Toàn bộ cổ phiếu HNX sắp về HOSE, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, nới biên độ

VOV.VN - Toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết trên HNX dự kiến được chuyển sang HOSE trong năm 2026. Cùng với đó, cơ quan quản lý đang nghiên cứu các chính sách mới như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và rút ngắn thời gian thanh toán T+2.

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nằm trong lộ trình cơ cấu lại thị trường giao dịch cổ phiếu, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo ông Hoàng Văn Thu, việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán có mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đối với việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết, giao dịch trên HNX sang HOSE, ông Thu cho biết, đây là chương trình được thực hiện theo tinh thần Thông tư số 139/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023.

Theo lộ trình, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

danhcongo1-1789735535387985402834_1.jpg

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell

VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

Lãnh đạo UBCKNN cho biết, kết quả kiểm thử hiện khá thuận lợi, các kịch bản đang được triển khai theo kế hoạch. Cùng với việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sang HOSE, cơ quan quản lý cũng nghiên cứu phân bảng danh mục hàng hóa theo phân cấp chất lượng, nhằm phục vụ các nhu cầu và “khẩu vị” đầu tư khác nhau của nhà đầu tư.

Việc phân loại dự kiến dựa trên 4 tiêu chí chính, gồm: quy mô vốn điều lệ; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, hay khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; trạng thái của cổ phiếu.

Với tiêu chí “trạng thái của cổ phiếu”, cơ quan quản lý sẽ xem xét các trạng thái như cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch... để đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tham gia thị trường.

Nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, nới biên độ

Liên quan đến các chính sách giao dịch mới, ông Hoàng Văn Thu cho biết, UBCKNN đang nghiên cứu nhiều nội dung như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá...

“Vấn đề quan trọng nhất là phải đánh giá tác động, bởi vì cho dù các chính sách mới này có được áp dụng hay không, chúng tôi vẫn ưu tiên cho mục tiêu là hệ thống phải an toàn, giao dịch phải thông suốt và phải ổn định”, Phó Chủ tịch UBCKNN nêu rõ.

Theo đó, các chính sách sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai theo lộ trình. Sau khi có kết quả đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuyển đổi và chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu mới.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc đưa chính sách vào vận hành phải bảo đảm an toàn và ổn định. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo UBCKNN đánh giá chính sách; nếu được đánh giá là phù hợp, phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, hệ thống và các yếu tố liên quan để sớm đưa vào vận hành.

"Việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế mới như giao dịch xuyên trưa, rút ngắn thời gian thanh toán T+2 và xem xét biên độ giao dịch là những bước đi cần thiết hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển khỏe mạnh và hiện đại hơn. Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt vẫn là phải bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định thị trường và khả năng vận hành thông suốt khi chính sách mới được áp dụng", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi lưu ý.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN cùng các cơ quan tổ chức thị trường nâng cao trách nhiệm, chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công Chiến lược phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, những chính sách mới cần thiết và được đánh giá tốt thì cần sớm chuẩn bị điều kiện để triển khai, qua đó tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng
846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời tạo động lực để ngành quỹ mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng quản lý và hướng tới dòng vốn dài hạn.

846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời tạo động lực để ngành quỹ mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng quản lý và hướng tới dòng vốn dài hạn.

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD
Nâng hạng thị trường chứng khoán: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

VOV.VN - Việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập, mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

VOV.VN - Việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập, mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Hướng tới nâng hạng: Thị trường chứng khoán Việt cần làm gì để hút vốn toàn cầu?
Hướng tới nâng hạng: Thị trường chứng khoán Việt cần làm gì để hút vốn toàn cầu?

VOV.VN - Trong bối cảnh mục tiêu nâng hạng ngày càng rõ ràng, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng thu hút dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần cải thiện thanh khoản, nâng chất lượng hàng hóa và hoàn thiện khung pháp lý theo chuẩn quốc tế.

Hướng tới nâng hạng: Thị trường chứng khoán Việt cần làm gì để hút vốn toàn cầu?

Hướng tới nâng hạng: Thị trường chứng khoán Việt cần làm gì để hút vốn toàn cầu?

VOV.VN - Trong bối cảnh mục tiêu nâng hạng ngày càng rõ ràng, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng thu hút dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần cải thiện thanh khoản, nâng chất lượng hàng hóa và hoàn thiện khung pháp lý theo chuẩn quốc tế.

Từ tăng trưởng ấn tượng đến nâng hạng lịch sử: Bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam
Từ tăng trưởng ấn tượng đến nâng hạng lịch sử: Bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam

VOV.VN- Năm 2025 khép lại với những con số tăng trưởng nổi bật và dấu mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đưa chứng khoán Việt Nam sang một chương phát triển mới. Không chỉ bứt phá về điểm số, thanh khoản và quy mô, thị trường còn bước vào giai đoạn “nâng chất”, hướng tới chuẩn mực cao hơn và vai trò lớn hơn.

Từ tăng trưởng ấn tượng đến nâng hạng lịch sử: Bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam

Từ tăng trưởng ấn tượng đến nâng hạng lịch sử: Bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam

VOV.VN- Năm 2025 khép lại với những con số tăng trưởng nổi bật và dấu mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đưa chứng khoán Việt Nam sang một chương phát triển mới. Không chỉ bứt phá về điểm số, thanh khoản và quy mô, thị trường còn bước vào giai đoạn “nâng chất”, hướng tới chuẩn mực cao hơn và vai trò lớn hơn.