Người đàn ông tử vong trong Thẩm mỹ viện Việt Hàn (Hà Nội)

VOV.VN -  Theo lãnh đạo Viện KSND quận Cầu Giấy, bước đầu, người đàn ông tử vong được xác định sinh năm 1976, quê Vĩnh Phúc

Vào khoảng 9h15 ngày 27/12, tại cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn (địa chỉ tại số 83, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xảy ra vụ chết người trong quá trình làm đẹp.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn gây chết người trong quá trình làm đẹp

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an, pháp y, xe cấp cứu đã có mặt kịp thời.

Trao đổi với phóng viên, lực lượng công an quận Cầu Giấy cho biết, đang phối hợp với các lực lượng của TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 27/12, một lãnh đạo Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận, đã cử cán bộ tham gia kiểm sát vụ việc một người đàn ông tử vong trong quá trình làm đẹp tại thẩm mỹ viện Việt Hàn (số 83 Nguyễn Khang) vào sáng cùng ngày.

Cũng theo vị này, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người đàn ông sinh năm 1976, quê Vĩnh Phúc tới thẩm mỹ viện Việt Hàn làm đẹp, nghi hút mỡ bụng nhưng trong quá trình xử lý, tiêm thuốc xảy ra phản ứng dẫn đến tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều dưỡng thẩm mỹ viện không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề
Điều dưỡng thẩm mỹ viện không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

VOV.VN -TP HCM đã có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước, thanh kiểm tra và xử lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động “chui”, vi phạm quy định của pháp luật.

Điều dưỡng thẩm mỹ viện không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Điều dưỡng thẩm mỹ viện không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

VOV.VN -TP HCM đã có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước, thanh kiểm tra và xử lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động “chui”, vi phạm quy định của pháp luật.

Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả
Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả

VOV.VN -Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas liên quan đến vụ nâng ngực khiến một nữ bệnh nhân tử vong đã sử dụng chứng chỉ giả.

Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả

Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả

VOV.VN -Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas liên quan đến vụ nâng ngực khiến một nữ bệnh nhân tử vong đã sử dụng chứng chỉ giả.

Điều tra vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas hút mỡ bụng cho phụ nữ có thai
Điều tra vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas hút mỡ bụng cho phụ nữ có thai

VOV.VN - Thẩm mỹ viện Sophie International là cơ sở chưa được cấp phép, nhưng vẫn tư vấn và đưa khách hàng qua Emcas để thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng.

Điều tra vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas hút mỡ bụng cho phụ nữ có thai

Điều tra vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas hút mỡ bụng cho phụ nữ có thai

VOV.VN - Thẩm mỹ viện Sophie International là cơ sở chưa được cấp phép, nhưng vẫn tư vấn và đưa khách hàng qua Emcas để thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng.

Đình chỉ 9 tháng thẩm mỹ viện nhái mác “Đại học Y” hoạt động không phép
Đình chỉ 9 tháng thẩm mỹ viện nhái mác “Đại học Y” hoạt động không phép

VOV.VN - UBND TP HCM vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với Viện Thẩm mỹ Đại học Y, hoạt động chưa được cấp phép hoạt động.

Đình chỉ 9 tháng thẩm mỹ viện nhái mác “Đại học Y” hoạt động không phép

Đình chỉ 9 tháng thẩm mỹ viện nhái mác “Đại học Y” hoạt động không phép

VOV.VN - UBND TP HCM vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với Viện Thẩm mỹ Đại học Y, hoạt động chưa được cấp phép hoạt động.

Xử phạt thẩm mỹ viện đưa phụ nữ mang thai đi hút mỡ bụng
Xử phạt thẩm mỹ viện đưa phụ nữ mang thai đi hút mỡ bụng

VOV.VN - Thẩm mỹ viện Sophie International bị phạt do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Xử phạt thẩm mỹ viện đưa phụ nữ mang thai đi hút mỡ bụng

Xử phạt thẩm mỹ viện đưa phụ nữ mang thai đi hút mỡ bụng

VOV.VN - Thẩm mỹ viện Sophie International bị phạt do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.