VOV.VN - Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành; Đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở xã hội.
VOV.VN -Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAIE).
VOV.VN -Bộ Tài chính đề xuất Bộ GD-ĐT có cơ chế giám sát phù hợp tránh trục lợi chính sách khi chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
VOV.VN - Ngày 16/1, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ Khởi công công trình Ký túc xá quốc tế nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 13 năm thành lập DNC (25/1/2013 - 25/1/2026).
VOV.VN - Sáng nay 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
VOV.VN - Bộ GD&ĐT mới công bố dự thảo cấm các trường dùng từ “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”, “Hồ Chí Minh” trong tên tiếng Việt. TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam nhấn mạnh siết tên là cần thiết, nhưng minh bạch danh xưng phải đi kèm chuẩn mực chất lượng, và trách nhiệm giải trình.
VOV.VN - Tại Hội thảo Khoa học Quốc tế 2025, nhiều học giả khẳng định văn hóa và con người là nền tảng quyết định năng lực hội nhập, sức bật phát triển và khả năng vươn mình bền vững của mỗi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.
VOV.VN - Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi được Quốc hội thông qua sáng 10/12, chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế tổ chức thực hiện và quản lý.
VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, nếu mục tiêu là đưa các trường đại học của Việt Nam vào nhóm tốt nhất thế giới, giải pháp là phát triển mạnh nội lực của từng cơ sở, chứ không phải sáp nhập cơ học.
VOV.VN - “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025 - 2030), sáng 17/11.