VOV.VN - Lào - Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự thông qua cuộc diễn tập “lá chắn hữu nghị - 2024” diễn ra từ ngày 05-18/07/2024.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz hôm qua (25/6) cho biết, Ba Lan, Đức và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác quân sự thông qua việc tiến hành các cuộc tập trận chung tại Ba Lan vào năm tới và kế hoạch hợp tác mua vũ khí chính xác tầm xa nhằm lấp đầy lỗ hổng trong kho vũ khí của châu Âu.
VOV.VN - Quốc phòng châu Âu đang là chủ đề được bàn luận khá sôi nổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đề cập đến vai trò của hạt nhân trong hệ thống phòng thủ chung. Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi đẩy mạnh hợp tác quân sự trong toàn Liên minh châu Âu.
VOV.VN - Chính quyền quân sự tại Niger vừa lý giải nguyên nhân dẫn đến quyết định chấm dứt hoàn toàn hợp tác quân sự với Mỹ, buộc Washington phải chấp nhận rút toàn bộ lực lượng đồn trú ra khỏi quốc gia Tây Phi.
VOV.VN - Theo trang tin Fresh News, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh ngày 25/3, Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tổng tư lệnh lực lượng lục quân Campuchia và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quân sự giữa hai nước.
VOV.VN - Nga và Triều Tiên đang hướng tới mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn bấp chấp áp lực gia tăng của Mỹ và các đồng minh.
VOV.VN - Mỹ vừa đạt được thỏa thuận gia hạn sự hiện diện quân sự tại một căn cứ ở Qatar thêm 10 năm. Qatar, quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé, đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa giải giữa Hamas và Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza và việc trao đổi con tin.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (21/12) cho biết, quân đội Trung Quốc và Nga đã tổ chức tham vấn chiến lược, trao đổi về quan hệ song phương và tình hình an ninh quốc tế.
VOV.VN - Hôm qua (8/11), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Trương Hựu Hiệp đã có buổi hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Nga.
VOV.VN - Ngày 3/10, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna cho biết, Pháp đã đồng ý về các hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự trong tương lai với Armenia nhằm giúp đảm bảo khả năng phòng thủ của nước này.