Quảng Ninh tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

VOV.VN - Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/10/2026, tỉnh Quảng Ninh phải hoàn thiện dữ liệu của hơn 1 triệu shồ sơ thửa đất. Áp lực không chỉ nằm ở tiến độ, mà còn ở yêu cầu dữ liệu phải chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên.

Trong tháng 8 này, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thiện thêm 311.374 thửa đất, nâng khối lượng lũy kế đến ngày 31/8 lên 1.128.732 thửa, trên tổng số 1.946.090 thửa cần thực hiện. Tính theo kế hoạch cả tháng, bình quân mỗi ngày tỉnh Quảng Ninh phải xử lý hơn 10.000 thửa đất. Tuy nhiên, số liệu cập nhật đến ngày 16/8 cho thấy, áp lực trong nửa cuối tháng còn lớn hơn, tỉnh đã hoàn thành 866.183 thửa, tức còn 262.549 thửa phải hoàn thiện để đạt mốc cuối tháng.

Khối lượng lớn nhưng từng hồ sơ vẫn phải được kiểm tra, đối soát, bổ sung và cập nhật trước khi đưa vào hệ thống. Đây là phần việc quyết định dữ liệu có thực sự bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” hay không. Khó khăn tập trung ở những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới, nơi nhiều hồ sơ đất đai còn thiếu, nhất là các thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những thửa đã có giấy chứng nhận, cán bộ cơ sở vẫn phải đến từng hộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp, xác nhận và bổ sung thông tin.

Tại bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, cán bộ cơ sở vừa rà soát hồ sơ, vừa trực tiếp giải thích để người dân hiểu, việc hoàn thiện dữ liệu đất đai có liên quan thiết thực đến giải quyết thủ tục sau này. Cách làm này, đang giúp tháo gỡ dần tâm lý e ngại và khó khăn đi lại của người dân ở địa bàn biên giới.

Ông Lỷ Hùng Quyết, Bí thư Chi bộ bản Bắc Phong Sinh, cho biết: “Về dữ liệu đất đai, bà con rất ủng hộ và mong chờ từ lâu. Bà con ở khu vực biên giới khó khăn, trăn trở nhất là từ bản ra trung tâm xã cũ hơn 20 cây số. Xã cũng tạo điều kiện để bà con mang căn cước công dân đến Phòng Kinh tế nhờ cán bộ kiểm tra, in thông tin; nhờ vậy đỡ đi lại vất vả, đỡ tốn thời gian".

Theo hệ thống giám sát tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia VNLIS, đến ngày 16/8, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 866.183 trong tổng số 1.946.090 thửa đất, đạt hơn 44,5%. Trong số đã hoàn thành, nhóm 1 có 619.441 thửa đất và nhóm 2 có 246.742 thửa, theo cách phân loại trên hệ thống. Như vậy, khối lượng còn phải tiếp tục xử lý là 1.079.907 thửa trước hạn cuối ngày 31/10.

Để chạy đua với thời gian, tỉnh đang huy động lực lượng tại Văn phòng Đăng ký đất đai, 13 chi nhánh và các xã, phường, đặc khu. Nhà thầu VNPT bố trí 122 nhân sự làm việc trực tiếp tại 13 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Trước mắt, các địa phương tập trung thu thập hồ sơ đối với 750.877 thửa đất chưa được đăng ký hoặc chưa thu thập đủ thông tin, phần lớn là đất nông nghiệp; rà soát, bổ sung hồ sơ của 103.583 thửa đất nông nghiệp đã chuyển về địa phương; đồng thời hoàn thiện dữ liệu cho 4.456 thửa đất công do UBND cấp xã quản lý.

Các đơn vị cũng phân loại hồ sơ theo từng nhóm, xác định phần việc tồn đọng và ưu tiên nhân lực cho những địa bàn, nhóm thửa đất khó.

Bà Phạm Thị Hồng Kiên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Ngay từ khi nhận được chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, cùng nhà thầu và các địa phương thực hiện các khâu đăng ký, quét hồ sơ, nhập liệu. Đến nay, đơn vị đã đề xuất phương án bố trí cán bộ từ các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai về 54 xã, phường, đặc khu. Nếu phương án này được các cấp chấp thuận, đây sẽ là nguồn lực bổ sung, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng tiến độ".

