VOV.VN - Lãi suất tăng đẩy thị trường bất động sản vào trạng thái thanh khoản thấp trên diện rộng, khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải giảm giá để thoát hàng. Tuy nhiên, nghịch lý là mức giảm hiện nay chủ yếu mới dừng ở “cắt lãi”, chưa phải “cắt lỗ” thực sự, nên chưa đủ hấp dẫn để kéo dòng tiền quay lại.
VOV.VN - Việc ngân hàng bán nợ xấu bất động sản thấp hơn giá trị sổ sách mở ra kỳ vọng về khơi thông dòng vốn, nhưng kéo theo lo ngại về rủi ro và biến động thị trường.
VOV.VN - Quỹ đầu tư Vintage Point tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Melbourne (Australia) giới thiệu Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam.
VOV.VN - “Với Ngân sách Liên bang 2026 kỷ lục, Ấn Độ đang mở cửa mạnh hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam” – Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến, với chủ đề “Ngân sách Ấn Độ 2026 và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 19/3.
VOV.VN - Ngày 11/12, TP Hải Phòng phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hải Phòng "Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới".
VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Indonesia diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Thương mại Indonesia 2025 từ 15-19/10/2025 tại Tangerang, Indonesia.
VOV.VN - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo giao thương Việt Nhật tại Osaka trong khuôn khổ Triển lãm Osaka 2025. Sự kiện mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nhật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, cơ khí, tiêu dùng và tài chính, đánh dấu bước tiến mới trong XTTM.
VOV.VN - Chương trình giao dịch xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc do Bộ Công Thương tổ chức đã giúp doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, thâm nhập thị trường và mở rộng kênh phân phối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc.
VOV.VN - Với việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025, nhiều thủ tục hành chính được giảm bớt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đất đai thuận tiện, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.
VOV.VN - Cùng với 3 chân kiềng kinh tế là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng đều có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, các động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số, chuyển đổi xanh đã và đang được thúc đẩy mạnh mẽ, cho thấy tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2024 có khả năng đạt trên 7,2%.