Đà Nẵng đặt mốc giải ngân đầu tư công từng tháng đến cuối năm

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 88% vào cuối tháng 10 và đạt 98% vào cuối năm 2026.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho 3 tháng cuối năm 2026. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% vào cuối tháng 10, đạt 93% vào cuối tháng 11 và 98% vào cuối tháng 12; phấn đấu hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh những dự án đang chuẩn bị đầu tư để khởi công trong quý IV. Thành phố tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, vật liệu và giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư được đôn đốc huy động tối đa nguồn lực cho những dự án trọng điểm như Bến container cảng Liên Chiểu; nhà ga hàng hóa và nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Thành phố quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra. Trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn với kết quả thực hiện và giải ngân của từng dự án. Các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công phải được xử lý nghiêm”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng mỗi tháng phải giải ngân vốn đầu tư công được gần 3.500 tỷ đồng
Lâm Đồng mỗi tháng phải giải ngân vốn đầu tư công được gần 3.500 tỷ đồng

VOV.VN - Vốn đầu tư công của Lâm Đồng sau 9 tháng mới đạt 55% kế hoạch do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Để bù đắp khoảng trống tiến độ, tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm phải tăng tốc giải ngân gần 3.500 tỷ đồng mỗi tháng, đồng thời siết chặt kỷ luật và quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương.

Lâm Đồng mỗi tháng phải giải ngân vốn đầu tư công được gần 3.500 tỷ đồng

Lâm Đồng mỗi tháng phải giải ngân vốn đầu tư công được gần 3.500 tỷ đồng

VOV.VN - Vốn đầu tư công của Lâm Đồng sau 9 tháng mới đạt 55% kế hoạch do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Để bù đắp khoảng trống tiến độ, tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm phải tăng tốc giải ngân gần 3.500 tỷ đồng mỗi tháng, đồng thời siết chặt kỷ luật và quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương.

Chủ tịch Quốc hội mời gọi doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội mời gọi doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Thăm Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh ngày 13/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao thành tựu công nghệ của Xiaomi và CVTE, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tư, mở rộng hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội mời gọi doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội mời gọi doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Thăm Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh ngày 13/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao thành tựu công nghệ của Xiaomi và CVTE, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tư, mở rộng hợp tác.

TP.HCM dành gần 70% vốn đầu tư công để gỡ 28 điểm nghẽn giao thông
TP.HCM dành gần 70% vốn đầu tư công để gỡ 28 điểm nghẽn giao thông

VOV.VN - TP.HCM dành gần 70% tổng vốn đầu tư công cho hạ tầng giao thông, tập trung tháo gỡ 28 điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án cửa ngõ và phát triển mạng lưới metro nhằm giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển.

TP.HCM dành gần 70% vốn đầu tư công để gỡ 28 điểm nghẽn giao thông

TP.HCM dành gần 70% vốn đầu tư công để gỡ 28 điểm nghẽn giao thông

VOV.VN - TP.HCM dành gần 70% tổng vốn đầu tư công cho hạ tầng giao thông, tập trung tháo gỡ 28 điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án cửa ngõ và phát triển mạng lưới metro nhằm giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển.