VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị, lấy “VneID” làm “trục chính”, dữ liệu hộ tịch sẽ được “gom” về một mối, hứa hẹn xóa cảnh chạy giấy tờ, giảm mạnh thủ tục cho người dân.
VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đánh giá dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) có bước tiến lớn về cải cách thủ tục, chuyển đổi số, song đề nghị cân nhắc bỏ sổ hộ tịch giấy. Việc duy trì song song sổ giấy và sổ điện tử khiến khối lượng công việc tăng lên rất lớn.
VOV.VN - Cải cách đã thúc đẩy chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng để đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
VOV.VN - Sáng 31/3 tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
VOV.VN - Tận dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an cơ sở tại Thái Nguyên đang khẩn trương rà soát thông tin, in và cấp phát thẻ cử tri chính xác, góp phần bảo đảm quyền bầu cử của người dân trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã xây dựng, ban hành và triển khai đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử; đồng thời thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử của Công an TP Hà Nội để tập trung chỉ đạo, điều hành thống nhất các phương án.
VOV.VN - Ngày 26/2, Công an tỉnh An Giang tổ chức họp tổ công tác, bộ phận giúp việc Đề án 06 của tỉnh.
VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm Dữ liệu quốc gia được định vị là hạ tầng chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia số, giữ vai trò nền tảng trong phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
VOV.VN - Công an TP.HCM cung cấp dữ liệu về dân cư của từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các địa phương khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ công tác bầu cử.
VOV.VN - Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.