Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy Yên Bái kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trong các ngày 19 và 20/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Yên Bái đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người lao động, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, dành cho cán bộ, chiến sỹ, đồng bào Miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai sự sẻ chia, giúp đỡ thiết thực về tinh thần và vật chất, để phần nào làm vơi bớt những khó khăn, mất mát, giúp đồng chí, đồng bào mình sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm đã đề ra; Và đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

"Tuyệt đối không để xảy ra tâm lý xả hơi, lơi lỏng, thiếu quyết tâm, trì trệ, ách tắc, chậm trễ ở bất cứ khâu nào, vị trí nào”… Tích cực chuẩn bị điều kiện để triển khai các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026", ông Duy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng cho rằng, sau Đại hội, còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đòi hỏi cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn cho giai đoạn nước rút để tăng tốc, về đích những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Do vậy, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là 21 người được phân công công tác mới sau Đại hội và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình cần gương mẫu, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sạt lở ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337 là “không ngờ đến”
Sạt lở ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337 là “không ngờ đến”

VOV.VN - Trạm Kiểm lâm 67 là một vùng rất rộng, cách xa núi khoảng 300-400m; còn vị trí Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đóng quân gần 30 năm, tương đối ổn định nên không ngờ đến những vụ sạt lở vừa qua.

Sạt lở ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337 là “không ngờ đến”

Sạt lở ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337 là “không ngờ đến”

VOV.VN - Trạm Kiểm lâm 67 là một vùng rất rộng, cách xa núi khoảng 300-400m; còn vị trí Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đóng quân gần 30 năm, tương đối ổn định nên không ngờ đến những vụ sạt lở vừa qua.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10

VOV.VN - Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26-28/10 với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10

VOV.VN - Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26-28/10 với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung
Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội. 

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội. 

Quốc hội mặc niệm tướng Nguyễn Văn Man và chiến sĩ, đồng bào hy sinh
Quốc hội mặc niệm tướng Nguyễn Văn Man và chiến sĩ, đồng bào hy sinh

VOV.VN - Quốc hội dành phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung.

Quốc hội mặc niệm tướng Nguyễn Văn Man và chiến sĩ, đồng bào hy sinh

Quốc hội mặc niệm tướng Nguyễn Văn Man và chiến sĩ, đồng bào hy sinh

VOV.VN - Quốc hội dành phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung.