Nóng 24h:

2 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố liên quan trùm gỗ lậu Phượng “râu“ là ai?

VOV.VN - Ông Bùi Văn Khang - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư M’gar và ông Hà Thăng Long, nguyên Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn vừa bị khởi tố.

1. Vụ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm tiếp tay trùm gỗ lậu Phượng "râu": VKSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Bùi Văn Khang - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk). Trước đó ông Khanh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong ảnh: Hạt kiểm lâm huyện Cư M’Gar nơi ông Khanh làm Hạt trưởng.
Ông Khang nguyên là Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn từ năm 2008 đến 2017. Trước khi bị bắt, ông này là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk. Trong ảnh: Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông khám xét nhà trùm gỗ lậu Phượng “râu".

 Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 4 - 9/2017, ông Khang-nguyên Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn đã xác nhận vận chuyển gỗ cho công ty Thảo Trúc và cá nhân Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”), trong đó có nhiều bản kê không đúng quy định. Trong ảnh: Đối tượng Phượng "râu" bị khởi tố.
Cũng trong thời gian này, Nguyễn Hoàng Trang (SN 1982, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đại diện cho công ty Thảo Trúc đã tặng ông Khang nhiều lóng gỗ, với khối lượng hơn 10m3. Trong ảnh: Hàng trăm m3 gỗ lóng tươi của đối tượng Phượng "râu" bị bắt giữ tại huyện Cư Jut, Đắk Nông. (Ảnh: Tuấn Long)

Sau đó, Khang đã chỉ đạo một số cán bộ kiểm lâm dưới đi đóng dấu búa bổ sung theo tờ trình của công ty Thảo Trúc, nhưng không kiểm tra giám sát xem kết quả như thế nào. Mục đích đóng búa bổ sung hàng chục lóng gỗ cho công ty Thảo Trúc (số không có hồ sơ) là để bù đắp cho Khang nhiều lóng gỗ trước đó công ty Thảo Trúc đã cho Khang. Trong ảnh: Cơ quan chức năng thu giữ 210m3 gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp của Phượng "râu". (Ảnh: Hoàng Qui)

Cùng ngày 28/8, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hà Thăng Long (SN 1981), nguyên Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.  Trong ảnh: Số gỗ tang vật.

Ông Long được xác định đã nhận tiền của Công ty Thảo Trúc (công ty của trùm gỗ lậu Phượng “râu”). Số tiền này được ông Long giữ lại một phần, phần còn lại chia cho Hạt trưởng và dùng cho hoạt động của cơ quan.

2. Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì bị bắt tạm giamNgày 27/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Sỹ Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra do có các sai phạm liên quan đến quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn TP Việt Trì, trong đó có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với nhiều lô đất trái quy định.
3. Tạm giữ đối tượng lừa hàng trăm ngàn USD của Vũ “Nhôm”Mở rộng điều tra về hành vi xuất cảnh sang Singapore của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” hồi tháng 12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Hoàng Hữu Châu (SN 1963, hiện cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TPHCM). Trong ảnh: Nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ ở số 82 Trần Quốc Toản.

Ông Hoàng Hữu Châu bị tạm giữ khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ hàng trăm ngàn USD trong việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ và người thân trong gia đình Vũ. Trong ảnh: Cơ quan Công an khám nhà Vũ "Nhôm" hồi cuối năm 2017.

4. Cầm dao dọa chém phóng viênSáng 28/8, Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đe dọa giết người”. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình). Tại phiên tòa, phóng viên Dũ Tuấn xin áp dụng tình tiết giảm nhẹ tội đối với bị cáo, đồng thời không yêu cầu bị cáo phải bồi thường bất cứ các khoản tổn hại đến sức khỏe, tinh thần. Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Bình 6 tháng tù treo và thời gian thử thách là 12 tháng.

5. Cựu lãnh đạo PVTEX gây thất thoát hàng tỷ đồngSáng 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí - PVTEX (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam). Phiên tòa diễn ra từ 28/8 đến ngày 31/8.

