Khởi tố thêm 1 phó tổng giám đốc VN Pharma về tội buôn lậu

Thêm một phó tổng giám đốc VN Pharma cùng kế toán trưởng bị khởi tố về tội buôn lậu.

Ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Ngô Anh Quốc (SN 1984), Phó tổng giám đốc và Lê Thị Vũ Phương (SN 1982), Kế toán trưởng Cty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma) về tội buôn lậu.

Trong số này,  Quốc được tại ngoại hầu tra, còn Phương bị bắt tạm giam.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Cty VN Pharma (Ảnh: Tiền Phong)

Từ tháng 9/2014 – 4/2015, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại VN Pharma, lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 4 người gồm: Nguyễn Minh Hùng (SN 1978), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc VN Pharma; Võ Mạnh Cường (SN 1978), ở TPHCM, tự nhận làm đại diện cho một Cty dược phẩm nước ngoài tại TPHCM; Nguyễn Trí Nhật (SN 1975), Phó tổng giám đốc và Phan Cẩm Loan (SN 1973), Phó phòng Xuất nhập khẩu VN pharma.

Cơ quan điều tra xác định, ông Cường đã móc nối với ông Hùng để chỉ đạo nhân viên dưới quyền hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu lô thuốc 9.300 hộp thuốc H - Capita (thuốc chữa ung thư) có giá 750.000 USD nhập khẩu trái phép vào Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chênh lệch số liệu thương mại VN - TQ: Buôn lậu, kinh tế ngầm?
Chênh lệch số liệu thương mại VN - TQ: Buôn lậu, kinh tế ngầm?

VOV.VN - Sự chênh lệch số liệu thương mại Việt Nam - Trung Quốc chủ yếu do hoạt động nhập khẩu lậu vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, buôn lậu, biên mậu...

Chênh lệch số liệu thương mại VN - TQ: Buôn lậu, kinh tế ngầm?

Chênh lệch số liệu thương mại VN - TQ: Buôn lậu, kinh tế ngầm?

VOV.VN - Sự chênh lệch số liệu thương mại Việt Nam - Trung Quốc chủ yếu do hoạt động nhập khẩu lậu vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, buôn lậu, biên mậu...

Bắt giữ và xử lý hơn 6.500 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả tại Hải Phòng
Bắt giữ và xử lý hơn 6.500 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả tại Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 6.500 vụ, nộp NSNN gần 75 tỷ đồng

Bắt giữ và xử lý hơn 6.500 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả tại Hải Phòng

Bắt giữ và xử lý hơn 6.500 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả tại Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 6.500 vụ, nộp NSNN gần 75 tỷ đồng

Bắt quả tang vụ buôn lậu 4.500 gói thuốc lá ngoại
Bắt quả tang vụ buôn lậu 4.500 gói thuốc lá ngoại

VOV.VN - Đối tượng Hà Trang Nghiêm trú tại Cống Tre, Kiến Bình, Kiên Giang đã bị bắt quả tang đang vận chuyển lậu 4.500 gói thuốc lá ngoại vào đêm 5/7.

Bắt quả tang vụ buôn lậu 4.500 gói thuốc lá ngoại

Bắt quả tang vụ buôn lậu 4.500 gói thuốc lá ngoại

VOV.VN - Đối tượng Hà Trang Nghiêm trú tại Cống Tre, Kiến Bình, Kiên Giang đã bị bắt quả tang đang vận chuyển lậu 4.500 gói thuốc lá ngoại vào đêm 5/7.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại
Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ ngày 15/7.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ ngày 15/7.