Xác minh sai phạm của Phó Công an phường đạp dân

VOV.VN -  Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên đang xác minh mức độ sai phạm để xử lý Trung tá Huỳnh Minh Lễ, dùng chân đạp vào nhân chứng tại trụ sở Công an phường.

Chiều tối 29/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip liên quan việc một cán bộ Công an mặc Cảnh phục, dùng chân đạp liên tiếp vào một thanh niên đang nằm ngửa trên nền nhà trụ sở công an. Đến khi một Công an khác vào can ngăn, người đàn ông này mới dừng lại.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông mặc Cảnh phục là Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó trưởng Công an phường Phú Thạnh. Công an thành phố Tuy Hòa đã yêu cầu ông Huỳnh Minh Lễ,  tường trình vụ việc để xử lý theo quy định.

Người mặc sắc phục Công an đạp vào người dân (ảnh chụp từ clip).

Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ông Huỳnh Minh Lễ đã dùng chân đạp vào người anh Lê Hữu Quốc, ở khu phố 3, phường Phú Thạnh. Ông Quốc là nhân chứng trong một vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn. Khi đến trụ sở Công an phường để làm việc, anh Quốc có lớn tiếng. Khi ông Lễ nhắc nhở thì anh Quốc nằm vạ ra nền nhà.

Hành vi đạp anh Quốc của ông Lễ đã làm ảnh hưởng uy tín của lực lượng Công an. Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Công an thành phố Tuy Hòa chỉ đạo lực lượng Thanh tra làm rõ và xử lý nghiêm.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh cho biết: "Công an mời tới một số nhân chứng, trong đó có anh Quốc, anh tới đấy, lại nằm ra đấy. Đồng chí Lễ này bức xúc quá, nóng tính, dùng chân đạp. Chúng tôi đang cho làm rõ để có báo cáo cụ thể, có cơ sở xử lý. Nói chứ, Công an mà mặc quân phục vậy mà có hành động đấy. Tôi ở trong ngành tôi cũng không chấp nhận được"./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo Bộ Công an việc Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền
Báo cáo Bộ Công an việc Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã báo cáo Bộ Công an vụ việc Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền "chạy án".

Báo cáo Bộ Công an việc Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền

Báo cáo Bộ Công an việc Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã báo cáo Bộ Công an vụ việc Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền "chạy án".

Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt
Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt

VOV.VN-Nhận số tiền 300 triệu đồng để lo chạy việc vào ngành công an cho con một người dân trong xã bất thành, trưởng Công an xã ở Bắc Giang bị bắt.

Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt

Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt

VOV.VN-Nhận số tiền 300 triệu đồng để lo chạy việc vào ngành công an cho con một người dân trong xã bất thành, trưởng Công an xã ở Bắc Giang bị bắt.

Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã
Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án của Bộ Công an về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lực lượng Công an.

Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã

Công an TP Tuyên Quang đưa Công an chính quy về làm Công an xã

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án của Bộ Công an về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lực lượng Công an.

Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum
Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum

Việc lựa chọn Kon Tum để tiếp tục thực hiện thí điểm là hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum

Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Kon Tum

Việc lựa chọn Kon Tum để tiếp tục thực hiện thí điểm là hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc
Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

VOV.VN - Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào cuộc điều tra việc cơ sở đào tạo lái xe mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền hàng trăm học viên.

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

VOV.VN - Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào cuộc điều tra việc cơ sở đào tạo lái xe mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền hàng trăm học viên.