Xử phạt quán bánh canh bị khách phản ánh có dấu hiệu chặt chém

VOV.VN - Quán bánh canh có hành vi niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng nên bị xử phạt 750.000 đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính quán bánh canh hải sản Mụ Nị tại số 39, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Huế vì hành vi niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. 

Bảng niêm yết giá tại quán bánh canh Mụ Nị.

Trước đó, vào chiều ngày 1/5, khách hàng đến ăn tại quán bánh canh Mụ Nị phản ánh việc quán này có dấu hiệu “chặt chém”, thanh toán tiền không rõ ràng. Cụ thể, quán bánh canh Mụ Nị đã tính phiếu 6 bát bánh canh với một số trứng gà non, kê gà và càng ghẹ với giá 830.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai, chủ quán bánh canh Mụ Nị trình bày, chiều 1/5, bà bận việc nên giao quán cho nhân viên. Sau đó, có 6 người vào quán ăn và gọi 6 tô kê gà trứng non và càng ghẹ và một số món không có trong thực đơn của quán. Sau khi thanh toán xong, có 1 khách cầm phiếu tính tiền có tổng giá 830.000 đồng và phàn nàn về việc quán “chặt chém”. 

Theo kết quả kiểm tra của Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế, quán bánh canh hải sản Mụ Nị là hộ kinh doanh bán hàng rong thuộc trường hợp kinh doanh không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, quán bánh canh Mụ Nị có thực hiện việc niêm yết giá.

 Tuy nhiên, việc niêm yết giá được tính bằng K mà không phải là Việt Nam đồng, cộng thêm việc khách hàng gọi món theo ý thích dẫn đến việc thanh toán tiền không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với chủ quán bánh canh Mụ Nị.

Ông Nguyễn Duy Thành, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế cho biết, phối hợp với bên đơn vị An toàn thực phẩm kiểm tra vấn đề liên quan an toàn thực phẩm và kiểm tra về niêm yết giá. Về niêm yết giá thì quán này niêm yết không đúng quy định, làm cho người dân hiểu nhầm, đã xử lý rồi. Theo quy định mức xử phạt cao nhất chỉ 750.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ
Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ

VOV.VN -Đi quanh Hà Nội trên xích lô trong 1 giờ với giá 600.000 đồng, 2 du khách trả lái xe 1,5 triệu đồng và nhận lại tiền thừa là 900.000 đồng tiền âm phủ.

Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ

Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ

VOV.VN -Đi quanh Hà Nội trên xích lô trong 1 giờ với giá 600.000 đồng, 2 du khách trả lái xe 1,5 triệu đồng và nhận lại tiền thừa là 900.000 đồng tiền âm phủ.

Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn
Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo, phân biệt khách Tây-khách ta vẫn còn tiếp diễn tại phố cổ Hà Nội, cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời và triệt để hơn.

Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn

Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo, phân biệt khách Tây-khách ta vẫn còn tiếp diễn tại phố cổ Hà Nội, cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời và triệt để hơn.

Loạn giá trông xe tự phát, “chặt chém” khách ở phố đi bộ Hồ Gươm
Loạn giá trông xe tự phát, “chặt chém” khách ở phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN -Trên các tuyến phố tiếp giáp phố đi bộ, các điểm trông xe tự phát, tự in vé “chặt chém” nhưng bỏ xe để khách tự lo khi bị lực lượng chức năng xử lý

Loạn giá trông xe tự phát, “chặt chém” khách ở phố đi bộ Hồ Gươm

Loạn giá trông xe tự phát, “chặt chém” khách ở phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN -Trên các tuyến phố tiếp giáp phố đi bộ, các điểm trông xe tự phát, tự in vé “chặt chém” nhưng bỏ xe để khách tự lo khi bị lực lượng chức năng xử lý

Xe dù mạo danh hãng taxi, "chặt chém" khách Hàn Quốc bị phạt 8,5 triệu
Xe dù mạo danh hãng taxi, "chặt chém" khách Hàn Quốc bị phạt 8,5 triệu

VOV.VN -Chiều 13/7, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt chủ xe ô tô BKS 79A-15483 vì có hành vi “chặt chém” du khách nước ngoài.

Xe dù mạo danh hãng taxi, "chặt chém" khách Hàn Quốc bị phạt 8,5 triệu

Xe dù mạo danh hãng taxi, "chặt chém" khách Hàn Quốc bị phạt 8,5 triệu

VOV.VN -Chiều 13/7, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt chủ xe ô tô BKS 79A-15483 vì có hành vi “chặt chém” du khách nước ngoài.

Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch
Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Nhà hàng Hưng Phát ở thành phố Nha Trang bị phản ánh đã “chặt chém” du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch

Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Nhà hàng Hưng Phát ở thành phố Nha Trang bị phản ánh đã “chặt chém” du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.