Bộ trưởng Công an: “Có thể năm trước đã có tình trạng gian lận thi cử“

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết điều này trong phần trả lời chất vấn đại biểu tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 13/8, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi: "Kỳ thi THPT xảy ra gian lận nghiêm trọng. Theo Bộ trưởng đây là loại tội phạm gì, có mới không, năm trước có không, Bộ có bất ngờ không và làm gì để đảm bảo không xảy ra trong kỳ thi tới?".

Khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Nga, SN 1967, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ phối hợp Công an địa phương khởi tố 3 vụ án với tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Đối tượng là người tham gia chấm thi, quản lý bài thi và có vi phạm nên đây là hoạt động lợi dụng chức vụ quyền hạn. 
Đây là thủ đoạn mới đã được phát hiện, kỳ thi trước cũng có gian lận và Bộ công an cùng Bộ GD-ĐT đưa phương án để tránh bị lợi dụng.
"Với chúng tôi, tội phạm này không phải mới nhưng gian lận thì nhiều thủ đoạn. Có thể năm trước có tình trạng gian lận trong thi cử. Điển hình khi khảo sát, các cháu đỗ đại học điểm cao nhưng khi vào học với yêu cầu cao thì nhiều cháu không theo học được" - ông Tô Lâm nói.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, để phòng chống những thủ đoạn này thì cần tiếp tục có sự phối hợp với Bộ Giáo dục để quản lý việc ra đề, chấm thi, công bố điểm… sao cho thành khâu phép kín để không thể can thiệp được, nhất là bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật hiện đại. Đây cũng là thách thức rất lớn với các cơ quan bảo vệ pháp luật thời gian tới.
"Cần quy trình quản lý các khâu, để tránh sơ hở bị lợi dụng. Bộ có kiểm tra, giám sát tổ chức tội phạm liên quan, kể cả sử dụng biện pháp kỹ thuật" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu không vì bệnh thành tích mà bỏ qua gian lận thi cử
Thủ tướng yêu cầu không vì bệnh thành tích mà bỏ qua gian lận thi cử

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ xem xét nghiêm túc việc thi PTTH, đại học và kết luận những vấn đề đặt ra một cách rõ ràng để yên lòng dân. 

Thủ tướng yêu cầu không vì bệnh thành tích mà bỏ qua gian lận thi cử

Thủ tướng yêu cầu không vì bệnh thành tích mà bỏ qua gian lận thi cử

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ xem xét nghiêm túc việc thi PTTH, đại học và kết luận những vấn đề đặt ra một cách rõ ràng để yên lòng dân. 

Khởi tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La
Khởi tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam 3 đối tượng, cho tại ngoại với 2 đối tượng.

Khởi tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Khởi tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam 3 đối tượng, cho tại ngoại với 2 đối tượng.

Gian lận thi cử ở Sơn La câu kết chặt chẽ, có tính toán kỹ lưỡng
Gian lận thi cử ở Sơn La câu kết chặt chẽ, có tính toán kỹ lưỡng

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã xác định được một số cá nhân có hành vi sửa chữa bài thi gốc trước khi scan ảnh gửi về Bộ Giáo dục

Gian lận thi cử ở Sơn La câu kết chặt chẽ, có tính toán kỹ lưỡng

Gian lận thi cử ở Sơn La câu kết chặt chẽ, có tính toán kỹ lưỡng

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã xác định được một số cá nhân có hành vi sửa chữa bài thi gốc trước khi scan ảnh gửi về Bộ Giáo dục

Toàn cảnh diễn biến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình
Toàn cảnh diễn biến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phó hiệu trưởng Đỗ Mạnh Tuấn và chuyên viên Phòng Khảo thí Nguyễn Khắc Tuấn

Toàn cảnh diễn biến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Toàn cảnh diễn biến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phó hiệu trưởng Đỗ Mạnh Tuấn và chuyên viên Phòng Khảo thí Nguyễn Khắc Tuấn

Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra
Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra

VOV.VN - Theo Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an Hòa Bình, vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình được phát hiện thông qua lá thư nặc danh tố một số học sinh kém nhưng điểm cao...

Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra

Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra

VOV.VN - Theo Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an Hòa Bình, vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình được phát hiện thông qua lá thư nặc danh tố một số học sinh kém nhưng điểm cao...

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong vụ gian lận thi tại Sơn La
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong vụ gian lận thi tại Sơn La

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng và cho tại ngoại 2 đối tượng liên quan vụ gian lận thi cử

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong vụ gian lận thi tại Sơn La

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong vụ gian lận thi tại Sơn La

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng và cho tại ngoại 2 đối tượng liên quan vụ gian lận thi cử