Khánh Hòa, Đà Nẵng bác bỏ tin du khách Trung Quốc nhiễm virus Corona

VOV.VN - Các trường hợp du khách nghi nhiễm đã xét nghiệm với kết quả âm tính, Khánh Hòa và Đà Nẵng chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị nhiễm virus Corona.

Chiều 23/1 tức 29 Tết Canh Tý, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng và bác sĩ Ngô Tấn Phùng, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận với phóng viên Đài TNVN, hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa chưa ghi nhận trường hợp du khách nhiễm virus Corona nhập cảnh.

Đến cuối giờ chiều nay, trên trang Facebook cá nhân này vẫn còn đăng tải thông tin không đúng.

Sáng nay, trên facebook mang tên Canh Tranthanh đã đăng tải thông tin “Đà Nẵng, Nha Trang đã có khách du lịch Trung Quốc nhiễm Corona virus! Cần hành động khẩn cấp!” gây chú ý dư luận. Dòng nhật ký nhanh chóng được 50 lượt chia sẻ và hàng chục bình luận gây hoang mang.

Theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, GĐ Sở Y tế TP Đà Nẵng ngoài 2 trường hợp du khách nghi nhiễm đã được xét nghiệm với kết quả âm tính thì đến nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị nhiễm virus Corona như một số trang facebook cá nhân đăng tải.

Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết: "Sở Y tế khẳng định là không có. Thông tin này thì bên Công an thành phố đã làm việc với trang mạng này rồi. Còn Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ để cung cấp thông tin này".

Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay (ảnh minh họa).

Cũng trong chiều nay, bác sĩ Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng xác nhận với phóng viên Đài TNVN, tại tỉnh Khánh Hòa chưa có trường hợp nào bị nhiễm virus Corona nhập cảnh. Theo bác sĩ Phùng, tính Khánh Hòa ghi nhận 2 trường hợp người nước ngoài có biểu hiện cảm sốt, đã được cách ly xét nghiệm nhưng kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus Corona.

Tuy nhiên đến chiều nay, thông tin này trên tài khoản Canh Tranhthanh vẫn chưa được gỡ bỏ. Trước đó, như  VOV đã đưa tin, ngày 14/1, qua máy kiểm tra thân nhiệt đặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngành y tế đã phát hiện 2 du khách có triệu chứng sốt. Đó là Wang Hao Yu (4 tuổi) quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Vũ Hán, nhập cảnh vào Đà Nẵng lúc 02h30 sáng ngày 14/1 trên chuyến bay VJ8375.

Trường hợp thứ hai là Xiong Tianzuo (23 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Vũ Hán đi cùng chuyến bay, cũng được phát hiện có triệu chứng sốt, kèm mệt mỏi. 2 người này sau đó được đưa về Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng để cách ly theo dõi.

Tại đây, bệnh nhân được giám sát y tế thường xuyên và lấy mẫu bệnh phẩm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Sau khi có kết quả âm tính, Bệnh viện Đà Nẵng mời đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc vào Bệnh viện làm việc, giải thích tình trạng người bệnh và cho 2 trường hợp này xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc
Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

VOV.VN - Số ca tử vong đã tăng lên 17 ca trong khi số trường hợp nhiễm virus corona mới đang tiếp tục tăng lên hơn 500 trường hợp.

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

VOV.VN - Số ca tử vong đã tăng lên 17 ca trong khi số trường hợp nhiễm virus corona mới đang tiếp tục tăng lên hơn 500 trường hợp.

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ
Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

VOV.VN - Hiện chưa có ca mắc bệnh nào được xác nhận ở Mexico nhưng đã có một người đổ bệnh sau chuyến trở về từ Trung Quốc.

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

VOV.VN - Hiện chưa có ca mắc bệnh nào được xác nhận ở Mexico nhưng đã có một người đổ bệnh sau chuyến trở về từ Trung Quốc.

Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp
Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp

VOV.VN - Một số nước và tổ chức trên thế giới hôm qua (22/1) công bố những biện pháp cần thiết ngăn virus corona gây dịch viêm phổi lạ lây lan.

Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp

Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp

VOV.VN - Một số nước và tổ chức trên thế giới hôm qua (22/1) công bố những biện pháp cần thiết ngăn virus corona gây dịch viêm phổi lạ lây lan.