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không dừng ở việc đưa gần 2 triệu thửa đất ở tỉnh Quảng Ninh lên môi trường số. Dữ liệu chỉ phát huy giá trị khi thông tin pháp lý, người sử dụng, hiện trạng và biến động của từng thửa đất được cập nhật chính xác, có thể đối soát và kết nối với dữ liệu dân cư, thuế, quy hoạch. Vì vậy, tiến độ phải đi cùng kiểm soát chất lượng; nếu chạy theo số lượng mà dữ liệu thiếu hoặc sai, chính cán bộ và người dân sẽ phải mất thêm thời gian chỉnh sửa sau này. Mốc ngày 31/10 vì thế không chỉ là hạn hoàn thành khối lượng, mà còn là phép thử đối với chất lượng vận hành của hệ thống dữ liệu đất đai toàn tỉnh.

trong-7-thang-dau-nam-quang-ninh-thu-hon-167-ty-dong-phi-ha-tang-cua-khau.jpg

Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu

VOV.VN - 7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu, đạt hơn một nửa dự toán năm. Tuy nhiên, nguồn thu giảm so với cùng kỳ do tỉnh áp dụng mức phí 0 đồng với một số phương tiện chở hàng nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu
Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu

VOV.VN - 7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu, đạt hơn một nửa dự toán năm. Tuy nhiên, nguồn thu giảm so với cùng kỳ do tỉnh áp dụng mức phí 0 đồng với một số phương tiện chở hàng nhập khẩu.

Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu

Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu

VOV.VN - 7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu, đạt hơn một nửa dự toán năm. Tuy nhiên, nguồn thu giảm so với cùng kỳ do tỉnh áp dụng mức phí 0 đồng với một số phương tiện chở hàng nhập khẩu.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh
Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. 

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. 

Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”
Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”

VOV.VN - Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, hoạt động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến Nhân dân thường xuyên được triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị đang thực hiện nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”

Quảng Ninh: Triển khai cao điểm “Tháng nghe dân nói”

VOV.VN - Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, hoạt động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến Nhân dân thường xuyên được triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị đang thực hiện nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Số hóa dữ liệu đất đai sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản?
Số hóa dữ liệu đất đai sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản?

VOV.VN - Số hóa dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với 68,2 triệu thửa đất đã được số hóa sau 6 tháng đầu năm 2026. Nếu được kết nối với dữ liệu quy hoạch, thuế, dân cư, công chứng…, có thể tạo thay đổi lớn về sự minh bạch thông tin, giá cả trên thị trường bất động sản.

Số hóa dữ liệu đất đai sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản?

Số hóa dữ liệu đất đai sẽ tác động ra sao đến thị trường bất động sản?

VOV.VN - Số hóa dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với 68,2 triệu thửa đất đã được số hóa sau 6 tháng đầu năm 2026. Nếu được kết nối với dữ liệu quy hoạch, thuế, dân cư, công chứng…, có thể tạo thay đổi lớn về sự minh bạch thông tin, giá cả trên thị trường bất động sản.

Luật Đất đai (sửa đổi): Đột phá từ cơ chế thu hồi đến số hóa dữ liệu
Luật Đất đai (sửa đổi): Đột phá từ cơ chế thu hồi đến số hóa dữ liệu

VOV.VN - Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội khoá XVI thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất vào tháng 8/2026. Nhiều điểm mới đáng chú ý được các chuyên gia, doanh nghiệp tại TP.HCM đánh giá cao.

Luật Đất đai (sửa đổi): Đột phá từ cơ chế thu hồi đến số hóa dữ liệu

Luật Đất đai (sửa đổi): Đột phá từ cơ chế thu hồi đến số hóa dữ liệu

VOV.VN - Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội khoá XVI thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất vào tháng 8/2026. Nhiều điểm mới đáng chú ý được các chuyên gia, doanh nghiệp tại TP.HCM đánh giá cao.