh niên xoay quanh chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.