VOV.VN - Lãnh đạo Tổ chức năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ngày 13/4 ra tuyên bố chung cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra cú sốc lớn và không đồng đều đối với kinh tế toàn cầu.
VOV.VN - Sáng 29/3, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
VOV.VN - Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn cán bộ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với Reuters rằng Washington có thể dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt bổ sung đối với Venezuela ngay trong tuần tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu và bán dầu của nước này.
VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Malaysia, ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva.
VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington DC, Mỹ từ 13-18/10, hôm nay, IMF đã công bố công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới nhất.
VOV.VN - Chiều nay (18/9), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kenji Okamura, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm 2025 sẽ đạt khoảng 4,8%, thấp hơn so với dự báo giữa năm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia là 5%.
VOV.VN - Ngày 26/8, tại trụ sở Cục Thuế, Phó Cục trưởng Lê Long đã chủ trì cuộc họp tổng kết kết quả đánh giá hiệu quả quản lý thuế thông qua công cụ TADAT, với sự tham dự của Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Patrick De Mets làm Trưởng đoàn.
VOV.VN - Ngày 6/7, tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Rio de Janeiro, các nước thành viên BRICS đã kêu gọi cải cách khẩn cấp Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB).