Nga sẵn sàng trước sóng gió trừng phạt

VOV.VN - Ngày 21/02, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh chính thức công nhận độc lập cho các nước cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Để thực hiện bước đi này, Nga đã có sự chuẩn bị thế và lực để tiếp tục phát triển, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Nga trong hôm qua (21/02), Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố, chính phủ nước này đã chuẩn bị cho những hậu quả của việc công nhận Donetsk và Lugansk được công nhận trong vài tháng. 

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh: "Trong nhiều tháng, chúng tôi đã chuẩn bị cho một phản ứng có thể xảy ra đối với việc công nhận LPR và DPR. Ý tôi là, trước hết, thay thế nhập khẩu và phân tích tất cả những rủi ro mà chúng tôi có thể gặp phải nếu quyết định như vậy được đưa ra”.

Thủ tướng Nga cho biết, những rủi ro này đã được giải quyết khá tốt, chúng liên quan đến việc hạn chế, nhập khẩu công nghệ cao và nhiều vấn đề khác. Các nhóm công tác đã được thành lập tại các bộ và ban ngành của Nga, họ sẽ đưa ra các quyết định, bao gồm cả cùng với Ngân hàng Trung ương; cần đi sâu vào giải quyết, vì chỉ bằng cách này, mới có thể thúc đẩy các quá trình liên quan đến thay thế nhập khẩu và đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia mà Tổng thống Nga đã đặt ra. Thủ tướng Mishustin đảm bảo rằng, chính phủ sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo sự phát triển kinh tế của Nga và phúc lợi của người dân.

Tuần trước, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng, áp lực trừng phạt "hoàn toàn không hợp pháp." "Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, mà những người đang nói về điều này chỉ quan tâm khi nó có lợi cho họ. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, "chỉ có một cách để khắc phục tình trạng này- tăng cường sức mạnh bản thân từ bên trong, và trên tất cả, tất nhiên, trong lĩnh vực kinh tế".

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, rất nhiều điều đã được thực hiện ở Nga trong 8 năm qua trong lĩnh vực thay thế nhập khẩu: “Chúng tôi chưa làm được mọi thứ như kế hoạch, nhưng nhìn chung có thể nói rằng hơn 90% nhiệm vụ đặt ra và xây dựng cho chính mình đã được giải quyết. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm trong lĩnh vực này, đó là điều cần thiết để tăng mức độ chủ quyền kinh tế”.

Còn trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình trước toàn thể người dân Nga hôm qua, Tổng thống V.Putin tuyên bố rằng, phương Tây sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong mọi trường hợp, "một cái cớ sẽ được tìm thấy hoặc bịa đặt." Theo lời ông, "Mục đích chỉ có một-kiềm chế Nga. Và họ sẽ làm điều đó, như họ đã làm trước đây, ngay cả khi không có bất kỳ lý do chính thức nào. Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ “không bao giờ từ bỏ chủ quyền, lợi ích quốc gia và các giá trị của mình.”

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nền kinh tế Nga có thể khiến thị trường biến động, song đất nước này sẽ chống chịu được các hạn chế nhờ vào nguồn dự trữ vàng và ngoại hối dồi dào. Tính đến đầu tháng 2, Nga có gần 635 tỷ USD, vàng và ngoại hối dự trữ.

Bộ trưởng Siluanov tuyên bố, các biện pháp trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga sẽ gây khó khăn, nhưng chính phủ đảm bảo tất cả khoản tiền gửi vào ngân hàng và tất cả giao dịch, kể cả bằng ngoại tệ, đều an toàn. Theo lời ông, Nga  có một lá chắn tài chính dưới dạng dự trữ vàng và ngoại hối, thặng dư ngân sách và nợ thấp”. Bộ trưởng lưu ý rằng, nếu những lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty năng lượng của Nga, Matxcơva sẵn sàng thay đổi nguồn cung sang các thị trường khác. Trong trường hợp bị loại khỏi cơ chế thanh toán quốc tế SWIFT, Nga sẽ có thể chuyển sang các hệ thống tài chính khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đề xuất EU trừng phạt “có mục tiêu” với Nga
Pháp đề xuất EU trừng phạt “có mục tiêu” với Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích Nga quyết định công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donetsk và Lougansk thuộc miền Đông Ukraine và đề nghị Liên minh châu Âu (EU) đưa ra biện pháp trừng phạt.

Pháp đề xuất EU trừng phạt “có mục tiêu” với Nga

Pháp đề xuất EU trừng phạt “có mục tiêu” với Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích Nga quyết định công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donetsk và Lougansk thuộc miền Đông Ukraine và đề nghị Liên minh châu Âu (EU) đưa ra biện pháp trừng phạt.

EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 
EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu - EU sáng ngày 21/2 nhóm họp tại Brussels với trọng tâm thảo luận là khủng hoảng Ukraine, trong đó nổi lên tranh cãi giữa các nước thành viên về việc áp dụng các lệnh trừng phạt Nga vào thời điểm nào và ở quy mô ra sao.

EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 

EU ủng hộ Thượng đỉnh Nga-Mỹ nhưng gấp rút hoàn tất gói trừng phạt răn đe Nga 

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu - EU sáng ngày 21/2 nhóm họp tại Brussels với trọng tâm thảo luận là khủng hoảng Ukraine, trong đó nổi lên tranh cãi giữa các nước thành viên về việc áp dụng các lệnh trừng phạt Nga vào thời điểm nào và ở quy mô ra sao.

Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt
Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, các lệnh trừng phạt của phương Tây là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó là giải pháp vô dụng.

Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt

Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, các lệnh trừng phạt của phương Tây là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó là giải pháp vô dụng.