Đường tỉnh 837B Tây Ninh phủ bụi đỏ, người dân mòn mỏi chờ ngày thảm nhựa
VOV.VN - Đường tỉnh 837B Tây Ninh nhiều năm chưa được thảm nhựa, khiến hàng trăm hộ dân xã Vĩnh Châu sống trong cảnh bụi đỏ mịt mù mùa nắng, lầy lội mùa mưa. Người dân mong tuyến đường sớm được nâng cấp để bảo đảm an toàn giao thông và ổn định cuộc sống.
Đường tỉnh 837B Tây Ninh đang trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân xã Vĩnh Châu khi mùa nắng bụi đỏ phủ kín nhà cửa, mùa mưa lầy lội, trơn trượt. Trong khi đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương, người dân vẫn mòn mỏi chờ dự án nâng cấp, thảm nhựa được triển khai.
“Mỗi ngày người dân ở đây đều hít bụi hết, chứ không chỉ gia đình tôi, bà con phải kéo màn kín hết để che phía trước nhà lại, nhiều lúc ở nhà chứ quanh năm suốt tháng không dám mở cửa luôn, bụi quá chịu không nổi".
"Đường đất đỏ mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì mịt mù, xe tải mà chạy qua là rất khó khăn khi con em đi học, còn tiềm ẩn tai nạn cho các em nữa…”
Đây là những tâm tư của người dân sống dọc tuyến đường tỉnh 837B qua xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Nhiều năm nay, tuyến đường này gần như vẫn giữ nguyên hiện trạng với mặt đường sỏi và đá đỏ, trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân mỗi khi trời nắng hay mưa. Trong khi nhiều tuyến đường tỉnh khác đã được đầu tư nâng cấp, người dân địa phương cho rằng tỉnh lộ 837B là một trong số ít tuyến vẫn chưa được thảm nhựa.
Dọc tuyến đường 837B, hàng chục căn nhà phủ một màu đỏ đặc trưng của bụi đá. Từ mái tôn, tường nhà, hàng rào đến cây cối, vật dụng sinh hoạt đều bám một lớp bụi dày. Chỉ cần một chiếc xe ben hoặc xe tải chạy qua, bụi cuốn thành từng đám lớn, tràn vào sân, hiên và cả bên trong nhà.
Nhiều gia đình đã treo rèm bạt dày trước cửa để hạn chế bụi. Có hộ còn dựng thêm vách tạm, đóng kín hiên nhà suốt cả ngày. Không ít người dân cho biết họ phải chuyển chỗ ngủ, chỗ ở tạm ra phía sau vườn vì khu vực mặt tiền quá bụi, đặc biệt vào những ngày xe chở vật liệu lưu thông nhiều.
Ông Võ Văn Thành, người dân ấp xóm mới, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết việc lau dọn gần như trở thành công việc lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày. tình trạng bụi đỏ kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt mà còn khiến họ lo ngại về sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
"Nếu mà nhà nước quan tâm có chính sách đầu tư sửa chữa và thảm nhựa con đường này thì bà con mừng lắm, chứ thực sự bây giờ bụi quá sống không nổi...", ông Thành nói.
Không chỉ mùa nắng, vào mùa mưa việc đi lại trên tuyến 837B càng khó khăn hơn. Mặt đường sỏi, đá đỏ trở nên lầy lội, trơn trượt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Người đi xe máy phải di chuyển chậm, nhiều đoạn dễ trượt bánh hoặc mất lái.
Ông Trần Văn Bảy, người dân địa phương tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết mỗi lần đưa cháu đi học vào mùa mưa đều rất lo lắng. Có đoạn bánh xe lún xuống lớp đá và bùn, phải chống chân mới đi được. Xe tải chạy nhiều nên đường càng nhanh hư hỏng. Bà con đã phản ánh nhiều lần vì đây là tuyến đường chính trong khu vực.
Tuyến đường 837B còn là trục kết nối phục vụ việc vận chuyển nông sản, đi học, khám chữa bệnh và giao thương của người dân xã Vĩnh Châu với các khu vực lân cận, vì vậy việc chậm được đầu tư nâng cấp không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.
"Đường đá bị xuống cấp có nhiều ổ voi ổ gà, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư sửa chữa con đường, giúp bà con an tâm ổn định cuộc sống, địa phương phát triển", ông Trần Văn Bảy kiến nghị.
Mong rút ngắn thời gian đầu tư
Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Cảm, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh xác nhận tuyến đường tỉnh 837B đi qua địa bàn xã đã bị xuống cấp trong thời gian dài. Hiện mới thảm nhựa 1 phần, và còn hơn 20km đường đất đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và giao thương của nhiều hộ dân.
Theo ông Cảm, trước đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An (cũ) đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường này. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn vốn còn hạn chế nên dự án chưa thể triển khai theo kế hoạch.
Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Tây Ninh tiếp tục đưa tuyến đường 837B vào lộ trình đầu tư, dự kiến thực hiện trong năm 2029.
Địa phương rất chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Tuyến 837B là đoạn đường tỉnh duy nhất trên địa bàn còn mặt đường đá đỏ, vừa ô nhiễm vừa thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Việc sớm nâng cấp, thảm nhựa tuyến đường không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện cho việc vận chuyển nông sản, lưu thông hàng hóa.
"Chúng tôi mong tỉnh quan tâm, nếu có điều kiện thì xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư sớm hơn, vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Qua đó tạo điều kiện thuận tiện đi lại cho bà con và giao thương hàng hóa phục vụ phát triển cho địa phương", ông Cảm nói.
Giữa cái nắng gắt của vùng Đồng Tháp Mười, từng đợt bụi đỏ vẫn cuộn lên theo bánh xe trên đường tỉnh 837B. Điều người dân xã Vĩnh Châu mong mỏi suốt nhiều năm qua chỉ là một mặt đường nhựa bằng phẳng, để mỗi ngày không còn nỗi lo, không còn hiểm nguy rình rập.