VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2026-2031.
VOV.VN - Sáng 19/3, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khởi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Sang, đồng thời phát động triển khai đồng loạt 4 dự án trường nội trú liên cấp khác tại các xã biên giới.
VOV.VN - Ngành Tài chính tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, hành động quyết liệt hơn nữa trong xây dựng và hoàn thiện thể chế để huy động, sử dụng ngày càng hiệu quả nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
VOV.VN - Việc sửa Luật Quản lý nợ công được xem như bước đi kịp thời, quan trọng khơi thông nguồn lực cho phát triển khi rút ngắn thời gian xét duyệt vốn vay ODA xuống còn tối đa 14 tháng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng "Chỉ khi đó, các khoản vay mới có hiệu quả".
VOV.VN - Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút các nguồn vốn FDI có chất lượng cao, hướng đến chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất; đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.
VOV.VN - Sáng 15/9 (theo giờ địa phương), tại London (Anh), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London.
VOV.VN - Nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, từ cận biên lên mới nổi, không phải là đích đến, mà là kết quả tự nhiên khi Việt Nam kiên định theo đuổi các mục tiêu phát triển cốt lõi nhằm hướng đến một TTCK phát triển công bằng, minh bạch và hiệu quả.
VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Điện Biên sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tổ chức chiều 4/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp giải trình các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ, đồng thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách 6 tháng đầu năm 2025.
VOV.VN - Sáng 25/6, với 432/434 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (1 luật sửa 8 luật).
VOV.VN - ĐBQH cho rằng, cần quy định chặt chẽ để bảo đảm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của ngân sách Nhà nước, không để tình trạng khi có tiền tăng thu thì phung phí vào các dự án nhỏ lẻ, khi cần làm việc lớn, lại khó khăn nguồn vốn.