Thủy điện Hòa Bình và Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào sáng mai (5/8)

VOV.VN - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công điện số 28 gửi công ty Thuỷ điện Sơn La, Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy vào sáng mai.

Công văn số 28 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nêu rõ:
Hồi 13h ngày 4/8/2018, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 199,27 mét, lưu lượng đến hồ là 10.379 m3/giây, tổng lưu lượng xả là 2.323 m3/giây (lưu lượng chạy máy phát điện); mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,91 mét, lưu lượng đến hồ là 3.907 mét khối/giây, tổng lưu lượng xả 2.362 m3/giây (lưu lượng chạy máy phát điện).

Thủy điện Hòa Bình.
Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lưu lượng nước đến hồ Lai Châu, Sơn La tiếp tục tăng nhanh. Đến 19h tối nay (4/8) lưu lượng đến hồ Lai Châu có khả năng ở mức 5.200 m3/giây, hồ Sơn La có khả năng ở mức 10.500 m3/giây, với diễn biến tình hình thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình:
Mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 8h sáng ngày mai 5/8.
Mở 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 10h sáng ngày mai 5/8.
Đồng thời, 2 công ty thủy điện tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyêt định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hà bá” sông Đà nuốt nhà dân: Do xả lũ, mưa dài ngày hay cát tặc?
“Hà bá” sông Đà nuốt nhà dân: Do xả lũ, mưa dài ngày hay cát tặc?

VOV.VN - Người dân cho rằng lý do tài sản của họ trôi cả xuống sông là vì xả lũ và cát tặc nhưng chính quyền TP.Hòa Bình và Tổng cục PCTT bác bỏ điều này.

“Hà bá” sông Đà nuốt nhà dân: Do xả lũ, mưa dài ngày hay cát tặc?

“Hà bá” sông Đà nuốt nhà dân: Do xả lũ, mưa dài ngày hay cát tặc?

VOV.VN - Người dân cho rằng lý do tài sản của họ trôi cả xuống sông là vì xả lũ và cát tặc nhưng chính quyền TP.Hòa Bình và Tổng cục PCTT bác bỏ điều này.

Tháng 8, có thể phải chịu 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới
Tháng 8, có thể phải chịu 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Trong tháng 8/2018, nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Tháng 8, có thể phải chịu 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Tháng 8, có thể phải chịu 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Trong tháng 8/2018, nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Vỡ đê bối ở Hà Nam: Nước mắt dân hòa vào trong nước lũ
Vỡ đê bối ở Hà Nam: Nước mắt dân hòa vào trong nước lũ

VOV.VN - Nhiều tài sản, hoa màu, ao cá của người dân đã ra đi theo dòng nước sau sự cố sạt lở tuyến đê bối sông Châu Giang (Đinh Xá, Phủ Lý, Hà Nam) hôm 21/7.

Vỡ đê bối ở Hà Nam: Nước mắt dân hòa vào trong nước lũ

Vỡ đê bối ở Hà Nam: Nước mắt dân hòa vào trong nước lũ

VOV.VN - Nhiều tài sản, hoa màu, ao cá của người dân đã ra đi theo dòng nước sau sự cố sạt lở tuyến đê bối sông Châu Giang (Đinh Xá, Phủ Lý, Hà Nam) hôm 21/7.

Cận cảnh “hà bá” sông Đà nuốt nhà dân ở Hòa Bình
Cận cảnh “hà bá” sông Đà nuốt nhà dân ở Hòa Bình

VOV.VN -Thông tin ban đầu cho biết: có khoảng 28 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 nhà bị ảnh hưởng nặng. 1 nhà ở Hòa Bình trôi sông hoàn toàn.

Cận cảnh “hà bá” sông Đà nuốt nhà dân ở Hòa Bình

Cận cảnh “hà bá” sông Đà nuốt nhà dân ở Hòa Bình

VOV.VN -Thông tin ban đầu cho biết: có khoảng 28 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 nhà bị ảnh hưởng nặng. 1 nhà ở Hòa Bình trôi sông hoàn toàn.

Sông Đà nuốt nhà ở Hòa Bình: Hà bá mất 15 phút “ăn” trọn căn nhà 4 tầng
Sông Đà nuốt nhà ở Hòa Bình: Hà bá mất 15 phút “ăn” trọn căn nhà 4 tầng

VOV.VN -Hiện tượng bất thường bắt đầu từ 2 giờ chiều và đến 7 giờ tối nhà tôi dần dần tuột xuống sông, ít phút sau là cả ngôi nhà biến mất.

Sông Đà nuốt nhà ở Hòa Bình: Hà bá mất 15 phút “ăn” trọn căn nhà 4 tầng

Sông Đà nuốt nhà ở Hòa Bình: Hà bá mất 15 phút “ăn” trọn căn nhà 4 tầng

VOV.VN -Hiện tượng bất thường bắt đầu từ 2 giờ chiều và đến 7 giờ tối nhà tôi dần dần tuột xuống sông, ít phút sau là cả ngôi nhà biến mất.