Trung Quốc: 24 khu vực không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

VOV.VN - Trong ngày 27/2, Trung Quốc đã có 24 tỉnh, thành và khu tự trị không ghi nhận bệnh nhân mới nhiễm SARS-CoV-2.

Trong khi đó, đã có 14 địa phương hạ cấp độ ứng phó với dịch. Sau khi số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở các địa phương ngoài tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tăng mạnh trở lại hôm 26/2, hôm qua (27/2), con số này lại quay trở lại  mức 1 con số với 9 ca.

Một người phụ nữ mặc áo mưa và mang khẩu trang trên đường tại Thượng Hải vào ngày 26/2. Ảnh: Reuters.

Trong số 24/31 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc đại lục không có ca nhiễm mới, Tây Tạng đã liên tục 29 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới nào. Mặc dù đã đủ số ngày để tuyên bố hết dịch, nhưng Tây Tạng không những không tuyên bố hết dịch, mà còn không giảm cấp độ cảnh báo ứng phó với dịch.

Trong khi đó, tính đến nay, Trung Quốc đã có 14 tỉnh và khu tự trị hạ cấp độ ứng phó với dịch Covid-19 từ cấp 1, tức cấp cao nhất đặc biệt nghiêm trọng, xuống cấp 2 hoặc cấp 3. Tuy nhiên các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh ... vẫn giữ nguyên mức cảnh báo.

Hôm qua (27/2) cũng là ngày đầu tiên số bệnh nhân được chữa khỏi ra viện ở Trung Quốc vượt hơn 3.000 ca với tổng số 3.622 trường hợp. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã có hơn 36.000 ca khỏi bệnh trong tổng số gần 79.000 bệnh nhân Covid-19, tương đương gần 1/2 số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19
“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19

VOV.VN - “Giấc mộng Trung Hoa” của Chủ tịch Tập Cận Bình đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19

“Giấc mộng Trung Hoa” gặp sóng gió lớn vì Covid-19

VOV.VN - “Giấc mộng Trung Hoa” của Chủ tịch Tập Cận Bình đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

Trung Quốc bác thông tin người Hàn Quốc đổ xô đến Thanh Đảo tránh dịch
Trung Quốc bác thông tin người Hàn Quốc đổ xô đến Thanh Đảo tránh dịch

VOV.VN - Trung Quốc đã bác bỏ thông tin người dân Hàn Quốc do lo ngại diễn biến của dịch Covid-19 trong nước, đổ xô đến Thanh Đảo, Trung Quốc tránh dịch.

Trung Quốc bác thông tin người Hàn Quốc đổ xô đến Thanh Đảo tránh dịch

Trung Quốc bác thông tin người Hàn Quốc đổ xô đến Thanh Đảo tránh dịch

VOV.VN - Trung Quốc đã bác bỏ thông tin người dân Hàn Quốc do lo ngại diễn biến của dịch Covid-19 trong nước, đổ xô đến Thanh Đảo, Trung Quốc tránh dịch.

Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19
Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xử lý 22.000 vụ phạm tội và bắt giữ 4.260 người do có các hoạt động phạm pháp liên quan đến dịch Covid-19.

Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19

Trung Quốc xử lý 22.000 vụ phạm tội liên quan đến dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xử lý 22.000 vụ phạm tội và bắt giữ 4.260 người do có các hoạt động phạm pháp liên quan đến dịch Covid-19.

Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2
Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc đã ghi nhận thêm 32 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 2.747.

Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc đã ghi nhận thêm 32 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 2.747.

Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4
Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp của ngành y tế Trung Quốc cho rằng dịch Covid-19 có thể được khống chế vào tháng 4 tới.

Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4

Chuyên gia Trung Quốc: Có thể khống chế được dịch Covid-19 vào tháng 4

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp của ngành y tế Trung Quốc cho rằng dịch Covid-19 có thể được khống chế vào tháng 4 tới.

Thâm Quyến (Trung Quốc) đề xuất cấm ăn thịt chó, mèo
Thâm Quyến (Trung Quốc) đề xuất cấm ăn thịt chó, mèo

VOV.VN-Thâm Quyến, Trung Quốc ra dự thảo quy định cấm ăn thịt chó, mèo với nỗ lực thi hành lệnh cấm tiêu thụ động vật hoang dã nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Thâm Quyến (Trung Quốc) đề xuất cấm ăn thịt chó, mèo

Thâm Quyến (Trung Quốc) đề xuất cấm ăn thịt chó, mèo

VOV.VN-Thâm Quyến, Trung Quốc ra dự thảo quy định cấm ăn thịt chó, mèo với nỗ lực thi hành lệnh cấm tiêu thụ động vật hoang dã nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan.