Tình tiết mới nhất vụ tài xế taxi bị cứa cổ ở Mỹ Đình

VOV.VN - Liên quan vụ tài xế taxi bị cứa cổ, hình ảnh nghi can trích xuất từ camera là một nam thanh niên khoảng 20-25 tuổi, nói giọng miền Trung. 

1. Vụ tài xế taxi bị cứa cổ: Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ vụ việc một nam tài xế taxi tử vong ngay trước cổng phụ sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). 
Thông tin trên Tiền Phong cho biết, hình ảnh nghi can được trích xuất từ camera là một nam thanh niên khoảng 20-25 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 - 1m68, mặc áo khoác màu đen, quần đen, chân đi dép lê màu xanh lá cây và nói giọng miền Trung. Hung khí sử dụng là con dao gọt hoa quả bằng inox.
 Nghi can đã đi bộ rời khỏi hiện trường vụ án. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tổng kiểm tra, rà soát các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận. (Ảnh cắt từ camera)
2. Đường dây buôn bán nội tạng người cực lớnĐường dây này hoạt động xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng, dưới sự điều hành của Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, ngụ TPHCM) từ tháng 5/2017 đến ngày 21/1/2019 thì bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, Huyền (trong ảnh) thường xuyên tổ chức các hoạt động mua bán các nội tạng cơ thể người, nhiều nhất là thận. Mỗi cuộc giao dịch thành công, 1 quả thận có giá từ 15.000- 17.000 USD. Tuy nhiên, sau khi giao dịch, người bán thận chỉ được nhận khoảng 200 triệu đồng, còn người môi giới được hưởng từ 20 - 25 triệu đồng. Từ khi hoạt động đến nay, Huyền đã thu lợi khoảng hàng chục tỷ đồng từ tiền vận hành đường dây mua bán nội tạng này.
3. Hai cha con đánh đập, xích chân con nợ: Không nhận được tiền nợ mà còn bị thách thức, Trần Viết Ba (29 tuổi, trú huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã dọa nạt và đánh đập Quốc, bắt nạn nhân phải ký vào giấy ghi nợ. Khi nạn nhân xin về nhà kiếm tiền trả nợ thì Trần Viết Lộc (59 tuổi, bố của Ba) không cho về và dùng dây xích sắt xích chân Quốc lại, gây áp lực để người nhà Quốc phải mang tiền đến trả. Trong ảnh: Đối tượng Trần Viết Ba.

4. Vụ “trùm” điều đào tra tấn dã man thiếu nữSáng 31/1, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Tấn Cường (SN 1995, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Huy Thái (SN 1995, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó) và Cường cùng nhau tra tấn, đánh đập dã man Nguyễn Thị Như Q. (17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

5. Mua bán ma túy để lấy tiền chơi TếtNguyễn Hữu Tiến (20 tuổi, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khai nhận đang làm ăn sinh sống ở Lào. Do cần tiền chơi Tết, Tiến đã tìm nguồn bán ma túy ở Lào rồi mua, mang về Việt Nam tiêu thụ. Khi đang vận chuyển 245 viên ma túy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc thi đối tượng bị bắt giữ.

6. Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố thêm tội danh mới: Ngày 29/1/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tài xế taxi bị cứa cổ: Đặc điểm nhận dạng nghi phạm
Vụ tài xế taxi bị cứa cổ: Đặc điểm nhận dạng nghi phạm

VOV.VN -Lực lượng chức năng xác định nghi can gây án mặc quần áo màu đen, cao khoảng 1m7, gầy, nói giọng miền Trung và còn khá trẻ.

Vụ tài xế taxi bị cứa cổ: Đặc điểm nhận dạng nghi phạm

Vụ tài xế taxi bị cứa cổ: Đặc điểm nhận dạng nghi phạm

VOV.VN -Lực lượng chức năng xác định nghi can gây án mặc quần áo màu đen, cao khoảng 1m7, gầy, nói giọng miền Trung và còn khá trẻ.

Hai cha con đánh đập, xích chân con nợ
Hai cha con đánh đập, xích chân con nợ

VOV.VN - Bị thách thức, hai bố con ông Ba đã dọa nạt, xích chân con nợ nhằm gây áp lực cho người nhà nạn nhân mang tiền đến trả.

Hai cha con đánh đập, xích chân con nợ

Hai cha con đánh đập, xích chân con nợ

VOV.VN - Bị thách thức, hai bố con ông Ba đã dọa nạt, xích chân con nợ nhằm gây áp lực cho người nhà nạn nhân mang tiền đến trả.

Vụ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD: 3 người đã bị bắt
Vụ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD: 3 người đã bị bắt

VOV.VN -Tính đến thời điểm hiện nay đã có 3 đối tượng bị bắt liên quan vụ nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD của doanh nghiệp.

Vụ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD: 3 người đã bị bắt

Vụ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD: 3 người đã bị bắt

VOV.VN -Tính đến thời điểm hiện nay đã có 3 đối tượng bị bắt liên quan vụ nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD của doanh nghiệp.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố thêm tội danh mới
Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố thêm tội danh mới

VOV.VN - Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố thêm tội danh mới

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố thêm tội danh mới

VOV.VN - Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Clip nhận dạng nghi can cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình
Clip nhận dạng nghi can cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

VOV.VN - Camera ven đường đã ghi lại được hình ảnh nghi can cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình. Nghi can còn khá trẻ, cao khoảng 1m63 - 1m68.

Clip nhận dạng nghi can cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

Clip nhận dạng nghi can cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

VOV.VN - Camera ven đường đã ghi lại được hình ảnh nghi can cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình. Nghi can còn khá trẻ, cao khoảng 1m63 - 1m68.