VOV.VN - Dù có ý kiến lo ngại về chi phí tuân thủ khi bỏ thuế khoán và các khoản chi phí phát sinh, cùng áp lực thích nghi ban đầu, nhưng xét về lâu dài, đây được xem là cơ hội để hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình hiện đại, minh bạch và bền vững hơn.
VOV.VN - Sáng nay (13/5), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
VOV.VN - Khảo sát năm 2026 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, 6,1 triệu hộ kinh doanh đang suy yếu khi hơn 81% hộ sụt giảm doanh thu, lợi nhuận teo tóp. Áp lực pháp lý và chi phí tuân thủ vượt ngưỡng, khiến hơn 84% hộ “sợ lớn” và chùn bước trước cánh cửa doanh nghiệp.
VOV.VN - Sáng 23/4, VCCI đã công bố kết quả điều tra các Hộ kinh doanh năm 2026 cho thấy, khu vực hộ kinh doanh, trụ cột của 10 triệu lao động đang rơi vào trạng thái "sức khỏe" suy yếu và tâm thế phòng thủ.
VOV.VN - Dự thảo Nghị định quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, giảm thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội đánh giá cao tinh thần cải cách, đồng thời kỳ vọng tiếp tục cắt giảm, đổi mới thủ tục.
VOV.VN - Từ ngày 1/1/2026, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới và Luật Giá sửa đổi đồng loạt có hiệu lực, với nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong đó, rượu bia, thuốc lá bị “siết” thuế mạnh hơn, đồng thời quyền bình ổn giá được phân cấp sâu, trao thêm thẩm quyền cho chính quyền cấp xã.
VOV.VN - Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) nhằm đơn giản hóa thủ tục, minh bạch quy định, giảm chi phí, đẩy mạnh số hóa và tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế, thanh tra - kiểm tra. Mục tiêu là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.
VOV.VN - Những năm gần đây, chúng ta đã tập trung cao cho cải cách thể chế và cắt giảm các điều kiện kinh doanh, các TTHC không cần thiết, góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản và thách thức đòi hỏi phải nỗ lực hơn nhiều.
VOV.VN - Nhóm thủ tục hành chính về xây dựng là đắt đỏ nhất, với chi phí tuân thủ cao gấp nhiều lần so với các lĩnh vực khác, lên tới 64 triệu đồng.
VOV.VN -Với chi phí tuân thủ là 64,1 triệu đồng/thủ tục, thủ tục xây dựng hiện là nhóm thủ tục hành chính “đắt đỏ” bậc nhất trong bảng xếp hạng chỉ số APCI 2018