Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học

VOV.VN - Một kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, tại Australia, trẻ em bị lây Covid-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 do biến thể Delta đang diễn ra tại Australia hiện nay có thực tế đáng buồn là nhiều trẻ em bị lây bệnh từ 2 nguồn chính là gia đình và nhà trường. Tuy nhiên, một kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, tại Australia, trẻ em bị lây Covid-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường.

Trung tâm nghiên cứu tiêm chủng quốc gia của Australia vừa tiến hành nghiên cứu tại 51 trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em thuộc bang New South Wales có các ca nhiễm biến thể Delta từ ngày 16/6 đến ngày 31/7.

Giáo sư Kristine Macartney, Giám đốc Trung tâm này cho biết mặc dù số ca Covid-19 tại các trường học tăng gấp 5 lần so với năm 2020 nhưng việc lây nhiễm giữa các học sinh và em nhỏ là rất thấp, chỉ chiếm khoảng 2% những em nhỏ phải nhập viện điều trị vì Covid-19. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm giữa các thầy cô giáo chưa được tiêm chủng rất cao, đặc biệt là những người làm việc ở các cơ sở chăm sóc trẻ em.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, con đường chính dẫn đến việc trẻ em bị mắc Covid-19 là từ những người lớn chưa tiêm vaccine ở trong gia đình. Kết quả nghiên cứu này một lần nữa chính minh việc tiêm vaccine cho những người trưởng thành là rất quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn cho cả gia đình, trong đó có các em nhỏ. Kết quả này cũng cho thấy sự đúng đắn trong quyết định của chính quyền bang New South Wales khi để trẻ em ở nhà cho đến lúc tỷ lệ tiêm chủng tăng cao tại bang này.

Bang New South Wales của Australia có khoảng 8.900 trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ em. Trong đó, vào giai đoạn bùng phát biến thể Delta đầu tiên từ giữa tháng 6 đến ngày 31/7, 51 cơ sở được xác định có ca mắc Covid-19. Từ giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1/8 đến 19/8 có thêm 91 cơ sở giáo dục khác được đưa vào danh sách này. Số liệu thống kê của bang này cũng cho thấy, tính từ ngày 29/6 đến ngày 8/9, trong tổng số gần 32.000 ca Covid-19 mới xuất hiện ở bang này thì có đến gần 30% là người dưới 19 tuổi. Mặc dù nhiều trẻ em bị mắc Covid-19 nhưng rất may là đa phần các em không có triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ nên ít em phải nhập viện điều trị.

Trước thực tế này, việc đẩy mạnh tiêm vaccine cho người lớn và cả trẻ em vị thành niên mà chính quyền Australia đang thực hiện được đánh giá là cách thức hữu hiệu để bảo vệ và làm giảm khả năng lây nhiễm Covid-19 của các em nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia quy định báo chí phải chịu trách nhiệm về bình luận trên tài khoản mạng xã hội
Australia quy định báo chí phải chịu trách nhiệm về bình luận trên tài khoản mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay (8/9), Tòa án Tối cao Australia vừa ra quyết định bước ngoặt khi phán quyết các cơ quan báo chí nước này phải chịu trách nhiệm với các bình luận được đăng tải trên tài khoản của mình trên mạng xã hội.

Australia quy định báo chí phải chịu trách nhiệm về bình luận trên tài khoản mạng xã hội

Australia quy định báo chí phải chịu trách nhiệm về bình luận trên tài khoản mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay (8/9), Tòa án Tối cao Australia vừa ra quyết định bước ngoặt khi phán quyết các cơ quan báo chí nước này phải chịu trách nhiệm với các bình luận được đăng tải trên tài khoản của mình trên mạng xã hội.

Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021
Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021

VOV.VN - Chính phủ Australia đang trao đổi với các quốc gia khác trên thế giới về các loại vaccine ngừa Covid-19 được quốc tế công nhận để phục vụ cho kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine, dự kiến sẽ áp dụng từ tháng 10 tới.

Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021

Australia dự kiến sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021

VOV.VN - Chính phủ Australia đang trao đổi với các quốc gia khác trên thế giới về các loại vaccine ngừa Covid-19 được quốc tế công nhận để phục vụ cho kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine, dự kiến sẽ áp dụng từ tháng 10 tới.

Đặng Văn Lâm tiếc nuối 2 điều sau trận thua ĐT Australia
Đặng Văn Lâm tiếc nuối 2 điều sau trận thua ĐT Australia

VOV.VN - Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếc vì ĐT Việt Nam không thể có điểm và không được sự tiếp lửa của cổ động viên ở trận đấu với ĐT Australia.

Đặng Văn Lâm tiếc nuối 2 điều sau trận thua ĐT Australia

Đặng Văn Lâm tiếc nuối 2 điều sau trận thua ĐT Australia

VOV.VN - Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếc vì ĐT Việt Nam không thể có điểm và không được sự tiếp lửa của cổ động viên ở trận đấu với ĐT Australia.

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc
Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Tàu hải quân Australia sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

Tàu và máy bay của quân đội Australia sẽ phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Tàu hải quân Australia sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.