Nóng 24h: Tranh cãi tại Tòa về lô thuốc H-Capita mà VN Pharma nhập về

VOV.VN - Trong khi luật sư bào chữa khẳng định lô thuốc H-Capita mà VN Pharma nhập về không phải là thuốc giả thì Viện kiểm soát lại có quan điểm ngược lại.

1. Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả: Ngày 27/9, phiên tòa xét xử vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma bước sang ngày làm việc thứ tư với phần tham gia bào chữa của các luật sư. Nội dung bào chữa cho rằng, lô thuốc H-Capita chỉ giả về xuất xứ chứ không là thuốc giả. Ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại tòa
Theo luật sư, 9.300 hộp thuốc H-Capital 500mg có nguồn gốc sản xuất rõ ràng; chất lượng đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Nếu bị cáo phạm tội khi nhập lô thuốc thì cũng không có yếu tố "đặc biệt nghiêm trọng" theo các điều, khoản nêu ra trong Bộ luật hình sự về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Ảnh: Bị cáo Võ Mạnh Cường. Ảnh: Thanh Niên
Trước đó, trong phần luận tội VKS khẳng định, các bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả vì lô thuốc H-Capita không rõ nguồn gốc xuất xứ, công ty sản xuất thuốc Helix Canada không có thật, tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm là thuê dược sĩ Phạm Văn Thông viết ra. Ảnh: Đại diện VKS tại Tòa. Ảnh: Thanh Niên


2. Đề xuất tăng mức phạt cho hành vi dâm ô, sàm sỡ lên 5 triệu đồng: Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy và phòng, chống bạo lực gia đình. Dự thảo gồm 4 chương, 72 điều, trong đó đáng chú ý là đề xuất tăng mức tiền phạt đối với hành vi dâm ô, quấy rối tình dục, kích dục ở nơi công cộng... Ảnh: Đỗ Mạnh Hùng- kẻ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Theo Khoản 4, Điều 5 quy định việc xử phạt các vi phạm về trật tự công cộng, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng. Trong ảnh: Cô gái bị người đàn ông sàm sỡ khi đang phơi đồ ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Niên
3. 18 năm tù cho kẻ dùng kéo đâm người tử vong: Sáng 27/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Y Phôni Niê (22 tuổi, trú xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội "giết người". Ảnh: Bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, tối 16/4/2019, Y Phôni đến nhà ông Y Nuel Mlô (trú cùng xã) ăn nhậu. Tại bàn nhậu có ông Y Teo Niê là người địa phương cùng tham gia. Trong lúc nhậu, giữa ông Y Teo và Y Phôni xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Y Phôni đã đi lấy chiếc kéo đâm ông Y Teo gục ngã tại chỗ. Ảnh: Bị cáo Y Phôni Niê lắng nghe tòa tuyên án. Ảnh: Zing
4. Bị truy nã vẫn trốn qua tỉnh khác trộm xe máy: Chiều 27/9, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cán bộ Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy quá tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Ảnh: Đối tượng bị bắt giữ
Khi bị bắt đối tượng khai nhận là Lý Văn Kiên. Chiếc xe là do Kiên lấy trộm ở xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và định mang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thực hiện xác minh nhanh, công an Đắk Lắk phát hiện Lý Văn Kiên còn là đối tượng bị Công an Lâm Đồng truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Ảnh: Tang vật vụ án./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất tăng mức phạt cho hành vi dâm ô, sàm sỡ lên 5 triệu đồng
Đề xuất tăng mức phạt cho hành vi dâm ô, sàm sỡ lên 5 triệu đồng

VOV.VN - Dự thảo của Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt cho các hành vi dâm ô, sàm sỡ, quấy rối tình dục lên đến 5 triệu đồng.

Đề xuất tăng mức phạt cho hành vi dâm ô, sàm sỡ lên 5 triệu đồng

Đề xuất tăng mức phạt cho hành vi dâm ô, sàm sỡ lên 5 triệu đồng

VOV.VN - Dự thảo của Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt cho các hành vi dâm ô, sàm sỡ, quấy rối tình dục lên đến 5 triệu đồng.

Vụ VN Pharma: VKS bác bỏ tài liệu của Bộ Y tế về nguồn gốc H-Capita
Vụ VN Pharma: VKS bác bỏ tài liệu của Bộ Y tế về nguồn gốc H-Capita

VOV.VN - Đại diện VKS đã bác bỏ những thông tin của Bộ Y tế đưa ra, liên quan đến nguồn gốc của lô thuốc H-Capita.

Vụ VN Pharma: VKS bác bỏ tài liệu của Bộ Y tế về nguồn gốc H-Capita

Vụ VN Pharma: VKS bác bỏ tài liệu của Bộ Y tế về nguồn gốc H-Capita

VOV.VN - Đại diện VKS đã bác bỏ những thông tin của Bộ Y tế đưa ra, liên quan đến nguồn gốc của lô thuốc H-Capita.

Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả
Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả

VOV.VN - Nội dung bào chữa của các luật sư cho rằng, lô thuốc H-Capita chỉ giả về xuất xứ chứ không là thuốc giả.

Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả

Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả

VOV.VN - Nội dung bào chữa của các luật sư cho rằng, lô thuốc H-Capita chỉ giả về xuất xứ chứ không là thuốc giả.