Nhận định chứng khoán 7/8: VN-Index giằng co quanh vùng 1.760-1.770 điểm
VOV.VN - Sau phiên giảm gần 12 điểm, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong vùng 1.760-1.770 điểm khi áp lực bán gia tăng nhưng thanh khoản chưa cho thấy dấu hiệu phân phối mạnh. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, tránh bán tháo và ưu tiên quản trị rủi ro trong ngắn hạn.
VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.760–1.770 điểm
VN-Index khép phiên giao dịch ngày 6/8 giảm gần 12 điểm trong bối cảnh áp lực bán tiếp tục gia tăng từ đầu phiên chiều, khiến chỉ số đóng cửa tại vùng thấp nhất biên độ và phủ nhận hoàn toàn nỗ lực hồi phục trong phiên. Sắc đỏ bao trùm diện rộng khi độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía bên bán với 211 mã giảm trên HOSE, cùng sự suy yếu đồng loạt của nhóm VN30 khi có tới 25/30 mã mất điểm.
Đà giảm lan tỏa mạnh mẽ từ các nhóm ngành trọng điểm như Bất động sản khu công nghiệp, Xây dựng, Điện và Hàng không, trong khi điểm sáng hiếm hoi từ nhóm Cảng biển là không đủ để xoay chuyển cục diện. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư được phản ánh rõ nét qua thanh khoản sụt giảm đáng kể, kết hợp với động thái bán ròng 97 tỷ đồng từ khối ngoại tập trung vào các mã vốn hóa lớn như VHM, VPB và PNJ, tạo nên một phiên giao dịch thiếu động lực và cho thấy bên mua vẫn chưa đủ sức thiết lập lại vị thế cân bằng.
Về diễn biến nhóm ngành, 8/11 nhóm ngành giảm. Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm Hàng tiêu dùng không thiết yếu (-1,48%), với áp lực bán từ HVN (-3,62%) và VRE (-4,35%). Tiếp theo là nhóm Tiện ích (-1,23%), do sự sụt giảm của POW (-2,9%) và HNA (-6,84%).
Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.765 điểm, dù vẫn neo giữ trên các đường MA10 và MA20 nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên cùng chỉ báo MFI suy yếu về mức 42 cho thấy phe cung đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
Với trạng thái RSI ở mức 49, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.760–1.770 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.760–1.790, đồng thời ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore.
“Đối với chiến lược trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ là cơ hội để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.
Nhà đầu tư nên tránh bán tháo, hạn chế tối đa sử dụng đòn bẩy
Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index đảo chiều giảm điểm khi tiến dần về cuối phiên sau nhịp thử thách vùng kháng cự 1.785 điểm không thành công. Chỉ số đóng cửa bằng một cây nến đỏ có biên độ 20 điểm ở mức thấp nhất phiên, nhưng thanh khoản sụt giảm về dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán là không quá lớn.
Về các chỉ báo kỹ thuật, RSI chưa thể thử thách thành công đường xu hướng giảm ngắn hạn và đang có xu hướng tích lũy quanh vùng đỉnh cũ. Đồng thời, đường MACD tiếp tục mở rộng hướng lên sau khi giao cắt với đường tín hiệu, kết hợp cùng dải histogram duy trì trạng thái dương. Những tín hiệu này cho thấy thị trường chưa hoàn toàn bứt phá khỏi xu hướng giảm ngắn hạn để chuyển sang giai đoạn tích lũy với biên độ rộng
Nhiều khả năng VN-Index sẽ duy trì trạng thái tích lũy phía trên đường hỗ trợ Kijun và liên tục thử thách lại vùng kháng cự 1.780 điểm, tương ứng với nhịp dao động trong biên độ 15 - 20 điểm nhằm xử lý lượng cung lớn trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1.750 - 1.755 điểm. Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1.775 - 1.785 điểm.
“Nhịp điều chỉnh không đi kèm thanh khoản lớn cho thấy áp lực phân phối chưa đáng ngại. Nhà đầu tư nên tránh bán tháo, tận dụng các nhịp lùi về sát đường hỗ trợ Kijun để giải ngân từng phần vào các nhóm cổ phiếu đang giữ vững nền giá. Đồng thời, cần hạn chế tối đa sử dụng đòn bẩy (margin) khi thị trường vẫn đang vận động trong biên độ 15 - 20 điểm để hấp thụ cung quanh mốc 1.780. Ưu tiên hàng đầu lúc này là quản trị rủi ro và duy trì sức mua dự phòng”, chuyên gia của BVSC lưu ý.
► Một số cổ phiếu cần quan tâm 7/8: Cơ hội tiềm năng với FPT và VPB