Vụ tra tấn giúp việc như thời trung cổ: Bị cáo khóc nức nở tại tòa

VOV.VN - Trước tòa, Nguyễn Thị Hà bật khóc nức nở, thú nhận chỉ vì phê ma túy, gây ảo giác mới khiến Hà có hành vi không làm chủ được bản thân.

Ngày 2/11, Tòa án Nhân dân  tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm đổi với Nguyễn Thị Hà (còn gọi là Nga, SN 1979, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) về tội “Cố ý gây thương tích”. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Vụ việc chủ nhà tra tấn, hành hạ dã man người giúp việc được hé lộ sau khi cô gái giúp việc Y Nhiêu (SN 1995, huyện Đắk Glei, Kon Tum) trốn thoát khỏi nhà của Nguyễn Thị Hà. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Theo cáo trạng của tòa, do gia cảnh khó khăn, Y Nhiêu đi làm giúp việc cho nhà của Nguyễn Thị Hà vào năm 2015. Trong thời gian này, Y Nhiêu và một số người bạn khác đã tham gia bán dâm theo lời rủ rê của bị cáo Nguyễn Thị Hà. Bị cáo Nguyễn Thị Hà thường xuyên sử dụng và mua ma túy về nhà để sử dụng chung với những người “làm” của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Khoảng tháng 6/2018, do nghi ngờ Y Nhiêu trộm cắp tiền, vàng của mình nên sau khi đã sử dụng ma túy đá, bị cáo Nguyễn Thị Hà đã nhiều lần  lấy búa, kìm, dao, thanh sắt, thanh gỗ có đóng đinh, kiếm, bình khò ga mini, lò đất để nung thanh sắt… để tra tấn Y Nhiêu. Trong ảnh: Nhà của Nguyễn Thị Hà nơi xảy ra vụ việc tra tấn người giúp việc. (Ảnh: Công Bắc)

Tổng cộng, Hà đánh đập, tra tấn Y Nhiêu 13 lần, gây tổn hại sức khỏe 72%. Trong ảnh: Công an đưa Y Nhiêu đi giám định thương tật.

Trả lời thẩm vấn của tòa, Nguyễn Thị Hà bật khóc, nói không có mâu thuẫn với Y Nhiêu trước đó, chỉ vì bị phê ma tuý, gây ảo giác mới sinh ra chuyện.(Ảnh: kenh14)

Hà bày tỏ sự hối hận, chỉ vì những giây phút không làm chủ bản thân đã gây ra những hành động dã man với người làm, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cô gái Y Nhiêu cùng gia đình. Hà mong HĐXX cho mức án nhẹ để sớm trở về lo cho 4 con nhỏ. (Ảnh: VnExpress)

Theo VnExpress, có mặt tại tòa, Y Nhiêu nhiều lần xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà chủ cũ, mong muốn bà Hà cải tạo tốt để sớm trở về và không gây tổn hại cho người khác. (Ảnh: Người Lao Động)

HĐXX cho rằng, hành động của bị cáo đã gây tổn hại đến sức khỏe, thân thể của nạn nhân, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Từ đó, tòa tuyên bị cáo án mức án 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Hà lúc mới bị bắt (Ảnh: Dân Việt)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai
Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Cô gái 23 tuổi ở Kon Tum sang Gia Lai làm thuê nhưng phải bỏ trốn vì không chịu nổi những trận tra tấn của bà chủ với dấu tích để lại trên cơ thể là chi chít những vết sẹo.

Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai

Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Cô gái 23 tuổi ở Kon Tum sang Gia Lai làm thuê nhưng phải bỏ trốn vì không chịu nổi những trận tra tấn của bà chủ với dấu tích để lại trên cơ thể là chi chít những vết sẹo.

Thu giữ dao, kìm tại nhà đối tượng tra tấn dã man người làm thuê
Thu giữ dao, kìm tại nhà đối tượng tra tấn dã man người làm thuê

VOV.VN - Tại nơi ở của đối tượng Hà, lực lượng công an thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn nạn nhân Y Nhiêu.

Thu giữ dao, kìm tại nhà đối tượng tra tấn dã man người làm thuê

Thu giữ dao, kìm tại nhà đối tượng tra tấn dã man người làm thuê

VOV.VN - Tại nơi ở của đối tượng Hà, lực lượng công an thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn nạn nhân Y Nhiêu.

Kẻ tra tấn dã man nữ giúp việc như thời trung cổ lĩnh 10 năm tù
Kẻ tra tấn dã man nữ giúp việc như thời trung cổ lĩnh 10 năm tù

Nghi ngờ Y Nhiêu trộm tiền của mình, sau khi sử dụng ma túy, Nga voọc nhiều lần dùng búa, kìm, bình khò để tra tấn cô người làm, tổng cộng 13 lần, tổn hại 72% sức khỏe.

Kẻ tra tấn dã man nữ giúp việc như thời trung cổ lĩnh 10 năm tù

Kẻ tra tấn dã man nữ giúp việc như thời trung cổ lĩnh 10 năm tù

Nghi ngờ Y Nhiêu trộm tiền của mình, sau khi sử dụng ma túy, Nga voọc nhiều lần dùng búa, kìm, bình khò để tra tấn cô người làm, tổng cộng 13 lần, tổn hại 72% sức khỏe.

Diễn biến mới nhất vụ cô gái giúp việc Y Nhiêu bị chủ tra tấn dã man
Diễn biến mới nhất vụ cô gái giúp việc Y Nhiêu bị chủ tra tấn dã man

VOV.VN - Công an TP Pleiku đã yêu cầu 5 người nghi có liên quan đến vụ án đến cơ quan công an làm việc, trong đó có người tên Na mà Y Nhiêu từng nhắc đến. 

Diễn biến mới nhất vụ cô gái giúp việc Y Nhiêu bị chủ tra tấn dã man

Diễn biến mới nhất vụ cô gái giúp việc Y Nhiêu bị chủ tra tấn dã man

VOV.VN - Công an TP Pleiku đã yêu cầu 5 người nghi có liên quan đến vụ án đến cơ quan công an làm việc, trong đó có người tên Na mà Y Nhiêu từng nhắc đến. 

Toàn cảnh vụ nữ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc như thời trung cổ
Toàn cảnh vụ nữ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc như thời trung cổ

VOV.VN -Vụ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc gây bức xúc trong dư luận. Hiện Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hà

Toàn cảnh vụ nữ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc như thời trung cổ

Toàn cảnh vụ nữ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc như thời trung cổ

VOV.VN -Vụ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc gây bức xúc trong dư luận. Hiện Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hà