Ngoại trưởng Australia sẽ không tới thăm Ukraine trong năm nay

VOV.VN - Nhằm kêu gọi thêm sự ủng hộ của Australia cho Ukraine, Đại sứ Ukraine tại Australia đã mời Ngoại trưởng Australia tới thăm nước này. Tuy vậy, Ngoại trưởng Australia sẽ không đến thăm Ukraine trong năm nay.

Phát biểu trên truyền thông Australia hôm qua (2/7), Đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Myroshnychenko cho biết đã gửi lời mời Ngoại trưởng Australia Penny Wong tới thăm nước này để hiểu rõ hơn về tình hình Ukraine. Đáp lại lời mời này, người phát ngôn của Ngoại trưởng cho biết Ngoại trưởng Penny Wong “rất vinh dự khi nhận được lời mời và mong được đến thăm Ukraine càng sớm càng tốt” và trong thời gian chưa đến được Ukraine, Ngoại trưởng Penny Wong “sẽ tiếp tục vận động và hỗ trợ thiết thực cho Ukraine”. Mặc dù người phát ngôn của Ngoại trưởng Penny Wong không khẳng định song truyền thông Australia cho biết, lịch trình của Ngoại trưởng Penny Wong trong năm nay đã kín và ít có khả năng chuyến đi này sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Tuần trước, Australia vừa công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine. Trong gói viện trợ này, Australia cam kết cung cấp 70 phương tiện quân sự, đạn dược và 10 triệu AUD hỗ trợ nhân đạo. Trước đó, Australia cũng đã cung cấp 90 xe bọc thép Bushmaster cho Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Myroshnychenko cho biết Ukraine rất biết ơn trước sự hỗ trợ của Australia đồng thời bày tỏ mong muốn Australia cung cấp cho nước này xe tăng M1 Abrams, nếu Australia làm điều này thì sẽ thu hút sự quan tâm của toàn cầu.

Cho đến lúc này, Australia đã viện trợ tổng cộng 790 triệu AUD hỗ trợ nhân đạo và quân sự cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon
Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Quần đảo Solomon từ ngày 28-29/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã tham gia hội đàm và đề xuất tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và hiện diện quân sự lâu dài của Australia tại quần đảo Solomon.

Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon

Australia thúc đẩy đàm phán tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Quần đảo Solomon từ ngày 28-29/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã tham gia hội đàm và đề xuất tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và hiện diện quân sự lâu dài của Australia tại quần đảo Solomon.

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine
Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 26/6, Thủ tướng Australia, Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ trị giá 110 triệu dollar Australia (AUD) cho Ukraine, chủ yếu gồm 70 phương tiện quân sự, đạn pháo 105 mm và hỗ trợ nhân đạo.

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

Australia công bố gói viện trợ mới trị giá 110 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 26/6, Thủ tướng Australia, Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ trị giá 110 triệu dollar Australia (AUD) cho Ukraine, chủ yếu gồm 70 phương tiện quân sự, đạn pháo 105 mm và hỗ trợ nhân đạo.

Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán
Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán

VOV.VN - Vụ kiện liên quan việc Australia chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê khu đất cạnh Toà nhà Quốc hội để xây dựng trụ sở Đại sứ quán mới, bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2022, đã gây gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao hai nước trong suốt một thời gian dài.

Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán

Căng thẳng giữa Nga-Australia liên quan đến hợp đồng thuê đất xây trụ sở đại sứ quán

VOV.VN - Vụ kiện liên quan việc Australia chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê khu đất cạnh Toà nhà Quốc hội để xây dựng trụ sở Đại sứ quán mới, bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2022, đã gây gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao hai nước trong suốt một thời gian dài.

Australia bổ nhiệm điều phối viên an ninh mạng quốc gia để tăng cường chống tin tặc
Australia bổ nhiệm điều phối viên an ninh mạng quốc gia để tăng cường chống tin tặc

VOV.VN - Nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân tại Australia đã trở thành nạn nhân của tin tặc trong những năm qua.

Australia bổ nhiệm điều phối viên an ninh mạng quốc gia để tăng cường chống tin tặc

Australia bổ nhiệm điều phối viên an ninh mạng quốc gia để tăng cường chống tin tặc

VOV.VN - Nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân tại Australia đã trở thành nạn nhân của tin tặc trong những năm qua.

Australia và Brunei nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện
Australia và Brunei nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước đã ký kết Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Australia và Brunei nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện

Australia và Brunei nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước đã ký kết Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.