Hà Nội, TP HCM có số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em nhiều nhất cả nước

VOV.VN -Theo thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực. Đáng chú ý, TP HCM, Hà Nội là các địa phương xảy ra nhiều vụ xâm hại nhất.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức sáng nay (18/4).

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, trung bình mỗi năm, cả nước phát hiện khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Đại đa số vụ việc liên quan đến trẻ em đã bị xử lý. Tuy nhiên, theo nhận định của Lãnh đạo Bộ, số vụ việc được phát hiện chưa phản ánh đúng tình trạng bạo lực, xâm hại ở nước ta hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo.

Dẫn số liệu thống kê của Bộ Công an, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, trong 5 năm, từ 2013 đến 2017, mỗi năm bình quân có 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Theo số liệu của 63 tỉnh, thành phố năm 2018, toàn quốc phát hiện 1.547 vụ xâm hại trẻ em, với 1.669 đối tượng, xâm hại 1.579 em. Trong đó, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 1.269 vụ (chiếm 82% tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 em. Ðặc biệt, có tới 43 vụ án giết trẻ em cực kỳ dã man.

Nơi xảy ra nhiều vụ án xâm hại trẻ em nhất là hai đô thị lớn: Hà Nội (88 vụ), TP Hồ Chí Minh (77 vụ).

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) nhận định, trong các hình thức xâm hại trẻ em, bạo lực học đường diễn ra ngày càng nhiều, trong đó phải kể đến học sinh đánh nhau trong, ngoài trường học và thầy cô giáo có hành vi bạo lực đối với học sinh. Gần đây, có nhiều vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận.

Trong số các ca can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) năm 2017 và 2018, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi: Người quen, hàng xóm là 59,06%; người thân trong gia đình (bố đẻ, bố dượng, anh, em họ...) là 21,12%; giáo viên, nhân viên nhà trường là 6,03%; các đối tượng khác là 13,79%.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng vẫn còn những thách thức. Tính chất của các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Trẻ em bị bạo lực, xâm hại với nhiều độ tuổi, xảy ra ngay trong môi trường gia đình hoặc trường học, do nhiều đối tượng gây ra. Trong đó, có trường hợp trẻ em bị chính người thân trong gia đình, giáo viên và bạn bè trong trường học bạo lực và xâm hại. Bên cạnh đó, quy định pháp luật, chính sách cụ thể liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn đang trong quá trình rà soát, nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện", bà Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũng lấy ví dụ như quy định và hướng dẫn về việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi còn chưa cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, các quy định pháp lý về một quy trình tố tụng thân thiện, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bắt đầu từ giám định pháp y cho đến xét xử, phục hồi, hòa nhập đối với trẻ em tham gia quá trình tư pháp chưa cụ thể, chậm được sửa đổi, bổ sung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì thành tích, nhiều vụ xâm hại tình dục không được đưa ra ánh sáng
Vì thành tích, nhiều vụ xâm hại tình dục không được đưa ra ánh sáng

VOV.VN -Liên quan đến thành tích, nhiều địa phương không cho thông tin, nhiều vụ xâm hại tình dục không được đưa ra ánh sáng. 

Vì thành tích, nhiều vụ xâm hại tình dục không được đưa ra ánh sáng

Vì thành tích, nhiều vụ xâm hại tình dục không được đưa ra ánh sáng

VOV.VN -Liên quan đến thành tích, nhiều địa phương không cho thông tin, nhiều vụ xâm hại tình dục không được đưa ra ánh sáng. 

Xâm hại tình dục ở trường học: Ai phải chịu trách nhiệm?
Xâm hại tình dục ở trường học: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Không chỉ thủ phạm, những người liên quan, mà lãnh đạo ngành giáo dục cũng cần chịu trách nhiệm trước vụ hàng loạt học sinh bị xâm hại tình dục.

Xâm hại tình dục ở trường học: Ai phải chịu trách nhiệm?

Xâm hại tình dục ở trường học: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Không chỉ thủ phạm, những người liên quan, mà lãnh đạo ngành giáo dục cũng cần chịu trách nhiệm trước vụ hàng loạt học sinh bị xâm hại tình dục.

Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục
Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Những vụ xâm hại tình dục chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có thể giày vò nạn nhân cả đời, để lại những tổn thương tâm lý nặng nề.

Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục

Ký ức kinh hoàng, ám ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Những vụ xâm hại tình dục chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có thể giày vò nạn nhân cả đời, để lại những tổn thương tâm lý nặng nề.

Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân, gia đình nạn nhân bị xâm hại tình dục
Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân, gia đình nạn nhân bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Khi người lớn trao cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ mình, chính là đang trao cho các em yêu thương để các em có một tuổi thơ trọn vẹn.

Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân, gia đình nạn nhân bị xâm hại tình dục

Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân, gia đình nạn nhân bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Khi người lớn trao cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ mình, chính là đang trao cho các em yêu thương để các em có một tuổi thơ trọn vẹn.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống xâm hại tình dục trẻ em
Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống xâm hại tình dục trẻ em

Các bộ ngành liên quan được giao bổ sung chính sách, phối hợp hiệu quả trong xử lý những vụ vi phạm quyền trẻ em. 

