Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã lên tiếng phản đối nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 10/3 cho biết, ông phản đối việc xem xét nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine ở thời điểm hiện nay.

“Chúng ta có thể mở một thủ tục gia nhập cho một quốc gia đang có chiến tranh không? Tôi không nghĩ vậy”, Tổng thống Macron nói.

Theo ông Macron, EU nên gửi một “tín hiệu mạnh mẽ” về tình đoàn kết tới Ukraine và người dân Ukraine, nhưng ông cảnh báo rằng, “chúng ta phải cảnh giác”.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức ký đơn xin gia nhập EU, đồng thời kêu gọi EU xem xét cho phép Kiev trở thành thành viên của khối theo “thủ tục đặc biệt mới”.

Đề nghị của Kiev nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia và Slovenia. Trong một bức thư ngỏ, những nước này đã yêu cầu “các tổ chức của EU tiến hành các biện pháp nhằm ngay lập tức thông qua tình trạng quốc gia ứng viên EU cho Ukraine và mở ra quy trình đàm phán”.

Nhiều quan chức cấp cao của EU đưa ra phản ứng dè dặt trước nguyện vọng của Ukraine, cảnh báo rằng một “thủ tục đặc biệt” như ông Zelensky đã nêu không tồn tại và thậm chí ngay cả khi đạt được tình trạng quốc gia ứng viên, Ukraine cũng phải trải qua cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu và sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Dù trở thành ứng viên, Ukraine vẫn có thể mất hàng năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ mới được thông qua tư cách thành viên.

Một số quốc gia thành viên EU được cho là đã phản đối nguyện vọng của Kiev. Theo Bloomberg, các quốc gia, trong đó có Đức và Hà Lan “muốn tập trung vào việc hỗ trợ thiết thực cho Ukraine và kết thúc chiến tranh, thay vì bắt tay vào một quá trình có thể mất ít nhất một thập kỷ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh
Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Đức, Hà Lan và một số quốc gia Tây Âu khác muốn Ủy ban châu Âu điều tra về sự sẵn sàng của Ukraine trong việc gia nhập EU trước khi chấp nhận để nước này tham gia vào khối, Bloomberg đưa tin ngày 7/3.

Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh

Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Đức, Hà Lan và một số quốc gia Tây Âu khác muốn Ủy ban châu Âu điều tra về sự sẵn sàng của Ukraine trong việc gia nhập EU trước khi chấp nhận để nước này tham gia vào khối, Bloomberg đưa tin ngày 7/3.

Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine
Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu EU tăng sức ép lên các nhà chức trách Ukraine để "tôn trọng nhân quyền" sau 3 nỗ lực sơ tán công dân thất bại khỏi quốc gia này.

Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine

Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu EU tăng sức ép lên các nhà chức trách Ukraine để "tôn trọng nhân quyền" sau 3 nỗ lực sơ tán công dân thất bại khỏi quốc gia này.

Các điều kiện Ukraine cần phải có nếu muốn gia nhập EU
Các điều kiện Ukraine cần phải có nếu muốn gia nhập EU

VOV.VN - Theo hãng tin quốc gia Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Các điều kiện Ukraine cần phải có nếu muốn gia nhập EU

Các điều kiện Ukraine cần phải có nếu muốn gia nhập EU

VOV.VN - Theo hãng tin quốc gia Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU).