Đắk Nông khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 10 người thương vong

VOV.VN - Cơ quan công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tài xế xe tải đâm chết 5 người.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người chết, 5 người trọng thương vào sáng (13/6) trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ 312, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, sau 3 ngày kết thúc điều tra hiện trường sáng nay (17/6), Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với tài xế Ngô Văn Bền, 27 tuổi, trú tỉnh Cà Mau, để điều tra xử lý về hành vi "Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h30 sáng (13/6), tài xế Ngô Văn Bền điều khiển ô tô tải biển kiểm soát: 69C- 051.59 của Công ty TNHH Phát triển điện tử Quỳnh Anh, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Đắk Lắk.

cats.jpg

 

Đi đến km 1818 + 200 thuộc địa bàn thôn 11 (chợ 312), xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil thì bất ngờ va chạm với xe container biển kiểm soát: 51D-498.44 kéo theo rơ - móoc 51R-229.09, do tài xế Huỳnh Công Tiến Nhu, trú Kon Tum điều khiển chạy cùng chiều khiến xe này bị lật nghiêng.

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm vào đuôi xe tải 47C- 125.70 của HTX Mạnh Cường (Đắk Lắk), do tài xế  Hồ Ngọc Sơn, trú tỉnh Đắk Nông điều khiển khiến xe này văng sang lề đường và tông vào 9 xe mô tô khác.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau gần 2 km và bị lật văng xuống bên đường (khu vực rẫy cao su của người dân) sau khi đâm vào đuôi một xe tải khác biển kiểm soát 48C-035.79, do anh Nguyễn Đình Thắng 35 tuổi, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 5 người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu; trong đó có 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trước khi tới bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Nông tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người
Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

VOV.VN - Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - người gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

VOV.VN - Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - người gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, bị xử lý như thế nào?
Gây tai nạn rồi bỏ chạy, bị xử lý như thế nào?

VOV.VN - Hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường là vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của sự việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, bị xử lý như thế nào?

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, bị xử lý như thế nào?

VOV.VN - Hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường là vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của sự việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hai nạn nhân bị tai nạn lao động ở Thủy điện Plei Kần đã xuất viện
Hai nạn nhân bị tai nạn lao động ở Thủy điện Plei Kần đã xuất viện

VOV.VN - Từ ngày 25/5 - 27/5, 2 trong số 3 công nhân trong vụ tai nạn ở công trường xây dựng Thủy điện Plei Kần, tỉnh Kon Tum được xuất viện.

Hai nạn nhân bị tai nạn lao động ở Thủy điện Plei Kần đã xuất viện

Hai nạn nhân bị tai nạn lao động ở Thủy điện Plei Kần đã xuất viện

VOV.VN - Từ ngày 25/5 - 27/5, 2 trong số 3 công nhân trong vụ tai nạn ở công trường xây dựng Thủy điện Plei Kần, tỉnh Kon Tum được xuất viện.