Mỹ phản ứng trước việc Pakistan tha bổng kẻ chặt đầu nhà báo Mỹ năm 2002

VOV.VN - Với lý do không thu thập đủ bằng chứng, Tòa tán Tối cao Pakistan cách đây vài ngày đã ra lệnh thả tên Ahmed Omar Saeed Sheikh - nghi phạm chính trong vụ bắt cóc và giết hại dã man phóng viên Daniel Pearl.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/1 có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Mahmood Qureshi, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước phán quyết gần đây của tòa án Pakistan liên quan tới việc tha bổng tù nhân người Hồi giáo bị buộc tội sát hại một nhà báo Mỹ gây rúng động gần chục năm về trước. Ông Blinken kêu gọi Pakistan hợp tác dẫn độ nghi phạm trên về Mỹ.

Phóng viên Daniel Pearl làm việc cho Wall Street Journal bị bắt cóc và bị chặt đầu khi đang theo đuổi cuộc điều tra về các chiến binh Hồi giáo ở Karachi năm 2002.

Với lý do không thu thập đủ bằng chứng, Tòa tán Tối cao Pakistan cách đây vài ngày đã ra lệnh thả tên Ahmed Omar Saeed Sheikh - nghi phạm chính trong vụ bắt cóc và giết hại dã man phóng viên Daniel Pearl. Quyết định của  tòa án tối cao Pakistan đã khiến gia đình nạn nhân thực sự bị sốc, yêu cầu Tòa án khôi phục án tử hình đối với bị cáo nói trên.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thời gian qua đã cam kết sẽ duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Pakistan để đối phó với các tay súng Hồi giáo, cũng như đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, phán quyết mà tòa án Pakistan đưa ra mới đây liên quan tới vụ việc của nhà báo Mỹ Daniel Pearl được cho là có thể ít nhiều tác động tiêu cực đến quan hệ giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel
Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel

VOV.VN - Pakistan đang phải đối mặt với áp lực rất lớn của đồng minh Mỹ, buộc nước này phải công nhận Nhà nước Do Thái, đặc biệt trong bối cảnh một số quốc gia Arab đã ký thỏa thuận hòa bình với Tel Aviv.

Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel

Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel

VOV.VN - Pakistan đang phải đối mặt với áp lực rất lớn của đồng minh Mỹ, buộc nước này phải công nhận Nhà nước Do Thái, đặc biệt trong bối cảnh một số quốc gia Arab đã ký thỏa thuận hòa bình với Tel Aviv.

Mỹ không báo cho Pakistan về vụ truy kích Bin Laden vì thiếu tin tưởng
Mỹ không báo cho Pakistan về vụ truy kích Bin Laden vì thiếu tin tưởng

VOV.VN - Vì không tin tưởng Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố nên vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden của Mỹ diễn ra ngay trên đất Pakistan mà nước này không hề hay biết.

Mỹ không báo cho Pakistan về vụ truy kích Bin Laden vì thiếu tin tưởng

Mỹ không báo cho Pakistan về vụ truy kích Bin Laden vì thiếu tin tưởng

VOV.VN - Vì không tin tưởng Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố nên vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden của Mỹ diễn ra ngay trên đất Pakistan mà nước này không hề hay biết.

Mỹ cấm các chuyến bay thuê bao của hãng hàng không quốc tế Pakistan
Mỹ cấm các chuyến bay thuê bao của hãng hàng không quốc tế Pakistan

VOV.VN - Bộ Giao thông Mỹ vừa quyết định thu hồi giấy phép thực hiện các chuyến bay thuê bao (charter flight) tới Mỹ của hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA).

Mỹ cấm các chuyến bay thuê bao của hãng hàng không quốc tế Pakistan

Mỹ cấm các chuyến bay thuê bao của hãng hàng không quốc tế Pakistan

VOV.VN - Bộ Giao thông Mỹ vừa quyết định thu hồi giấy phép thực hiện các chuyến bay thuê bao (charter flight) tới Mỹ của hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA).