Phú Yên tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sở GTVT tỉnh Phú Yên yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực GTVT chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19. 

Những ngày này, ga Tuy Hòa tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch qua hệ thống loa phát thanh tại chỗ, dán các tờ rơi hướng dẫn biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh tại các lối ra vào.

Bà Trần Thị Nguyệt, Đội trưởng Đội Khách Hóa Vận Tuy Hòa cho biết: “Công ty  đã trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn cho nhân viên làm việc tại các quầy đón tiếp”.

Ga Tuy Hoà (Ảnh minh hoạ).

Tại hầm đường bộ Đèo Cả, mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt xe qua lại hầm. Bên cạnh mục tiêu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua hầm, Xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển các loài động vật hoang dã, gia súc, gia cầm trái phép, chưa có kiểm dịch trên các phương tiện vận tải.

Ông Nguyễn Sỹ Phụ, Trưởng Phòng Tổng hợp Xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả cho biết: “Lưu lượng người, xe qua lại rất đông, từ Bắc vô Nam và từ Nam ra Bắc, cho nên mật độ lây lan của bệnh có thể diễn ra dễ dàng hơn. Cho nên, các phương án đã được xí nghiệp sử dụng để ngăn chặn.”

Hầm đường bộ Đèo Cả (Ảnh minh hoạ).

Đến thời điểm này, tỉnh Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19. Địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; khuyến cáo người dân và hành khách tham gia các phương tiện công cộng tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, ăn thực phẩm chín, không khạc nhổ bừa bãi… Nhân viên phục vụ và hành khách đi xe cần đeo khẩu trang y tế để phòng, tránh lây nhiễm, truyền bệnh.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Hiện nay, đối với sân bay thì đã trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, để kiểm soát hành khách đến, hành khách đi để kịp thời phát hiện. Nếu như trong trường hợp phát hiện thì cũng đã có phương án để xử lý"./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly
Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

VOV.VN - Trung tâm Y tế TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly với mẹ và em trai của N.T.T (28 tuổi) cô gái livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly.

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

VOV.VN - Trung tâm Y tế TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly với mẹ và em trai của N.T.T (28 tuổi) cô gái livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly.

Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú
Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú

VOV.VN - Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú

Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú

VOV.VN - Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Hà Tĩnh cách ly 9 trường hợp từ vùng dịch Hàn Quốc trở về
Hà Tĩnh cách ly 9 trường hợp từ vùng dịch Hàn Quốc trở về

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa thực hiện cách ly đối với 9 trường hợp từ Hàn Quốc trở về, trong đó có những người từ vùng dịch Daegu.

Hà Tĩnh cách ly 9 trường hợp từ vùng dịch Hàn Quốc trở về

Hà Tĩnh cách ly 9 trường hợp từ vùng dịch Hàn Quốc trở về

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa thực hiện cách ly đối với 9 trường hợp từ Hàn Quốc trở về, trong đó có những người từ vùng dịch Daegu.

Lập CLB tuyên truyền dịch Covid-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số ở TPHCM
Lập CLB tuyên truyền dịch Covid-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số ở TPHCM

VOV.VN -TPHCM có 53 dân tộc thiểu số với hơn 468.000 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn thành phố, trong đó có 3 dân tộc thiểu số lớn là: Hoa, Chăm và Khmer...

Lập CLB tuyên truyền dịch Covid-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số ở TPHCM

Lập CLB tuyên truyền dịch Covid-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số ở TPHCM

VOV.VN -TPHCM có 53 dân tộc thiểu số với hơn 468.000 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn thành phố, trong đó có 3 dân tộc thiểu số lớn là: Hoa, Chăm và Khmer...

Những hoạt động vì sức khỏe cộng đồng của Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk
Những hoạt động vì sức khỏe cộng đồng của Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk

VOV.VN - Các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk, đã góp phần vào sự phát triển của công tác chăm sóc sức khỏe cho dân nhân.

Những hoạt động vì sức khỏe cộng đồng của Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk

Những hoạt động vì sức khỏe cộng đồng của Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk

VOV.VN - Các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk, đã góp phần vào sự phát triển của công tác chăm sóc sức khỏe cho dân nhân.

Đà Nẵng đủ khả năng xét nghiệm virus SARS-CoV-2
Đà Nẵng đủ khả năng xét nghiệm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Viện Pasteur Nha Trang sẽ kiểm tra, hoàn tất các thủ tục để công bố Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đủ năng lực tự xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Đà Nẵng đủ khả năng xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Đà Nẵng đủ khả năng xét nghiệm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Viện Pasteur Nha Trang sẽ kiểm tra, hoàn tất các thủ tục để công bố Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đủ năng lực tự xét nghiệm virus SARS-CoV-2.