Nhận định chứng khoán 1/4: Xu hướng hồi phục có thể diễn ra trong ngắn hạn
VOV.VN - Xu hướng hồi phục này có thể sẽ diễn ra trong ngắn hạn để lấy lại thăng bằng sau tháng 3 biến động mạnh. Mức hồi phục sẽ kéo VN-Index lên ngưỡng 1.770-1.790 trong tháng 4, rồi mới quay lại nhịp điều chỉnh.
Xu hướng hồi phục có thể sẽ diễn ra trong ngắn hạn
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 – tháng giao dịch với nhiều biến động khó lường cũng đã đi tới hồi kết. VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tương đối tích cực dù cho diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành phản ánh thực tế rằng dòng tiền vẫn duy trì trạng thái dè chừng nhất định khi tình hình chiến sự Trung Đông vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi lớn. Thị trường tập trung sự chú ý vào những cổ phiếu Midcap với sắc tím tới từ những cái tên quen thuộc như PET (Bán lẻ), FTS, BSI (Chứng khoán) và GEE (Điện) giúp cởi bỏ một phần tâm lý vốn đã duy trì sự thận trọng trong nhiều phiên qua.
Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Dầu khí (BSR, PVD, GAS) và Phân bón (DPM) phải chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3 – 5% và trở thành những tác nhân gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi số mã tăng điểm (179 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (144 mã) và thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 31/03/2026, VN-Index đóng cửa ở mức 1.674,49 điểm, tăng 11,95 điểm (0,72%). Trên khung tháng, VN-Index kết thúc tháng 3 với cây nến giảm điểm rất mạnh (-10,95%) và “rút chân” nhẹ trở lại khi chỉ số chạm ngưỡng hỗ trợ (1.600 điểm) trên nền thanh khoản cao hơn (20,4%) so với mức bình quân 20 tháng.
Thị trường lấy lại sự nhộn nhịp cần thiết, tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn (-15%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 945 triệu cổ phiếu (14,45%), tương đương giá trị đạt 24.926 tỷ đồng (15,82%).
Phiên tăng điểm của VN-Index với 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nhựa (2,40%), Chứng khoán (2,06%) và Bất động sản (2,03%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-3,79%), Phân bón (-2,24%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-1,99%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 31/3.
Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index lấy lại sắc xanh trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3. Biên độ tăng không lớn và thanh khoản ở mức trung bình nên động lực bứt phá là chưa có, nhưng vẫn củng cố xu hướng zích zắc hồi phục. Xét trên biểu đồ tháng, VN-Index đóng cửa tháng 3 giảm sâu (-10,95%) với thanh khoản tăng (khối lượng khớp lệnh tháng 3 tăng 20,4% so với bình quân 20 tháng) cho thấy xu hướng tăng điểm của 4 tháng liên tiếp trước đó đã chững lại.
Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đang có dấu hiệu hồi phục trở lại sau khi giữ vững mốc tâm lý 1.600 điểm, nhưng động lực khá yếu khi thanh khoản của 3 tuần gần đây đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Vì vậy, xu hướng hồi phục này có thể sẽ diễn ra trong ngắn hạn để lấy lại thăng bằng sau tháng 3 biến động mạnh.
“Chúng tôi kỳ vọng mức hồi phục sẽ kéo VN-Index lên ngưỡng 1.770-1.790 trong tháng 4, rồi mới quay lại nhịp điều chỉnh. Do vậy, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục và mở thêm vị thế, tăng thêm tỷ trọng ở những danh mục cổ phiếu đang có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.
VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng lên vùng 1.700 – 1.710 điểm
Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có phiên tăng điểm và đóng cửa trên 1.670 điểm. Mặc dù đà tăng của chỉ số có phần thận trọng nhưng lực bán ở những mã giảm cũng suy yếu và độ rộng thị trường tiếp tục cải thiện. Đồng thời, dòng tiền vẫn xoay vòng giữa các nhóm ngành như: Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Thép… và diễn biến này có thể tiếp diễn trong các phiên tới.
“Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng lên vùng 1.700 – 1.710 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và xem xét mua thăm dò ở nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSCN lưu ý.
Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch đi cùng với thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Chỉ số đóng cửa tháng phía trên đường trung bình 200 phiên (MA200) mở ra cơ hội hồi phục hướng đến vùng kháng cự quanh đường MA50 tương ứng với 1.770-1.785 điểm trong tháng 4.
“Nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động mua trading với chiến lược mua đón đầu các nhóm cổ phiếu chưa tăng từ đáy. Kết hợp lựa chọn cổ phiếu thuộc các ngành có định giá hấp dẫn như bất động sản, khu công nghiệp; nhóm có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực như: dầu khí, phân bón, bán lẻ, tiêu dùng… và một số ngành tiềm năng khác như bảo hiểm, chứng khoán, điện, vật liệu xây dựng…”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.