VOV.VN - Bộ trưởng Quân đội Pháp ông Sébastien Lecornu hôm qua (21/4) cho rằng Iran là mối đe doạ an ninh đối với châu Âu và Pháp sau khi nước này tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel hôm 13/4. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, Pháp không muốn xung đột với Iran.
VOV.VN - Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng, chống tội phạm; trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy, khủng bố và tội phạm mua bán người…
VOV.VN - Chính phủ Thụy Điển đang xem xét thay đổi Đạo luật Trật tự công cộng, cho phép cảnh sát có quyền từ chối các hành động như đốt kinh Koran nếu họ nhận thấy việc này có thể đe dọa an ninh quốc gia.
VOV.VN - Vào đầu tháng 8, Ukraine và Mỹ sẽ trao đổi về những đảm bảo an ninh cụ thể trong tương lai cho Kiev, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak nhận định với báo giới ngày 30/7. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ khởi động vào đầu tuần này.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa tái khẳng định, quy chế trung lập cho Ukraine là điều căn bản đối với Nga. Ông nói, Nga không dung thứ việc Ukraine gia nhập NATO vì đó là mối đe dọa sinh tồn đối với Nga.
VOV.VN - Nội các Nhật Bản hôm nay (28/7) đã công bố Sách trắng Quốc phòng 2023, trong đó nhận định Nhật Bản “đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của “khả năng phản công” để tăng cường mạnh mẽ sức mạnh phòng thủ.
VOV.VN - Sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có thể gây ra những tác động vượt ngoài khu vực và đe dọa đến “giỏ bánh mì” của nhiều quốc gia.
VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 13/7 cho biết, nếu Ukraine gia nhập NATO thì điều này sẽ tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga.
VOV.VN - Dù xung đột ở Ukraine chưa có hồi kết, thách thức đảm bảo an ninh cho Kiev chỉ mới bắt đầu.
VOV.VN - Khả năng Ukraine gia nhập NATO đang trở thành chủ đề nóng trước thềm Thượng đỉnh vào tuần sau. Bất kỳ sự mở rộng nào của liên minh này đều phải được tất cả 31 thành viên thông qua và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã loại bỏ khả năng đưa ra lời mời gia nhập chính thức cho Kiev tại sự kiện này.