Đắk Lắk giảm 51% cơ sở giáo dục, sớm ban hành tiêu chí chọn cán bộ quản lý

VOV.VN - Đắk Lắk dự kiến giảm 51% số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp mạng lưới trường, lớp; đồng thời yêu cầu sớm ban hành tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trước ngày 12/8.

Đắk Lắk dự kiến giảm 51% số cơ sở giáo dục công lập sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp trên địa bàn. Phương án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 27 sáng 8/8, trong đó yêu cầu sớm hoàn thiện tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý.

Đắk Lắk dự kiến giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục

Theo phương án đang được tỉnh Đắk Lắk xây dựng, số trường mầm non giảm từ 356 xuống còn 150 trường; tiểu học từ 450 xuống 134 trường; THCS từ 284 xuống 92 trường. Trong khi đó, mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS tăng từ 63 lên 159 trường.

Ở bậc THPT, số trường dự kiến giảm 10 trường, từ 78 xuống còn 68 trường. Khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được sắp xếp từ 24 xuống còn 9 trung tâm; trong đó dự kiến tổ chức 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề.

Việc sắp xếp dự kiến tác động đến đội ngũ quản lý, nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 643 hiệu trưởng, 780 phó hiệu trưởng và 935 nhân viên.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành Giáo dục đang phối hợp với ngành Nội vụ xây dựng tiêu chí chung để hướng dẫn các địa phương bố trí đội ngũ cán bộ quản lý sau sắp xếp.

“Sắp tới ngành Giáo dục cũng phối hợp ngành Nội vụ xây dựng tiêu chí chung để hướng dẫn các địa phương để thực hiện việc sắp xếp bố trí đối với đội ngũ cán bộ quản lý. Sang tuần thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nội dung này. Quy định điểm trường chính gồm 1 hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng còn các phân hiệu thì mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng”, bà Xuân cho biết.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, việc sắp xếp, sáp nhập trường học không được ảnh hưởng đến học sinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất phương án do UBND tỉnh trình, yêu cầu hoàn thiện trước ngày 30/8. Trước ngày 12/8 phải ban hành tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; đồng thời làm rõ việc phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của cán bộ quản lý tại các trường sau sáp nhập, nhất là những trường có nhiều điểm trường, phân hiệu.

“Phải làm rõ câu chuyện phân cấp phân quyền trách nhiệm hiệu trưởng hiệu phó ở các đơn vị sáp nhập mới. Trước đây hiệu trưởng chỉ điều hành 1 trường thôi, bây giờ có 5 điểm trường có 5 phân hiệu thì thời gian giảm dạy ở các trường thế nào để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Giáo viên sẽ cơ động ở các phân hiệu trong cùng một trường của 1 xã thì phải bố trí như thế nào cho phù hợp, thì câu chuyện này là năng lực trách nhiệm, phân cấp phân quyền và năng lực điều hành của hiệu trưởng”, ông Triết nhấn mạnh.

3-8-sap-xep.jpg

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều 3/8, tại họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục
Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục trong buổi họp với với các sở, ngành và UBND 102 xã, phường hôm nay (22/7). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi Đắk Lắk được Trung ương lựa chọn là một trong 15 địa phương thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học.

Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giảm 50% đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục trong buổi họp với với các sở, ngành và UBND 102 xã, phường hôm nay (22/7). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi Đắk Lắk được Trung ương lựa chọn là một trong 15 địa phương thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học.

56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành cơ sở y tế, giáo dục
56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành cơ sở y tế, giáo dục

VOV.VN - Theo Sở Tài chính TP.HCM, có 23 cơ sở dành cho giáo dục đã được tận dụng từ 56 trụ sở dôi dư ở thành phố.

56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành cơ sở y tế, giáo dục

56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành cơ sở y tế, giáo dục

VOV.VN - Theo Sở Tài chính TP.HCM, có 23 cơ sở dành cho giáo dục đã được tận dụng từ 56 trụ sở dôi dư ở thành phố.

Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục
Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp

VOV.VN - Sắp xếp cơ sở giáo dục là chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, tại các xã miền núi Thanh Hóa, mỗi phương án triển khai đều phải đặt quyền học tập của học sinh lên hàng đầu, bảo đảm mọi trẻ em vẫn được đến trường thuận lợi.

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở xã miền núi Thanh Hóa: Giữ vững con đường đến lớp

VOV.VN - Sắp xếp cơ sở giáo dục là chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, tại các xã miền núi Thanh Hóa, mỗi phương án triển khai đều phải đặt quyền học tập của học sinh lên hàng đầu, bảo đảm mọi trẻ em vẫn được đến trường thuận lợi.