Hàng trăm người tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo với tổng số tiền lên đến 177 tỉ đồng.

Sáng 22/11, hàng trăm người dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã kéo đến Công an tỉnh tố cáo bà Huỳnh Thị Ngân Trang, Tổng Giám đốc công ty Sao Vàng (phường 4, TP Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo tiền đầu tư của khách hàng.

Những người dân này cho biết, nhiều tháng nay công ty không trả tiền gốc, lãi và cũng không giải thích, đối chất trực tiếp với khách hàng.

Người dân yêu cầu Công ty Sao Vàng trả lại tiền đầu tư.
Thông tin ban đầu cho biết, hàng trăm khách hàng, người nhiều đã góp vào công ty đến 23 tỉ đồng, số ít cũng vài trăm triệu đồng. Đến thời điểm này đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo tiền đầu tư với tổng số tiền lên đến 177 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là danh sách tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chứ chưa kể đến các địa phương khác. Bởi số tiền mà công ty này kêu gọi đầu tư đã lên đến 744 tỷ đồng từ nhiều người ở các tỉnh, thành lân cận.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trinh, ngụ phường 2, TP Vũng Tàu cho biết, từ tháng 6/2013 đến nay, chị Trinh đã 5 lần đầu tư tiền vào Công ty Sao Vàng với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Kể từ tháng 5/2017 đến nay chị Trinh không nhận được tiền lợi nhuận từ công ty này chi trả.

Chị đã nhiều lần liên lạc với đại diện công ty là bà Huỳnh Thị Ngân Trang, Tổng Giám đốc Công ty, nhưng không có sự phản hồi và bà Trang cũng không trả lời được câu hỏi của khách hàng là nguồn tiền đầu tư đang ở đâu và yêu cầu phía Công ty Sao Vàng trả lại cho khách hàng.

Số tiền mà người dân đã đầu tư vào Công ty Sao Vàng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Chị Trinh cho biết: “Các dự án bà Trang nói là không có thật, như thế cũng đủ để đưa bà Trang vào tội lừa đảo rồi. Không hoạt động gì cả mà vẫn mở công ty như thế chẳng khác gì kêu gọi lừa đảo thêm khách hàng. Chúng tôi đặt niềm tin vào cơ quan chức năng sớm trả lời kết luận vụ việc ở Công ty Sao Vàng này và sớm trả tiền cho chúng tôi”.

Ông Lê Cảnh ở thành phố Vũng Tàu cho biết, ông đầu tư vào Công ty Sao Vàng 400 triệu đồng đến nay tiền vốn và lãi không lấy lại được, liên lạc với bà Trang thì nhận được câu trả lời là sẽ phân kỳ từng giai đoạn trả lại cho khách hàng, nhưng mấy tháng nay ông chưa nhận được tiền lãi và vốn đầu tư.

Sau nhiều lần kiến nghị nhằm thu hồi lại vốn đầu tư nhưng không được, khách hàng đã đồng loạt làm đơn gửi lên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu giải quyết.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh BR-VT tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân.
Đại tá Nguyễn Huy Cương, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, những thông tin mà người dân cung cấp sẽ được cơ quan điều tra tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh. Cơ quan điều tra yêu cầu bà con cung cấp thêm thông tin về Công ty Sao Vàng từ trước năm 2015 để điều tra nguồn tiền của khách hàng đầu tư ở đâu, như thế nào.

Đại tá Nguyễn Huy Cương chia sẻ với những tâm tư của bà con và cũng mong bà con chia sẻ lại với lực lượng chức năng là những người trực tiếp đang nghiên cứu tài liệu. Không chỉ một số bà con ở đây mà còn rất nhiều người khác nữa cơ quan điều tra tiến hành giải quyết các kiến nghị, yêu cầu, tố giác của bà con trên cơ sở của pháp luật tố tụng hình sự, việc giải quyết của cơ quan điều tra có sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Hiện tại, phía công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thụ lý hồ sơ và đang yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ, hồ sơ liên quan để giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bà Nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên bà phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức phạt tù chung thân là quá nặng, không đúng tội danh.

Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bà Nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên bà phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức phạt tù chung thân là quá nặng, không đúng tội danh.

Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo
Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo

Tài mở các tài khoản trên mạng xã hội (facebook) kết bạn với nhiều cô gái và ngụ ý thuê họ làm người yêu ra mắt gia đình sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo

Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo

Tài mở các tài khoản trên mạng xã hội (facebook) kết bạn với nhiều cô gái và ngụ ý thuê họ làm người yêu ra mắt gia đình sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Cựu cán bộ Nhà nước cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt hơn 51 tỷ đồng
Cựu cán bộ Nhà nước cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt hơn 51 tỷ đồng

VOV.VN - TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với vụ án cựu cán bộ Nhà nước chiếm đoạt hơn 51 tỉ đồng.

Cựu cán bộ Nhà nước cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt hơn 51 tỷ đồng

Cựu cán bộ Nhà nước cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt hơn 51 tỷ đồng

VOV.VN - TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với vụ án cựu cán bộ Nhà nước chiếm đoạt hơn 51 tỉ đồng.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ
Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo và đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra những vấn đề chưa được làm rõ.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ

Bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo, đề nghị tòa trả hồ sơ

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Châu Thị Thu Nga chối tội lừa đảo và đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra những vấn đề chưa được làm rõ.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng
Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm
Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm

VOV.VN - Biết lái xe ôm không đề phòng, Hoa mượn tiền và điện thoại của người đàn ông sau đó tẩu thoát cùng số tiền.

Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm

Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm

VOV.VN - Biết lái xe ôm không đề phòng, Hoa mượn tiền và điện thoại của người đàn ông sau đó tẩu thoát cùng số tiền.