Điện Kremlin: Nga không từ chối đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có cuộc trao đổi nào với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Việc Nga trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden không có nghĩa là Nga từ chối liên lạc với phía Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết ngày 16/3.

“Các lệnh trừng phạt đối với Mỹ không có nghĩa là từ chối liên lạc. Các cuộc liên lạc có thể khôi phục nếu cần thiết”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov cũng nói rằng Tổng thống Putin chưa có cuộc trao đổi nào với người đồng cấp Mỹ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Nga công bố lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức Mỹ. Đáp trả lệnh hạn chế tương tự mà Mỹ đã đưa ra trước đó, Nga cấm nhập cảnh đối với Tổng thống Joe Biden và nhiều quan chức khác của Mỹ trong đó có Ngoại trường Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, Giám đốc CIA William Burns, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki…

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh danh sách trừng phạt có thể được mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt
Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm nay (16/3) cho biết, khí đốt vẫn tiếp tục được vận chuyển đến châu Âu qua Ukraine với tổng khối lượng hàng ngày ở mức 95 triệu m3 theo yêu cầu của khách hàng.

Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt

Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm nay (16/3) cho biết, khí đốt vẫn tiếp tục được vận chuyển đến châu Âu qua Ukraine với tổng khối lượng hàng ngày ở mức 95 triệu m3 theo yêu cầu của khách hàng.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine
Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.

Nga tuyên bố có thể nối lại đối thoại an ninh với Mỹ
Nga tuyên bố có thể nối lại đối thoại an ninh với Mỹ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 12/3 cho biết, Nga có thể nối lại đối thoại an ninh với Mỹ nếu Washington sẵn sàng thực hiện điều này.

Nga tuyên bố có thể nối lại đối thoại an ninh với Mỹ

Nga tuyên bố có thể nối lại đối thoại an ninh với Mỹ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 12/3 cho biết, Nga có thể nối lại đối thoại an ninh với Mỹ nếu Washington sẵn sàng thực hiện điều này.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga
Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/2 cho biết, cơ hội để Nga xúc tiến cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phụ thuộc vào cam kết của Moscow không tiến hành cuộc tấn công Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ ra điều kiện đối thoại với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/2 cho biết, cơ hội để Nga xúc tiến cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phụ thuộc vào cam kết của Moscow không tiến hành cuộc tấn công Ukraine.