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống xâm hại tình dục trẻ em

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống xâm hại tình dục trẻ em

Các bộ ngành liên quan được giao bổ sung chính sách, phối hợp hiệu quả trong xử lý những vụ vi phạm quyền trẻ em. 

Xâm hại tình dục trẻ em bị coi là trọng tội ở nhiều nước
Xâm hại tình dục trẻ em bị coi là trọng tội ở nhiều nước

Theo chuyên gia UNICEF, ở nhiều nước, xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng được coi là trọng tội.

Xâm hại tình dục trẻ em bị coi là trọng tội ở nhiều nước

Xâm hại tình dục trẻ em bị coi là trọng tội ở nhiều nước

Theo chuyên gia UNICEF, ở nhiều nước, xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng được coi là trọng tội.

Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ
Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ

VOV.VN - Bảo vệ trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục nói riêng rất cần sự chung tay mạnh mẽ hơn nữa của  cả cộng đồng.

Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ

Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ

VOV.VN - Bảo vệ trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục nói riêng rất cần sự chung tay mạnh mẽ hơn nữa của  cả cộng đồng.

Từ vụ Hiệu trưởng xâm hại tình dục: Cách nào để bảo vệ học sinh?
Từ vụ Hiệu trưởng xâm hại tình dục: Cách nào để bảo vệ học sinh?

VOV.VN- Để giải quyết những vụ việc bạo lực, xâm hại học sinh không thể từ một phía nhà trường mà cần có sự phối hợp giữa gia đình-nhà trường và xã hội...

Từ vụ Hiệu trưởng xâm hại tình dục: Cách nào để bảo vệ học sinh?

Từ vụ Hiệu trưởng xâm hại tình dục: Cách nào để bảo vệ học sinh?

VOV.VN- Để giải quyết những vụ việc bạo lực, xâm hại học sinh không thể từ một phía nhà trường mà cần có sự phối hợp giữa gia đình-nhà trường và xã hội...

Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này
Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này

VOV.VN - Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc hiện nay, cha mẹ cần làm gì để giúp con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này

Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này

VOV.VN - Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc hiện nay, cha mẹ cần làm gì để giúp con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần
Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần

Phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, chị N.T.B.L gặng hỏi đã chết lặng khi bé gái 12 tuổi nói bị cha dượng xâm hại tình dục hàng chục lần. 

Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần

Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần

Phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, chị N.T.B.L gặng hỏi đã chết lặng khi bé gái 12 tuổi nói bị cha dượng xâm hại tình dục hàng chục lần. 

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh
Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh

VOV.VN - Làm sao để sớm nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục, làm gì để phòng tránh cho trẻ khỏi bị xâm hại tình dục là băn khoăn của rất nhiều bậc phụ huynh.

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh

VOV.VN - Làm sao để sớm nhận biết trẻ bị xâm hại tình dục, làm gì để phòng tránh cho trẻ khỏi bị xâm hại tình dục là băn khoăn của rất nhiều bậc phụ huynh.

Việt Nam gần "đội bảng" về chống xâm hại tình dục trẻ em, Cục trẻ em phản ứng
Việt Nam gần "đội bảng" về chống xâm hại tình dục trẻ em, Cục trẻ em phản ứng

VOV.VN -Cục Trẻ em cho rằng việc đánh giá Việt Nam nằm áp chót trong bảng xếp hạng về chống xâm hại tình dục trẻ em là chưa minh bạch, rõ ràng, thiếu chính xác.

Việt Nam gần "đội bảng" về chống xâm hại tình dục trẻ em, Cục trẻ em phản ứng

Việt Nam gần "đội bảng" về chống xâm hại tình dục trẻ em, Cục trẻ em phản ứng

VOV.VN -Cục Trẻ em cho rằng việc đánh giá Việt Nam nằm áp chót trong bảng xếp hạng về chống xâm hại tình dục trẻ em là chưa minh bạch, rõ ràng, thiếu chính xác.

Bắc Kạn: Một phụ nữ khuyết tật mang thai, nghi vấn bị xâm hại tình dục
Bắc Kạn: Một phụ nữ khuyết tật mang thai, nghi vấn bị xâm hại tình dục

VOV.VN -Dư luận tại tỉnh Bắc Kạn đang xôn xao trước thông tin một phụ nữ khuyết tật người dân tộc Dao mang thai, nghi vấn do bị xâm hại tình dục.

Bắc Kạn: Một phụ nữ khuyết tật mang thai, nghi vấn bị xâm hại tình dục

Bắc Kạn: Một phụ nữ khuyết tật mang thai, nghi vấn bị xâm hại tình dục

VOV.VN -Dư luận tại tỉnh Bắc Kạn đang xôn xao trước thông tin một phụ nữ khuyết tật người dân tộc Dao mang thai, nghi vấn do bị xâm hại tình dục.