Politico: Mỹ thở phào sau khi nghe tin Anh sẽ "vượt lằn ranh đỏ" vì Ukraine

VOV.VN - Politico dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "thở phào nhẹ nhõm" sau các bài báo về việc Anh sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Washington vốn coi việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là một bước đi quá xa và quyết định này không được các nghị sĩ ủng hộ, Politico cho hay.

Theo Politico, lập trường của Washington vẫn không thay đổi và Lầu Năm Góc sẽ không cung cấp Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) cho Ukraine, thậm chí cả khi Anh vượt lằn ranh đó trước.

Theo một bài báo trên Washington Post, Bộ Quốc phòng Anh đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí tấn công tầm xa có tầm hoạt động lên tới 300km.

Vũ khí đang được cân nhắc có thể là các tên lửa hành trình Storm Shadow. Không giống như các tên lửa đạn đạo ATACMS phóng từ mặt đất, các tên lửa trên phải phóng từ trên không nhưng tầm bắn của chúng tương đương nhau.

Từ lâu, Ukraine đã yêu cầu phương Tây hỗ trợ nước này các vũ khí có thể tấn công các mục tiêu ở xa hơn và cam kết sẽ không sử dụng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp phối hợp sản xuất được phát triển vào những năm 1990 và được sử dụng trong một số chiến dịch quân sự của Anh, trong đó có cuộc tấn công đáp trả ở Syria mà Mỹ, Anh và Pháp cùng thực hiện vào năm 2018 sau khi cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học tại Douma.

Khả năng Anh hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine đã được chỉ ra trong tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc mới đây. Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này, Washington Post cho hay.

London đã cung cấp nhiều loại vũ khí mới cho Ukraine. Hồi tháng 1/2023, Anh thông báo quyết định cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger cho Ukraine và sau đó Mỹ và Đức cũng có động thái tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nghiêm trọng cho lữ đoàn súng trường Nga gần Bakhmut
Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nghiêm trọng cho lữ đoàn súng trường Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 10/5 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công và “gây thiệt hai nghiêm trọng” cho Lữ đoàn Súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của Nga gần Bakhmut và thành phố ở miền Đông này vẫn là mục tiêu chính của Moscow.

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nghiêm trọng cho lữ đoàn súng trường Nga gần Bakhmut

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nghiêm trọng cho lữ đoàn súng trường Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 10/5 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công và “gây thiệt hai nghiêm trọng” cho Lữ đoàn Súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của Nga gần Bakhmut và thành phố ở miền Đông này vẫn là mục tiêu chính của Moscow.

Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot
Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot

VOV.VN - Kinzhal có khả năng bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh, điều đó giúp tên lửa này gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot

Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot

VOV.VN - Kinzhal có khả năng bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh, điều đó giúp tên lửa này gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Quan chức EU biết cách dừng xung đột Ukraine ngay lập tức
Quan chức EU biết cách dừng xung đột Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Quan chức đối ngoại hàng đầu của EU, Josep Borrell, hôm 10/5 tuyên bố với kênh truyền hình Tây Ban Nha La Sexta rằng ông biết cách chấm dứt xung đột Ukraine chỉ trong vài ngày. Theo ông, mọi thứ phụ thuộc viện trợ của phương Tây dành cho Kiev.

Quan chức EU biết cách dừng xung đột Ukraine ngay lập tức

Quan chức EU biết cách dừng xung đột Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Quan chức đối ngoại hàng đầu của EU, Josep Borrell, hôm 10/5 tuyên bố với kênh truyền hình Tây Ban Nha La Sexta rằng ông biết cách chấm dứt xung đột Ukraine chỉ trong vài ngày. Theo ông, mọi thứ phụ thuộc viện trợ của phương Tây dành cho Kiev.

Vì sao hệ thống Patriot Mỹ hỗ trợ không phải là “viên đạn bạc” của Ukraine?
Vì sao hệ thống Patriot Mỹ hỗ trợ không phải là “viên đạn bạc” của Ukraine?

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Patriot đã đến tay Ukraine nhưng trong thực tế, dường như nó không đáp ứng như kỳ vọng.

Vì sao hệ thống Patriot Mỹ hỗ trợ không phải là “viên đạn bạc” của Ukraine?

Vì sao hệ thống Patriot Mỹ hỗ trợ không phải là “viên đạn bạc” của Ukraine?

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Patriot đã đến tay Ukraine nhưng trong thực tế, dường như nó không đáp ứng như kỳ vọng.

Ukraine trang bị thêm phương tiện và vũ khí cho các đơn vị chống UAV
Ukraine trang bị thêm phương tiện và vũ khí cho các đơn vị chống UAV

VOV.VN - Các đơn vị chống máy bay không người lái cơ động của Ukraine đồn trú tại khu vực phía Bắc đất nước vừa tiếp nhận 8 chiếc xe bán tải mới vào ngày 10/5 mà họ cho là sẽ giúp đối phó với máy bay không người lái của Nga.

Ukraine trang bị thêm phương tiện và vũ khí cho các đơn vị chống UAV

Ukraine trang bị thêm phương tiện và vũ khí cho các đơn vị chống UAV

VOV.VN - Các đơn vị chống máy bay không người lái cơ động của Ukraine đồn trú tại khu vực phía Bắc đất nước vừa tiếp nhận 8 chiếc xe bán tải mới vào ngày 10/5 mà họ cho là sẽ giúp đối phó với máy bay không người lái của Nga.