Buôn lậu, hàng giả diễn biến phức tạp, xử lý gần 68.000 vụ trong 6 tháng
VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 6 tháng đầu năm 2026 đã phát hiện, xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm trước, khởi tố 1.676 vụ với 2.789 đối tượng, thu nộp ngân sách 9.647,747 tỷ đồng.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả tuyến biên giới, đường biển, hàng không và địa bàn nội địa. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Trên tuyến biên giới đất liền, hoạt động buôn lậu tập trung vào nhiều mặt hàng như pháo nổ, ma túy, thuốc lá ngoại, đường cát, mỹ phẩm, vàng, ngoại tệ, hàng gia dụng và thực phẩm đông lạnh.
Cụ thể, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc nổi lên tình trạng vận chuyển trái phép pháo nổ, nguyên liệu thuốc lá, ngoại tệ, vàng, bạc, hàng gia dụng và sản phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh qua các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Trên tuyến Việt Nam - Lào, các đối tượng chủ yếu buôn lậu ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát và mỹ phẩm qua các địa bàn Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi.
Trong khi đó, tuyến Việt Nam - Campuchia tiếp tục là điểm nóng buôn lậu về vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, thực phẩm, mỹ phẩm, vàng và ngoại tệ qua các tỉnh Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.
Đối với tuyến biển và cảng biển, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và An Giang. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá ngoại, xăng dầu, than, đường cát, rượu, thực phẩm đông lạnh và hàng hóa đã qua sử dụng có nguồn gốc nước ngoài.
Trên tuyến hàng không và bưu chính quốc tế, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy, tiền tệ, vàng, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc lá điện tử diễn ra tại hầu hết các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Tân Sơn Nhất.
Ở địa bàn nội địa, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng và hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lập kho hàng sát biên giới để chia nhỏ hàng hóa trước khi đưa vào nội địa; lợi dụng luồng xanh trong hoạt động xuất nhập khẩu để gian lận; trà trộn hàng cấm trong container hàng hợp pháp; đồng thời lợi dụng các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee, Telegram và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ hàng lậu, hàng giả. Thậm chí, một số đối tượng còn sử dụng công nghệ AI, Deepfake để quảng cáo mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả nhằm đánh lừa người tiêu dùng.