Sơn La: Học sinh vùng lũ Phù Yên đã trở lại học bình thường

VOV.VN - Sau 1 tuần nghỉ học do ảnh hưởng của trận lũ, hôm nay (16/10), học sinh các trường học tại huyện Phù Yên (Sơn La) đã trở lại lịch học bình thường.

Sáng nay 16/10, học sinh Trường Trung học cơ sở và Tiểu học Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã đi học trở lại sau 1 tuần nghỉ do lũ. Mặc dù đến nay, xã Kim Bon vẫn đang bị cô lập, nhưng các nhà trường vẫn cắt cử đủ giáo viên bám trường, bám lớp.

(Ảnh minh họa)

Cô Hoàng Thị Thư, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim Bon cho biết: dù nhiều gia đình giáo viên của trường ở dưới thị trấn huyện cũng bị ảnh hưởng nặng nề do lũ, nhưng các thầy cô đã tự khắc phục.
Hôm qua, toàn thể giáo viên nhà trường đã cùng nhau đi bộ hơn 7km đường sạt lở trở lại trường để tổ chức lại việc dạy và học, quyết tâm không để việc học của học sinh bị gián đoạn.
Do tường nhà ở của giáo viên nhà trường bị nứt nhiều đoạn, nên trường phải bố trí cho các thầy cô ở tạm nhà hội đồng. Tất cả 22 giáo viên nam ở chung 1 phòng; 11 giáo viên nữ ở 1 phòng để đảm bảo cho việc giảng dạy.
Chiều tối qua, điện, nước sinh hoạt đã được kéo về trường, đáp ứng điều kiện vệ sinh, nấu nướng và chiếu sáng. Song, do giao thông chia cắt, nên việc đảm bảo thực phẩm duy trì bữa ăn cho gần 320 học sinh nội trú là bài toán khó.
“Chúng tôi đã phải cử giáo viên vào các bản để tìm mua lợn, bí, đu đủ, tất cả những gì có thể cung ứng tại địa phương trong lúc này để về đảm bảo lương thực cho các em học sinh bán trú. Còn các thầy cô giáo khắc phục khó khăn bám trường, bám lớp để ổn định công tác dạy và học”, cô Hoàng Thị Thư cho biết thêm.
Thống kê sơ bộ, trận lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng tới 16 điểm trường trên địa bàn huyện Phù Yên, trong đó có tới 6 điểm trường phải thay thế phòng học và phòng chức năng. Tình trạng mất điện, mất nước sinh hoạt cũng làm ảnh hưởng tới việc dạy và học của nhiều trường học trên địa bàn thị trấn và các xã. Giao thông đến một số xã vẫn còn ách tắc, cô lập, khiến việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho học sinh bán trú gặp khó khăn. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên đã chỉ đạo các trường học nhanh chóng huy động lực lượng dọn dẹp, tu sửa lại trường lớp, vận chuyển thực phẩm tiếp tế cho học sinh, đảm bảo ổn định việc dạy và học sớm nhất.
Ông Nguyễn Hồng Hà, trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: “Phòng đã chỉ đạo các trường thu dọn toàn bộ đồ đạc và trực 24/24 đối với học sinh bán trú và có báo cáo về Phòng giáo dục đào tạo. Chính vì thế, chỉ có một số trường do sụt sạt vào lớp học và nhà công vụ, không có thiệt hại về người. Và chúng tôi đã cho học sinh nghỉ học mấy ngày và đến hôm nay thì tất cả học sinh đã quay trở lại học tập bình thường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình
Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình

VOV.VN - Dù nước đang rút dần song ở một số vùng trũng nước vẫn còn ngập sâu, nhiều hộ dân ở xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn bị cô lập.

Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình

Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình

VOV.VN - Dù nước đang rút dần song ở một số vùng trũng nước vẫn còn ngập sâu, nhiều hộ dân ở xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn bị cô lập.

Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới
Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới

VOV.VN - Người dân vùng lũ Phù Yên lại đang phải đối mặt với những ảnh hưởng tiếp theo của trận mưa mới.

Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới

Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới

VOV.VN - Người dân vùng lũ Phù Yên lại đang phải đối mặt với những ảnh hưởng tiếp theo của trận mưa mới.

Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người  ​
Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người ​

VOV.VN - Thống kê trong đợt mưa lũ vừa qua, số người chết và mất tích ở tỉnh tỉnh Yên Bái lên đến 28 người, 8 người bị thương.

Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người  ​

Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người ​

VOV.VN - Thống kê trong đợt mưa lũ vừa qua, số người chết và mất tích ở tỉnh tỉnh Yên Bái lên đến 28 người, 8 người bị thương.

Những hình ảnh xót xa trong một tuần mưa lũ lịch sử hoành hành
Những hình ảnh xót xa trong một tuần mưa lũ lịch sử hoành hành

VOV.VN - Trận mưa lũ lịch sử trong tuần qua đã khiến 102 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, nhiều tuyến đê ở các địa phương bị vỡ.

Những hình ảnh xót xa trong một tuần mưa lũ lịch sử hoành hành

Những hình ảnh xót xa trong một tuần mưa lũ lịch sử hoành hành

VOV.VN - Trận mưa lũ lịch sử trong tuần qua đã khiến 102 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, nhiều tuyến đê ở các địa phương bị vỡ.