Nga coi vụ tấn công UAV vào Kremlin là nỗ lực ám sát Tổng thống Putin

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho rằng vụ tấn công Kremlin bằng UAV có thể được coi là cuộc tấn công khủng bố vào Tổng thống Putin. Ông Peskov nhấn mạnh rằng điện Kremlin ở Moscow là dinh thự của tổng thống Nga.

Trả lời phỏng vấn của kênh ATV (thuộc Bosnia và Herzegovina), phát ngôn viên Peskov cho rằng vụ tấn công bằng UAV đó là hoạt động "không thể chấp nhận được" của Ukraine, không chỉ trên phương diện pháp lý mà còn trên khía cạnh thực tế.

Ông Peskov cho biết, giới chức Nga đang và sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo đảm an ninh. Ông nhấn mạnh lại: "Chúng tôi sẽ phản ứng bằng các biện pháp vào thời điểm và với cách thức chúng tôi thấy phù hợp".

Sáng sớm ngày 3/5, hai chiếc máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào khu vực điện Kremlin ở Moscow. Nga cáo buộc rằng đây là vụ tấn công do Ukraine thực hiện. Cơ quan báo chí của Tổng thống Nga cho hay, lực lượng quân sự và an ninh của Nga đã vô hiệu hóa các UAV này và Tổng thống Putin bình an vô sự, vẫn tiến hành công việc như thường lệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Nga phá hủy súng cối và kho đạn dược của Ukraine ở Kherson
Lực lượng Nga phá hủy súng cối và kho đạn dược của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Theo TASS, lực lượng Nga đã phá hủy súng cối, pháo tự hành và kho đạn dược của Ukraine ở vùng Kherson.

Lực lượng Nga phá hủy súng cối và kho đạn dược của Ukraine ở Kherson

Lực lượng Nga phá hủy súng cối và kho đạn dược của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Theo TASS, lực lượng Nga đã phá hủy súng cối, pháo tự hành và kho đạn dược của Ukraine ở vùng Kherson.

Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut
Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và hãng quân sự tư nhân Wagner cùng tác chiến trên chiến trường Ukraine nhưng đã có những rạn nứt giữa đôi bên. Các tài liệu tình báo Mỹ mới bị rò rỉ cho thấy khá rõ mâu thuẫn gay gắt giữa họ.

Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut

Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và hãng quân sự tư nhân Wagner cùng tác chiến trên chiến trường Ukraine nhưng đã có những rạn nứt giữa đôi bên. Các tài liệu tình báo Mỹ mới bị rò rỉ cho thấy khá rõ mâu thuẫn gay gắt giữa họ.

Cận cảnh UAV cảm tử gắn đạn chống tăng của Nga hủy diệt mục tiêu
Cận cảnh UAV cảm tử gắn đạn chống tăng của Nga hủy diệt mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy khóa huấn luyện của Bộ Quốc phòng Nga về sử dụng UAV cảm tử lên thẳng có gắn đạn chống tăng chuyên diệt thiết giáp đối phương.

Cận cảnh UAV cảm tử gắn đạn chống tăng của Nga hủy diệt mục tiêu

Cận cảnh UAV cảm tử gắn đạn chống tăng của Nga hủy diệt mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy khóa huấn luyện của Bộ Quốc phòng Nga về sử dụng UAV cảm tử lên thẳng có gắn đạn chống tăng chuyên diệt thiết giáp đối phương.

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày
Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

VOV.VN - Nhà sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin vừa tuyên bố rằng phía Ukraine đưa khoảng 400-600 quân nhân vào chiến trường Bakhmut (Artemovsk) mỗi ngày và cũng mất từng đấy quân nhân mỗi ngày.

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

VOV.VN - Nhà sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin vừa tuyên bố rằng phía Ukraine đưa khoảng 400-600 quân nhân vào chiến trường Bakhmut (Artemovsk) mỗi ngày và cũng mất từng đấy quân nhân mỗi ngày.

Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen
Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen

VOV.VN - Một đại biểu Ukraine đã đấm thẳng vào mặt một đại biểu Nga tại hội nghị các nước Biển Đen tổ chức ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 4/5 sau khi gây rối cho hoạt động của đoàn đại biểu Nga.

Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen

Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen

VOV.VN - Một đại biểu Ukraine đã đấm thẳng vào mặt một đại biểu Nga tại hội nghị các nước Biển Đen tổ chức ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 4/5 sau khi gây rối cho hoạt động của đoàn đại biểu Nga.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo, không quân Nga đủ sức san phẳng cuộc phản công của Ukraine
Chuyên gia Mỹ cảnh báo, không quân Nga đủ sức san phẳng cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Một số chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo, Nga hiện chưa tung ra hết sức mạnh quân sự của mình. Họ cho biết, nếu Ukraine phản công, không quân Nga sẽ ra tay và gây tổn thất lớn cho lực lượng thiết giáp và bộ binh của Ukraine.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo, không quân Nga đủ sức san phẳng cuộc phản công của Ukraine

Chuyên gia Mỹ cảnh báo, không quân Nga đủ sức san phẳng cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Một số chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo, Nga hiện chưa tung ra hết sức mạnh quân sự của mình. Họ cho biết, nếu Ukraine phản công, không quân Nga sẽ ra tay và gây tổn thất lớn cho lực lượng thiết giáp và bộ binh của Ukraine.

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo theo tọa độ vào binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong nhà
Xe tăng T-80 của Nga nã pháo theo tọa độ vào binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong nhà

VOV.VN - Đội UAV của lính dù Nga phát hiện một nhóm binh sĩ Ukraine ẩn nấp tập trung trong một ngôi nhà ở khu định cư. Tọa độ lập tức được truyền về sở chỉ huy quân Nga và một xe tăng T-80 được chỉ định xóa sổ mục tiêu.

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo theo tọa độ vào binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong nhà

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo theo tọa độ vào binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong nhà

VOV.VN - Đội UAV của lính dù Nga phát hiện một nhóm binh sĩ Ukraine ẩn nấp tập trung trong một ngôi nhà ở khu định cư. Tọa độ lập tức được truyền về sở chỉ huy quân Nga và một xe tăng T-80 được chỉ định xóa sổ mục tiêu.