6. Sát hại người yêu đang mang thaiCông an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với nghi phạm Yiu (20 tuổi, trú tại làng Ăng Lẻ, xã Đăk Krong, Đăk Đoa) để điều tra về hành vi giết người.  Trước đó, đối tượng khai nhận do người yêu nói đã có thai với Yiu và muốn tổ chức đám cưới nhưng Yiu không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn. Yiu bóp cổ chị Vanh, dùng dây thừng ở chòi rẫy treo xác nạn nhân lên ngọn cây dựng hiện trường giả rồi đi về./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ “trùm” bảo kê thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk
Tạm giữ “trùm” bảo kê thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk

VOV.VN -Để được phép thu mua, vận chuyển sầu riêng ra khỏi địa bàn thương lái phải đóng tiền "bảo kê" 2 triệu đồng/tấn sầu riêng cho băng nhóm của Lương.

Tạm giữ “trùm” bảo kê thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk

Tạm giữ “trùm” bảo kê thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk

VOV.VN -Để được phép thu mua, vận chuyển sầu riêng ra khỏi địa bàn thương lái phải đóng tiền "bảo kê" 2 triệu đồng/tấn sầu riêng cho băng nhóm của Lương.

Khởi tố vụ án liên quan băng nhóm cho vay nặng lãi ở Bình Thuận
Khởi tố vụ án liên quan băng nhóm cho vay nặng lãi ở Bình Thuận

VOV.VN - Công an Bình Thuận đã xác định được một băng nhóm liên quan và tiến hành các bước cần thiết để truy tố, xử lý. 

Khởi tố vụ án liên quan băng nhóm cho vay nặng lãi ở Bình Thuận

Khởi tố vụ án liên quan băng nhóm cho vay nặng lãi ở Bình Thuận

VOV.VN - Công an Bình Thuận đã xác định được một băng nhóm liên quan và tiến hành các bước cần thiết để truy tố, xử lý. 

Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại
Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại

VOV.VN - Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn chơi, “đập đá”, Minh và Hùng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại

Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại

VOV.VN - Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn chơi, “đập đá”, Minh và Hùng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Tạm giam Hạt trưởng kiểm lâm tiếp tay trùm gỗ lậu Phượng “râu“
Tạm giam Hạt trưởng kiểm lâm tiếp tay trùm gỗ lậu Phượng “râu“

VOV.VN - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tạm giam Hạt trưởng kiểm lâm tiếp tay trùm gỗ lậu Phượng “râu“

Tạm giam Hạt trưởng kiểm lâm tiếp tay trùm gỗ lậu Phượng “râu“

VOV.VN - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu lãnh đạo PVTEX khai gì tại tòa khi gây thất thoát hàng tỷ đồng?
Cựu lãnh đạo PVTEX khai gì tại tòa khi gây thất thoát hàng tỷ đồng?

VOV.VN - Biết rõ PVC Kinh Bắc không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng Trần Trung Chí Hiếu vẫn chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công trái với thiết kế được duyệt.

Cựu lãnh đạo PVTEX khai gì tại tòa khi gây thất thoát hàng tỷ đồng?

Cựu lãnh đạo PVTEX khai gì tại tòa khi gây thất thoát hàng tỷ đồng?

VOV.VN - Biết rõ PVC Kinh Bắc không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng Trần Trung Chí Hiếu vẫn chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công trái với thiết kế được duyệt.

Chuyện ít biết về hotgirl Ngọc Miu, bà trùm đường dây ma túy
Chuyện ít biết về hotgirl Ngọc Miu, bà trùm đường dây ma túy

Từ 1 hotgirl nổi tiếng, Ngọc Miu trượt dài, trở thành người tình, trợ thủ đắc lực của tay trùm ma túy lớn nhất Việt Nam.

Chuyện ít biết về hotgirl Ngọc Miu, bà trùm đường dây ma túy

Chuyện ít biết về hotgirl Ngọc Miu, bà trùm đường dây ma túy

Từ 1 hotgirl nổi tiếng, Ngọc Miu trượt dài, trở thành người tình, trợ thủ đắc lực của tay trùm ma túy lớn nhất Việt Nam.

Sợ phải cưới, sát hại người yêu đang mang thai
Sợ phải cưới, sát hại người yêu đang mang thai

Nghe tin bạn gái có thai và muốn tổ chức đám cưới, Yiu không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó sát hại người yêu treo xác lên ngọn cây.

Sợ phải cưới, sát hại người yêu đang mang thai

Sợ phải cưới, sát hại người yêu đang mang thai

Nghe tin bạn gái có thai và muốn tổ chức đám cưới, Yiu không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó sát hại người yêu treo xác lên ngọn cây.